Từ HLV Miura đến Hữu Thắng: 'Xương sống' đội tuyển Việt Nam ít biến động

28/03/2016 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một lối chơi pressing nặng về thể lực dưới thời HLV Toshiya Miura hay “tiki-taka” mà HLV Hữu Thắng đang khao khát đạt được đều được cấu thành từ những nguyên tố chung. Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Thành Lương, Công Vinh tạo thành xương sống nối liền hai đời HLV tuyển Việt Nam.

Trận đấu lượt về với Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018 chỉ có 5 cái tên thường xuyên đá chính thời HLV Miura được sử dụng. Đó là Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Công Vinh, trải đều ở ba tuyến. 4/5 cái tên kể trên tạo thành xương sống dưới thời ông thầy người Nhật. Người kế nhiệm Nguyễn Hữu Thắng thừa hưởng và giữ nguyên bộ khung ấy.

Nguyên Mạnh từng phải cạnh tranh với Vĩnh Lợi, Thanh Bình, nhưng sau màn trình diễn đỉnh cao với Iraq tại Mỹ Đình vị trí của thủ thành người Nghệ An là bất khả xâm phạm. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải là phát hiện lớn nhất dưới thời HLV Miura. Chỉ cần cựu đội trưởng U23 lành lặn, anh luôn có suất ở trái tim hàng phòng ngự. Hơn hết ở độ tuổi 23, Ngọc Hải đã là trung vệ xuất sắc nhất nhì bóng đá nội, đấy không còn là điều cần bàn cãi.

Thành Lương, Công Vinh là hai cầu thủ thuộc thế hệ vàng AFF Cup 2008 còn sót lại từ thời ông Calisto. Kĩ năng, kinh nghiệm sau hơn chục năm chinh chiến là tài sản quý giá với đội tuyển vào lúc này. Vị HLV đương nhiệm ĐTQG Việt Nam hiểu điều đó. Ông thầy người Nghệ An sẵn sàng loại Hồng Quân, Tiến Thành, Huy Hùng, Xuân Thành, Thanh Hiền – những công thần trước đây, nhưng 4 cái tên kể trên thì không.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Coi thường Đài Loan sẽ là sai lầm'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Coi thường Đài Loan sẽ là sai lầm'

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ chi tiết về tình hình ĐT Việt Nam trước thềm cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) tại lượt trận 5 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.


Từ những nguyên tố chung đó, HLV Hữu Thắng chỉ bổ sung thêm những thành tố mới mà ông cho là cần thiết với triết lý của mình. Dễ hiểu khi Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn được lựa chọn bởi kĩ thuật, kĩ năng xử lý bóng của lò HAGL là điều đã được kiểm chứng.

Trừ triết lý, Hữu Thắng có những điểm rất giống người tiền nhiệm Miura. Cả hai đều mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ miễn sao họ phù hợp với triết lý đang được cài đặt cho đội tuyển. Ở thời gian đầu, hiệu ứng mang tên Toshiya Miura tạo nên sức tác động mạnh mẽ lên tâm lý cầu thủ. “Cơn địa chấn” tại Asiad 2014 hay những trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2014…  là những minh chứng sinh động. Và ở thời điểm hiện tại, Hữu Thắng cũng đang tạo nên một hiệu ứng như thế cho cả cầu thủ, người hâm mộ, giới truyền thông và chuyên môn.

Vẫn có những hướng đi riêng biệt khi sau gần 2 năm, ĐT Việt Nam xuất phát với một sơ đồ đội hình khác 4-4-2 (Hữu Thắng dùng 4-2-3-1 trận thắng Đài Loan – PV). Cùng một đối thủ nhưng Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn hẳn. Hữu Thắng vì thế cũng đang từng bước áp đặt quan điểm mới của một HLV mới cho các học trò trên tuyển.

Đài Loan chưa phải thuốc thử liều cao với HLV Hữu Thắng cùng học trò. Chiến thắng ấy là một khởi đầu thuận lợi nhưng là một điều bình thường khi đối thủ là ĐT đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng FIFA. 1 ngày nữa, cuộc chạm trán với đối thủ mạnh Iraq mới là bài kiểm tra đủ sức nặng với HLV Hữu Thắng. Sự kiên định trong chiến thuật, lối chơi và nhân sự sẽ được kiểm chứng từ đây.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm