Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly: "Muốn tốt nhanh thì phải từ từ"

24/04/2012 17:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cùng có mặt với ban Trọng tài (TT) ở TP.Đà Nẵng trong chuyến tập huấn giám sát (GS), TT, trưởng giải Trần Duy Ly đã có những trao đổi với TT&VH về công tác tổ chức giải, hay các sự cố vừa qua tại Vinh, Thanh Hóa và sân Thống Nhất.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

* Cảm giác ông ra sao trong 2 ngày tập huấn giữa mùa cùng anh em GS, TT?

- Đây là giai đoạn nghỉ ngơi cần thiết không chỉ cho TT nói riêng mà BTC giải, ban TT lẫn các CLB cũng cần hoàn thiện mình. 14 vòng đấu trôi qua hấp dẫn khốc liệt là điều người trong nghề, báo giới hay khán giả đều thấy rõ. TT mắc sai sót khó tránh khỏi, điều cần hơn là giới cầm còi sẽ thổi ra sao sau những sai lầm đã mắc phải. Phải rút kinh nghiệm từ quá khứ để làm tốt hơn trong thời gian còn lại của mùa giải. Nhìn thái độ cầu thị, tập trung và nghiêm túc trong ngày tập huấn này, tôi cảm thấy an tâm phần nào.

* Đã có 5 TT và trợ lý thi hỏng bài kiểm tra thể lực trong sáng 23/4, quả là chưa thực sự an tâm về sự chuẩn bị giới TT?

- Tôi không nghĩ như thế. Trong buổi thi sáng 23/4, các TT V-League đều hoàn thành tốt bài thi. Còn số TT, trợ lý đã không thi xong nội dung 10 vòng sân đều còn trẻ, chưa kinh nghiệm điều chỉnh, phân phối thể lực. So lượt đi, không có TT nào phải thi lại mới đậu, hay bất tỉnh khi đang thực hành phần thi rồi phải nhập viện.


Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho rằng việc BTC sân Thống Nhất sử dụng vòi rồng với CĐV SLNA ở trận Sài Gòn FC-SLNA là không nên. Ảnh: Kim Ngọc

Rõ ràng các TT chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với thời gian đầu mùa. TT có thể lực tốt, giữ được tốc độ trên sân mới theo sát, theo kỹ tình huống được. BTC giải đã có thể an tâm anh em có thể theo sát tốc độ các trận đấu sẽ diễn ra ở giai đoạn lượt về. Ai cũng biết thành công của giải phụ thuộc vào tiếng còi của TT. Chúng tôi không muốn gây áp lực cho giới cầm còi lúc này mà chỉ khuyến khích, động viên TT bình tâm, thổi thoải mái nhất mỗi khi điều khiển các trận đấu.

* Trở lại vụ ngộ độc của 11 cầu thủ SHB.ĐN, ông vẫn nghĩ việc tạm hoãn trận đấu là đúng đắn chứ?

- Nếu cứ chiếu theo luật, SHB.ĐN đã mắc sai sót, do việc thiếu chuẩn bị, kiểm tra khi ăn uống. Đáng lý họ phải ra sân, khi số cầu thủ còn khỏe vẫn còn đủ thi đấu. Các bạn còn nhớ giải Anh, Tottenham Hotspurs vẫn phải thi đấu như bình thường, dù đã gặp ngộ độc thứ ăn đó thôi. Không chỉ vì quyền lợi các đơn vị tài trợ, quảng cáo, bán vé, lỗi do chủ quan, chứ không phải do vấn đề khách quan tác động.

Nhưng BTC giải và CLB SLNA quyết định tạm hoãn trận đấu vì tính chất nhân văn. Bóng đá là môn thể thao phục vụ xã hội nên chúng tôi không muốn làm khó SHB.ĐN. Chứ trận ấy, hoãn lại một vòng không chỉ gây khó việc sắp xếp lịch, mà việc trả tiền đi lại cho GS, TT, công tác phát sóng trực tiếp trên VTV3 bị ảnh hưởng. Đến SLNA cũng vất vả, khi BTC sân Vinh trả tiền cả ngàn vé, rồi phải đốt số vé đó… rất tốn kém.

* BTC giải sẽ có khuyến cáo và cách xử lý ra sao để các CLB khác không mượn cớ tương tự để xin hoãn trận đấu?

- BTC giải và ban kKỷ luật cũng thống nhất không có việc xử phạt tiền về vụ việc vừa qua liên quan SHB..ĐN. Nhưng chắc chắn sẽ có công văn nhắc nhở cho tất cả các CLB từ V-League đến hạng Nhất về vấn đề an toàn ăn uống và đảm bảo mọi khâu chuẩn bị trước khi trận đấu diễn ra. Việc tạm hoãn trận đấu SLNA-SHB.ĐN sẽ là vụ việc duy nhất và không có chuyện tái diễn. Còn đội bóng nào sau đó gặp sự cố tương tự vẫn phải ra sân, nếu tự bản thân mắc sai sót như thế.

* Khán giả cả nước cũng chưa thể hài lòng khi BTC sân Thống Nhất đã dùng vòi rồng để phun nước về phía CĐV xứ Nghệ ở trận đấu bù vòng 13, giữa Sài Gòn FC và SLNA?

- Tôi cũng không hài lòng chuyện BTC sân Thống Nhất sử dụng vòi rồng như thế. Đây là vật dụng chỉ dùng trong cứu hỏa hoặc khi có bạo động xảy ra. Còn đây là sự phấn khích thái quá nên phải chọn phương pháp khác an toàn, hòa nhã hơn. Chúng tôi cũng sẽ có điều chỉnh, nhắc nhở vấn đề này. Riêng sự quá khích của CĐV Nghệ An trên sân Thống Nhất, CĐV Thanh Hóa trên sân Thanh Hóa cũng sẽ có hướng xử lý riêng. Quyết định trên sẽ do ban Kỷ luật xem băng, báo cáo trước khi có hình thức kỷ luật hay không.

* Trong cương vị trưởng giải, ông đã có 14 vòng đấu khó khăn và không ít thách thức?

- Giải đấu năm nay diễn biến khó lường, nhiều biểu hiện tích cực lẫn chưa tích cực. Thâm tâm tôi cũng như anh em trong BTC giải cũng chỉ mong giải đấu tốt hơn, trung thực hơn. Chúng tôi thừa nhận nhiều mặt trong khâu chuẩn bị, tổ chức vẫn chưa thật tốt. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn trong một tuần chuẩn bị này, trước khi các trận đấu giai đoạn lượt về diễn ra. Người ta thường nói đã có làm thì có sai và chúng tôi cũng sẵn sàng nhận sai và chỉnh sửa để V-League tốt hơn trong chất lượng hình ảnh lẫn trong mắt khán giả hâm mộ cả nước.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

MỘC MIÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm