Tuấn Anh muốn cùng U22 Việt Nam duy trì lối đá nhỏ, bất chấp kết quả

09/05/2017 19:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuấn Anh cùng các đồng đội chỉ có được một trận hòa 0-0 trước Viettel. Lối chơi bóng ngắn và phối hợp nhỏ chưa phát huy được hiệu quả nhưng tiền vệ của U22 Việt Nam vẫn quyết tâm cùng các đồng đội duy trì lối chơi này trong tương lai.

U22 Việt Nam chỉ có được trận hòa 0-0 dù thi đấu hơn người trong gần 1/3 thời gian cuối cùng của trận đấu với Viettel. Trong suốt cả trận đấu, U22 Việt Nam tạo ra ít nhất 11 cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng, đáng tiếc nhất là những pha bỏ lỡ trong tư thế đối mặt của Công Phượng và Thanh Tùng.

Tiền vệ Tuấn Anh cho rằng U22 Việt Nam vẫn phải kiên trì với lối chơi bóng ngắn dù chưa phát huy được hiệu quả về mặt tỷ số. “Đây là một trận giao hữu. Toàn đội chú trọng đá bật nhả, hình thành lối chơi hơn là đá quyết liệt. Mọi người cũng đã biết, lối chơi bóng nhỏ xuyên suốt trên đội tuyển quốc gia cũng như U22 Việt Nam. Chính vì vậy, toàn đội cần phát huy tối đa khả năng phối hợp của mình.

Hôm nay, cả đội thi đấu khá tốt, nhưng chưa tận dụng tốt cơ hội thôi. Trước đó, cả đội có những buổi tập về thể lực, nhiều thành viên vẫn tỏ ra bị ì. Hôm nay, tôi đá 70 phút nhưng trước đấy từng đá giao hữu 90 phút rồi. Tôi nghĩ mình đã hòa nhập khá tốt với các bạn”, Tuấn Anh phát biểu sau trận đấu.

Duy Mạnh chưa thể hiện được nhiều khi đá cặp cùng với Tuấn Anh. Ảnh: Thanh Hà.

Người đá cặp cùng Duy Mạnh trong hiệp 1 là tiền vệ Duy Mạnh cũng đồng tình với quan điểm đó. Anh cho rằng: “HLV Hữu Thắng xây dựng lối chơi nhỏ, ban bật, bóng ngắn và ít chạm từ đầu còn sự gắn kết thì phải cố gắng từng ngày, tuân thủ theo chiến thuật đã đề ra. Cả đội đang cố gắng thích nghi tốt và nhanh với điều ấy”.

Trận đấu với Viettel là lần đá giao hữu đầu tiên của U22 Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Hai đội đều có cơ hội rõ ràng nhưng các chân sút lại tỏ ra vô duyên trước khung thành. Không những thế, Viettel không có những cầu thủ chủ chốt do bận tập trung cùng U22 và U20 Việt Nam nên chủ động chọn lối chơi quyết liệt.

Một trong những pha bóng quá mức cần thiết dẫn đến thẻ đỏ của Nguyễn Đức Chiến sau pha phạm lỗi với tiền đạo Thanh Bình của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam có nhiều chấn thương, tuyển U20 tiếp tục nhồi thể lực

U22 Việt Nam có nhiều chấn thương, tuyển U20 tiếp tục nhồi thể lực

U22 Việt Nam có buổi tập luyện đầu tiên vào sáng nay với hàng loạt cầu thủ gặp vấn để chấn thương như Văn Toàn, Tuấn Tài, Tiến Dũng. Trong khi đó, U20 Việt Nam tiếp tục tập luyện nhồi thể lực.

Sau trận đấu với Viettel, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U20 Argentina vào ngày 14/5. Nhắc tới đội bóng trẻ đến từ Nam Mỹ, Tuấn Anh và Duy Mạnh đều thể hiện sự tôn trọng rất lớn. “U20 Argentina chưa biết họ đá thế nào, nhưng với tố chất Nam Mỹ tôi tin họ rất kỹ thuật. Em sẽ cố gắng cải thiện lối chơi cùng toàn đội trước trận đấu này.

Mục tiêu của tôi là chơi tốt. Cả đội thực hiện được lối chơi bóng ngắn, các cầu thủ tự tin với khả năng trong trận với U20 Argentina thế là thành công”, Tuấn Anh cho biết.

Duy Mạnh thì khẳng định anh và cả đội cần nỗ lực tập luyện nhiều hơn để tự tin đối đầu với đối thủ này: “U20 Argentina là đội bóng mạnh hàng đầu. Họ còn được vào vòng chung kết World Cup U20. Thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật của họ rất tốt. U22 Việt Nam cần tập luyện nỗ lực hàng ngày, làm theo giáo án của BHL, có những chiến thuật, biện pháp cá nhân của mình để thi đấu trước U20 Argentina”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina sẽ diễn ra lúc 19h00, ngày 14/5 tại SVĐ QG Mỹ Đình.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm