T&T đăng ký 2 đội dự V-League 2013

26/10/2012 14:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cả 2 đội bóng của bầu Hiển đều được Chủ tịch CLB HN.T&T Nguyễn Quốc Hội đăng ký tham dự V-League 2013. Hải Phòng, địa phương vừa qua được cho là đang đàm phán mua lại suất V-League của CLB Hà Nội, vẫn đăng ký dự giải hạng Nhất.

Đội Hà Nội (trái) vẫn được T&T đăng ký tham dự V-League 2013. Ảnh: VSI

Trao đổi với TT&VH vấn đề này, trưởng BTC giải V-League Trần Duy Ly cho biết: “Chúng tôi cũng hơi thấy lạ vì trong đăng ký tham dự giải, cả HN.T&T và CLB Hà Nội đều được anh Hội (Chủ tịch CLB HN.T&T Nguyễn Quốc Hội-PV) đứng tên. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã có quy định cụ thể vấn đề này, tôi nghĩ không cần thiết phải nhắc lại. Chắc chắn BTC sẽ làm việc với T&T để xác định lại”.

Phản hồi lại ý kiến của ông Trần Duy Ly, Chủ tịch CLB HN.T&T Nguyễn Quốc Hội hôm qua nói: “Chúng tôi chỉ đảm bảo chắc chắn đội bóng sẽ được chuyển giao cho một đơn vị khác, để tuân thủ theo đúng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng việc này hiện nay vẫn chưa xong, đội vẫn của T&T thì tôi đăng ký có gì sai”? Ông Hội cho biết T&T vẫn đang xúc tiến việc chuyển giao đội bóng, nhưng từ chối đề cập cụ thể là đơn vị nào.

Theo tìm hiểu, địa phương được cho đang đàm phán mua lại CLB Hà Nội là Hải Phòng vẫn đăng ký đội bóng tham dự hạng Nhất ở mùa giải 2013.

Hôm qua là thời hạn cuối để đăng ký tham dự V-League và hạng Nhất mà VPF đặt ra với các CLB. Được biết đa số các CLB đều đã gửi công văn cho VPF. Tuy nhiên, theo ông Trần Duy Ly, hiện vẫn còn một số đội chưa đăng ký. Trong số này có 2 đội V-League là K.Khánh Hoà và N.SG và một đội ở giải hạng Nhất là Trẻ SHB.ĐN.

“K.Khánh Hoà theo tôi được biết chắc chắn sẽ dự giải nên không có gì đáng lo ngại. Riêng Trẻ SHB.ĐN, vừa qua lãnh đạo đội bóng nói sẽ giải thể. Tuy nhiên do chưa có văn bản chính thức của CLB nên sắp tới chúng tôi sẽ làm việc với họ để xác định lại một lần nữa. Thời hạn VPF đặt ra với CLB là nhằm giúp cho việc bốc thăm sắp xếp lịch thi đấu. Đối với các trường hợp chưa đăng ký, chúng tôi sẽ làm gặp gỡ để tìm hiểu thêm. Từ nay cho đến ngày diễn ra hội thảo các CLB và bốc thăm vẫn còn hơn một tuần”, ông Ly cho biết.

Với trường hợp của N.SG, hiện có tin đội sẽ được một doanh nghiệp có quan hệ với bầu Thuỵ của SG.XT mua lại, trước khi “tặng” lại cho Hà Tĩnh. Tuy nhiên theo ông Ly, việc chuyển đổi cần phải đảm bảo tuân thủ đúng luật và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. VPF sẽ kiểm tra quá trình mua bán CLB. “Nếu các bên thực hiện không đúng luật, CLB sẽ không được phép tham dự giải”, ông Ly nhấn mạnh.

Được biết, trong danh sách của VPF, cả 2 đội bóng của bầu Kiên là CLB BĐ Hà Nội và Trẻ Hà Nội vẫn đăng ký tham dự. Tuy nhiên việc đăng ký do GĐĐH 2 CLB đứng tên. Ông Ly cho biết: “Trường hợp 2 đội bóng của anh Kiên do gặp khó khăn riêng nên chúng tôi chấp nhận để GĐĐH đại diện đăng ký. Nhưng sắp tới VPF sẽ phải trao đổi thêm để xác định chắc chắn, họ có tham dự giải được hay không. Nếu cả 2 CLB vẫn muốn thi đấu ở mùa giải tới, VPF sẽ cố gắng để có giải pháp hỗ trợ. Chúng tôi cũng rất mong muốn giải đấu diễn ra với đầy đủ các đội bóng. Dĩ nhiên, trường hợp nào bất khả kháng thì chúng ta buộc phải chấp nhận”.

Vĩnh Xuân


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm