Truyền thông Myanmar đánh giá cao 'gà nòi' của bầu Đức ở tuyển Việt Nam

19/11/2016 13:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên tờ Myanmar Times Kyaw Zin Hlaing nhận định các cầu thủ trẻ của học viện bóng đá Arsenal JMG có thể sẽ là nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2016 này.

Trong thành phần của ĐT Việt Nam tới Myanmar dự AFF Cup có 5 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Arsenal JMG của CLB Hoàng Anh Gia Lai là Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường.

5 cầu thủ được nhắc đến ở trên cũng là những cái tên được truyền thông Myanmar đánh giá khá cao. Phóng viên Kyaw Zin Hlaing của tờ Myanmar Times nói: "Tuyển Việt Nam đang có những cầu thủ trẻ, tài năng. Một số đang chơi ở những CLB hàng đầu ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Có 4 cầu thủ trẻ từng là sản phẩm của học viện bóng đá Arsenal. Họ là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường. Đây đều là những cái tin giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam".



Các cầu thủ như Công Phượng và Xuân Trường được kì vọng cao ở AFF Cup 2016

Cũng theo Kyaw Zin Hlaing, anh đã theo dõi những cầu thủ này từ giải U19 Đông Nam Á châu Á mở rộng diễn ra ở Việt Nam vào năm 2015. Phóng viên này ấn tượng với bàn thắng của Công Phượng vào lưới của U19 Australia khi cầu thủ người Nghệ An đi bóng qua 4 hậu vệ đối phương trước khi ghi bàn. "Đó là một siêu phẩm. Thật khó tin nó lại được thực hiện bởi một cầu thủ mới 19 tuổi",  Kyaw Zin Hlaing nói thêm.

Trước đó, vào ngày hôm qua, 18/11, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định loại tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh do cầu thủ đang chơi ở Nhật Bản không kịp hồi phục chấn thương. Đây có thể coi là một tổn thất không nhỏ cho ĐTVN bởi Tuấn Anh luôn được đánh giá là một trong những cầu thủ quan trọng cho hành trình chinh phục AFF Cup 2016 của thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Ở AFF Cup 2016 này, Việt Nam sẽ đá trận mở màn với chủ nhà Myanmar tại Yangon vào ngày 20/11. Trong lịch sử, Myanmar chưa một lần vô địch AFF Cup. Thành tích tốt nhất của họ là vượt qua vòng bảng năm 2004, giải đấu họ kết thúc ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã vô địch giải đấu một lần vòa năm 2008. Ở kì AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam cũng lọt tới bán kết.

Tại bảng B AFF Cup 2016, Việt Nam được xếp là một trong 2 ứng cử viên cho tấm vé vào bán kết. Sau trận đấu mở màn với Myanmar, đội quân của HLV Hữu Thắng sẽ có trận đấu với ĐT Malaysia vào ngày 23/11. Ở trận đấu cuối cùng với Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ phải dời Yangon để đến thi đấu với Na Py Taw vào ngày 26/11.

T.Giáp
Từ Yangon

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm