Trưởng đoàn futsal Trần Anh Tú: 'Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vào vòng 16 đội'

02/09/2016 13:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bị đánh giá yếu nhất bảng C World Cup futsal 2016 nhưng theo khẳng định của Trưởng đoàn Trần Anh Tú, đội tuyển Việt Nam vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu lọt vào vòng 16 đội của giải đấu này.

Xin ông cho biết quá trình đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu để lọt vào VCK World Cup futsal 2016?

Trưởng đoàn Trần Anh Tú: - Giải FIFA FUTSAL World Cup 2016 Colombia dành cho châu Á 5 suất. Để được tham dự giải này, đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải đứng trong top 5 giải futsal vô địch châu Á có 16 đội tham dự được tổ chức ở Uzbekistan vào tháng 2/2016. Trước đó để được tham dự giải futsal vô địch châu Á, đội tuyển futsal đã phải thi đấu ở giải futsal vô địch khu vực Đông Nam Á 2015 và lọt vào top 4.

Tại giải futsal vô địch châu Á 2016, đội tuyển futsal nằm ở bảng C cùng với các đội Thái Lan, Đài Loan và Tajikistan. Đội đã thắng Đài Loan 5-4, Tajikistan 8-1 và thua Thái Lan 1-3, được 6 điểm nhì bảng và gặp Nhật Bản nhất bảng D ở tứ kết.

Trong trận tứ kết, đội tuyển Việt Nam đã hòa 3-3 với đội Nhật Bản trong hai hiệp chính, hòa 4-4 trong hai hiệp phụ. Đá luân lưu, đội đã thắng 2-1 lọt vào bán kết và dành một vé chính thức tham dự vòng chung kết futsal vô địch thế giới FIFA FUTSAL World Cup 2016 được tổ chức ở Colombia vào tháng 9/2016.


Ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực BCH LĐBĐ VN - Trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam

Thành phần đội tuyển futsal Việt Nam đi Colombia có những thay đổi so với các giải đấu trước hay không?

- BHL đều là các HLV của CLB Thái Sơn Nam hoặc do Thái Sơn Nam thuê. Thành phần BHL có huấn luyện viên trưởng Bruno Garcia là người Tây Ban Nha, hai HLV thể lực cũng người Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có trợ lý HLV thủ môn và phiên dịch tiếng Anh. Đội lần này có hai bác sỹ của Trung tâm HLTT QG Hà Nội.

Các cán bộ của đội ngoài Trưởng đoàn, lãnh đội, hai cán bộ phụ trách truyền thông, hình ảnh của đội thì còn có một quay phim kỹ thuật quay tất cả các buổi tập luyện và thi đấu của đội để BHL kịp điều chỉnh và rút kinh nghiệm ngay cho cầu thủ, một đầu bếp và đặc biệt có một phiên dịch tiếng Tây Ban Nha. Tổng cộng cán bộ và HLV là 14 người. Phải nói đây là một lực lượng khá hùng hậu.

Về lực lượng VĐV, Điều lệ giải quy định chỉ được đăng ký 14 cầu thủ, trong đó CLB Thái Sơn Nam có 11 cầu thủ, 3 người còn lại của Sanna Khánh Hòa, Thái Sơn Bắc và Hải Phương Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị như thế nào trước khi sang Colombia?

- Đây là đợt tập trung dài nhất từ trước đến nay của đội tuyển Việt Nam, thời gian cả tập huấn và thi đấu kéo dài gần 2 tháng. Trước khi đến Colombia ngày 5/9, đội đã tập trung ở TP.HCM từ ngày 21/7 đến 14/8 rồi đi tập huấn ở Tây Ban Nha. Trước khi lên đường tập huấn ở Tây Ban Nha, đội tuyển đã thi đấu hai trận giao hữu với tuyển Ai Cập với một trận hòa và một trận thua.


Đội tuyển Việt Nam tự tin ở cuộc đối đầu với những đối thủ mạnh cùng bảng C.Ảnh: Q.T

Tại Tây Ban Nha, đội tập huấn tại Trung tâm thể thao nằm ở cùng núi cao hơn 2000 mét Sierra Nevada thuộc tỉnh Granada từ ngày 14 đến ngày 28/8. Đội có 3 trận đấu giao hữu, trong đó đặc biệt có trận giao hữu với tuyển Tây Ban Nha, đương kim á quân thế giới (thua 1-4).

Ngoài ra, đội có hai trận giao hữu với hai CLB của Tây Ban Nha là UMA của thành phố Malaga (đội VN thắng 4-2) và CLB JAEN vô địch cup Tây Ban Nha mùa giải 2014-2015 (đội Việt Nam thua 1-4).

Ngày 28/8 đội đã bay đi Argentina thi đấu giao hữu hai trận với tuyển Argentina vào các ngày 31/8 và 3/9. Ngày 5/9 sẽ có mặt ở Colombia. Trận đầu tiên với đội Argentina, đội đang thứ 11 thế giới theo bảng xếp hạng của FIFA, đội Việt Nam đã thua 1-3. Các trận đấu với Argentina nhằm giúp cho đội tuyển Việt Nam quen với lối chơi Nam Mỹ vì trong bảng có đối thủ Paraguay, lối chơi khá tương đồng với Argentina.

Ông đánh giá như thế nào về bảng đấu của Việt Nam tại vòng loại và khả năng của đội futsal Việt Nam tại giải này như thế nào?

- Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Italy, Paraguay và Guatemala. Đây là một trong những bảng khó nhất của giải và Việt Nam lại là đội bị đánh giá là yếu nhất bảng, ít kinh nghiệm thi đấu nhất. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng 16 đội khá thấp. Đội Italy thường nằm trong top 4 thế giới, Paraguay đứng thứ 3 Nam Mỹ, chỉ kém Brazil và Argentina còn Guatemala thì có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở giải vô địch thế giới.

Tuy khó khăn, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đặt mục tiêu quyết tâm lọt vào vòng 16 đội, khi đó chúng ta phải có được 4 điểm thì mới chắc chắn nằm trong số 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt hơn (vòng 16 đội lấy 12 đội nhất nhì của 6 bảng và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất).

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú thử sức với bóng rổ

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú thử sức với bóng rổ

Ông bầu Trần Anh Tú (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) và CLB Thái Sơn Nam) vừa quyết định dấn thân vào con đường mới: đầu tư vào bóng rổ.

Qua nhiều năm làm bóng đá futsal và khá thành công, ông thấy chúng ta cần những điều kiện gì để có một nền bóng đá phát triển bền vững và có thể cạnh trạnh không chỉ ở Đông Nam Á mà cả châu Á?

- Thành công của futsal Việt Nam mới chỉ dựa vào 1 CLB chứ không phải của cả nền futsal Việt Nam. Futsal Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, bóng đá cũng vậy. Chúng ta thiếu hầu hết các yếu tố để phát triển bóng đá chuyên nghiệp bên vững.

Nền bóng đá học đường còn quá kém nếu không muốn nói là gần như là con số 0. Đào tạo bóng đá trẻ thiếu các trung tâm đào tạo, chủ yếu chỉ ở các CLB chuyên nghiệp. Ở các CLB, còn quá thiếu nhiều thứ cho đào tạo trẻ, cơ sở vật chất không đủ, trình độ HLV còn thấp, việc áp dụng khoa học kỹ thuật gần như chưa có, chưa kể chế độ dinh dưỡng không hợp lý cũng như ý thức chuyên nghiệp còn thấp.

Nếu khắc phục được những yếu kém đó thì bóng đá Việt Nam mới phát triển bền vững được. Mà để làm được điều đó thì phải là cả xã hội tham gia chứ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không thể làm trực tiếp được.

Xin cảm ơn ông!

Lưu Vạn Kha (thực hiện)
Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa, thành viên phiên dịch của đoàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm