Từ chuyện Công Vinh thất nghiệp

20/02/2013 06:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh đang có nguy cơ thất nghiệp, đấy là nghịch lý hài hước. Công Vinh đang trả giá hay bóng đá Việt Nam đang trả giá? Có lẽ, là cả 2.

Một cầu thủ ở đẳng cấp như Công Vinh (9) mà lại đang thất nghiệp thì quả là một nghịch lý khó tin. Ảnh: VSI

Sự trả giá của cả nền bóng đá thì đã quá rõ. Mới đây, chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã nói điều đó trên báo chí. Có điều, vì sao sự trả giá của nền bóng đá với cách làm ăn chụp giật chẳng khó tiên liệu, nhưng những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam vẫn bất lực đứng nhìn sự tan vỡ trong một thời gian quá dài, mà không có những động thái thể hiện vai trò quản lý, định hướng có tính thích ứng cao, để nền bóng đá không phải trả giá đắt!

Trở lại câu chuyện Công Vinh. Qua thái độ, rõ ràng anh đón nhận sự thất nghiệp với tư thế chủ động. Sự thất nghiệp của Vinh trong bối cảnh hiện thời cũng là dễ hiểu. Nhưng, Vinh khác với nhiều ngôi sao khác. Đơn giản, bởi anh từng là biểu tượng của ý chí vươn lên. Một hình mẫu có thể gieo hy vọng với những cầu thủ nhí sẽ biến không thành có, nếu như không ngừng nuôi dưỡng ước mơ một ngày đó trở thành ngôi sao sân cỏ. Vinh có rất nhiều thần tượng, trong đó có các em bé.

Do đó, cái sự thất nghiệp của Vinh gây ra ảnh hưởng rất lớn, Nếu nói thời điểm này, Vinh là “tấm gương” cảnh báo các em nhỏ, và cả phụ huynh họ, rằng đời cầu thủ bạc bẽo, cũng chẳng là quá lời. Một ngôi sao lớn  nhưng đang cô đơn cùng cực, hầu như tất cả các CLB đều đồng loạt từ chối, hỏi sao không “hãi” và đắng lòng.

Việc đa số các CLB trong nước đều nói không với Công Vinh, có nhiều nguyên nhân. Kinh tế khó khăn, dĩ nhiên. Phong độ Công Vinh thời điểm này không tốt, có thể. Nhưng, liệu chừng đó đã là rào cản lớn để các CLB thay nhau ngoảnh mặt với một tiền đạo, dù đang thất sủng, nhưng vẫn được đánh giá là số một của bóng đá Việt Nam, nếu như cái đầu Công Vinh không ức chế, có môi trường thi đấu nghiêm túc?

Như vậy, hẳn phải có yếu tố ngoài chuyên môn đã cản đường đến các bến đỗ lý tưởng của Công Vinh lúc này. Không phải ngẫu nhiên nếu như hàng loạt ngôi sao đang có nguy cơ thất nghiệp, không nhiều cầu thủ được coi có sự cống hiến tương xứng với CLB từng bỏ tiền tỷ ra mua họ.

Thực tế, với tình hình khó khăn lúc này, cùng tình thế buộc các đội bóng phải làm bóng đá một cách tử tế, thì họ buộc phải cân nhắc rất kỹ khi bỏ tiền chọn một cầu thủ hàng sao: trình độ, phong độ hay là… đức độ!

Xem ra, yếu tố thứ 3 vẫn là tiên quyết trong thời điểm này. Đấy là sự hợp lý bởi có một thời chưa xa, việc gọi cầu thủ lên ĐTQG cũng như các CLB tung tiền tấn mua ngôi sao, vấn đề tư cách đạo đức luôn bị xem nhẹ.

Rồi cũng đến ngày tư cách đạo đức cầu thủ sẽ là một trong những yếu tố quan trọng khi một CLB xem xét ký hợp đồng, chắc chắn phải thế!

NGỌC HÒA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm