Từ thất bại của ĐTVN: Vỡ ra nhiều bài học

09/06/2012 06:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Không đặt mục tiêu thắng, thua bởi xác định cơ hội không có nhiều trước đối thủ mạnh Trung Quốc nhưng có một chút tiếc nuối khi mà ĐT Việt Nam không thể một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Zeng Cheng dù có tới 3 tình huống đối mặt thủ môn.

Trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng khởi đầu khá suôn sẻ khi các cầu thủ nhập cuộc khí thế. Ngay phút thứ 2, đường chọc khe thông minh của Thanh Hưng đặt Công Vinh vào tư thế khá thuận lợi nhưng thủ môn đội chủ nhà đã kịp đẩy bóng giải nguy. Tuy nhiên, thế trận cân bằng giữa hai đội không kéo dài được bao lâu bởi Trung Quốc đã sớm khai thông được thế bế tắc với cú đánh đầu của Gao Lin (10’). Bàn thắng đến sớm với đội chủ nhà âu cũng là hệ quả tất yếu bởi trên thực tế, Trung Quốc mạnh hơn và hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đã liên tục phải chống đỡ các đợt tấn công đơn giản nhưng hiệu quả của đối thủ.


HLV Phan Thanh Hùng có màn ra mắt không như ý với ĐTVN. Ảnh: V.S.I

Sau khi bị dẫn bàn, cũng có đôi lần, ĐT Việt Nam thực hiện được những đợt phản công có đường nét nhưng Công Vinh vẩy bóng không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Zheng Cheng còn Tấn Tài bị hậu vệ Trung Quốc theo kèo rát nên không thể dứt điểm chính xác.

Phút 35, một lần nữa đội chủ nhà lại khai thác triệt để sai sót nơi hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Nhận bóng từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Feng Renliang bình tĩnh đưa bóng qua chân thủ môn Mạnh Dũng, mặc cho trung vệ Minh Đức nỗ lực lui về bọc lót.

Tốc độ trận đấu trong hiệp 2 được đẩy lên nhanh hơn với nỗ lực của cả hai đội nhưng hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam vẫn thất thế ở khả năng cầm bóng nên các cầu thủ Trung Quốc vẫn là những người kiểm soát thế trận. Phút 63, bàn thắng thứ ba đến với ĐT Trung Quốc theo cách khá đơn giản. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Gao Lin dứt điểm một chạm tung nóc lưới khung thành thủ môn Mạnh Dũng. Khi đã dẫn trước 3 bàn, đội chủ nhà chơi bóng với tâm lý thoải mái hơn nhưng vẫn gây được sức ép đủ lớn lên khung thành thủ môn Mạnh Dũng. Ngược lại, ĐT Việt Nam sau 5 sự thay đổi người cũng đã có những cơ hội ghi bàn cho riêng mình. Rất đáng tiếc là ở trong tư thế đối mặt thủ môn Zeng Cheng ở các phút 85 và 87, Ngọc Duy hay Việt Thắng lại không thể đưa được bóng vào lưới.

Hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong khi hàng phòng ngự để lộ nhiều sai sót, rõ ràng HLV Phan Thanh Hùng còn nhiều việc phải làm với ĐT Việt Nam. Hai ngày là khoảng thời gian quá ngắn nhưng ít nhất khi tâm lý thoải mái, đối thủ yếu hơn- Hồng Kông (Trung Quốc), ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thuyết phục hơn vào chiều mai.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm