Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly: “Giải năm nay đáng xem đấy chứ”

21/03/2012 09:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 10 vòng đấu V-League 2012 trôi qua có lẽ cựu trưởng giải Trần Duy Ly  đầy tâm trạng trên “ghế nóng”. Ông Ly nói “giải năm nay đáng xem đấy chứ. Nếu trọng tài không gặp sự cố thì có phải phấn khởi không”...

Lượt đi V-League 2012 chỉ còn 3 vòng nữa kết thúc, cảm giác của ông ra sao khi trở lại ghế trưởng giải ở thời điểm nhạy cảm này?

Bóng đá trong mỗi thời kỳ lại có sự khác nhau về hoàn cảnh, điều kiện. Tôi thấy giải đấu giờ đã được nâng cao hơn, tất nhiên kéo theo nhiều đòi hỏi, thúc bách với BTC giải. Thú thực, ngay khi tôi được mời trở lại vị trí trưởng giải thâm tâm tôi cũng rất cân nhắc. Làm sao để đóng góp một phần công sức nhỏ để xây dựng V-League chất lượng, hấp dẫn người xem hơn là chuyện không đơn giản. Tôi xác định xây dựng một BTC giải nghiêm minh, công khai, minh bạch là việc đầu tiên. Sau đó là công tác điều hành thật chuyên nghiệp. làm sao cho sai sót và hạn chế càng ngày càng bớt là mừng rồi. Nói thế bởi chúng tôi xác định công tác điều hành giải không thể tốt ngay lên được khi VPF mới ra đời.



 Trưởng BTC giải Trần Duy Ly kỳ vọng vào một mùa giải hấp dẫn của BĐVN. Ảnh: V.S.I

Thời gian qua, người ta thấy  ông liên tục dự khán trên các sân trong Nam, ngoài Bắc. Ông thấy hình ảnh bóng đá ta lúc này ra sao, đã có tiến bộ nhiều hơn so với những vòng đầu tiên chưa?

Đã  là trưởng giải việc đi sân xem xét, kiểm tra rất quan trọng. Chứ ngồi một chỗ rồi đưa ra phán xét, quyết định, tất sẽ không có hiệu quả. Tôi cũng tranh thủ đi kiểm tra liên tiếp, để xem công tác chuẩn bị ra sao, bảo vệ an toàn, an ninh trên sân trước, trong và sau trận đấu đã khoa học chưa. Nói chung là tâm trạng tôi vẫn luôn tràn ngập nỗi lo, dù chất lượng giải đấu được giới chuyên môn ghi nhận là hay hơn, tốc độ nhanh hơn mùa trước. Tóm lại là có những tiến bộ không ngừng, mang lại những sản phẩm tốt đế khán giả hài lòng khi lên sân hay xem qua truyền hình.

Đầu mùa giải, nhiều trận đấu diễn ra quyết liệt quá dẫn đến việc CĐV phản ứng, va chạm sau trận đấu vẫn còn. Bây giờ lại đến lượt công tác trọng tài bị phàn nàn khiến BTC giải thật sự đau đầu.

Vậy đâu là điều ông tâm đắc nhất về công tác tổ chức sau 10 vòng đấu đã qua?

Ở 3 vòng liên tiếp (từ vòng 4 đến vòng 6), các trọng tài đã thổi tốt, không gây ra phản ứng gì quá lớn từ các CLB. Đó là 3 vòng đấu hiếm hoi chúng tôi được thoải mái. Chứ mỗi khi có sự kiện nóng, BTC giải đôi khi mất cả đêm, để gọi điện kiểm tra, đọc báo cáo gửi về.

Ông có thể đưa ra những con số thống kê chứng tỏ giải đấu đang hấp dẫn hơn về chuyên môn?

Theo thống kê của chúng tôi, đã có 15/70 trận đấu có chất lượng tốt cần được nhân rộng trong các vòng đấu còn lại. Không những thế, có rất nhiều bàn thắng đẹp, đẳng cấp. Đầu tiên bàn thắng đẹp nhất tháng 1 từ cú vô lê của tiền đạo N.Sài Gòn Nguyễn Quang Hải. Còn gì tự hào hơn cho những người làm chuyên môn như chúng tôi,  khi những pha sút phạt điệu nghệ của Lương Văn Được Em (N.Sài Gòn) hay cú tâng bóng rồi xoay người cắt kéo của Gaston Merlo (SHB.Đà Nẵng), được báo chí nước ngoài ghi hình lại và đăng trên các trang mạng quốc tế…

Còn những “ca khó”  với BTC giải qua 10 vòng đấu đã qua, ông đã gặp nhiều chưa?

Mùa này tôi gặp khá nhiều và cũng thực sự khiến BTC giải phải toát mồ hôi hột khi xử lý. Như trận tôi dự khán V.HP– SLNA. Bàn thắng của ngoại binh SLNA hoàn toàn hợp lệ khi bóng chưa ra biên nhưng trọng tài và trợ  lý phối hợp khôngtốt. Dù biết lỗi do nhận định nhưng tôi cũng buồn lắm khi trọng tài mắc sai lầm làm hỏng cả nỗ lực của đội bóng. Rồi một trận đấu khác ở vòng 8, pha đá phạt ngoài vòng cấm địa nhưng trọng tài lại chỉ vào tay cho V.Ninh Bình hưởng quả đá phạt đền 11m. Lỗi như thế rất nguy hiểm và khiến trọng tài bị gặp áp lực càng lớn.

Rõ ràng sự bức xúc các CLB cũng đang tăng, liên tiếp SHB.ĐN rồi Thanh Hóa gửi đơn khiếu nại  lên BTC giải?

Khi CLB không phục quyết định, họ có quyền gửi công văn để phản ánh ý kiến. Việc của BTC giải là phải kiểm tra chứng cứ, giấy tờ lẫn băng hình để xác minh mọi chuyện. Nếu cá nhân trọng tài sai, họ sẽ bị Ban trọng tài xử lý theo đúng trình tự. Còn trong trường hợp ngược lại, đơn từ khiếu nại sẽ không có hiệu lực. Lúc này tôi cũng thừa nhận sự căng thẳng xuất hiện từ sớm, chứ không phải cứ đến cuối giải công tác tổ chức, công tác trọng tài mới nóng. Đó là điểm khác biệt so các năm trước, khi các CLB chơi quyết tâm và đòi hỏi cao hơn. Trước áp lực như thế, BTC giải lẫn lực lượng trọng tài cũng phải tập trung xử lý tốt hơn, chứ không thể có chuyện mất tập trung được.

Dường như ngày trở lại ghế trưởng giải của ông vất vả và mệt mỏi hơn trước đây?

Thời điểm nào trưởng giải cũng vậy thôi, phải lo trước mọi người và nghỉ sau tất cả mọi người. Đúng là 10 vòng đấu đã qua, tôi gặp rất nhiều vất vả và trách nhiệm nặng nề. Song vẫn có những tín hiệu vui, tích cực để người làm chuyên môn chúng tôi tin vào những vòng đấu tốt hơn tiếp theo. Giờ đến cuối lượt đi còn 3 vòng, BTC giải phải tổ chức phối hợp các bên cho tốt, để 21 trận đấu tiếp theo xuôi chèo, mát mái. Sau đó BTC giải lẫn các bên sẽ có cuộc họp đúc rút kinh nghiệm tìm biện pháp khắc phục. Quan trọng nhất lúc này, lực lượng trọng tài phải lấy lại sự tự tin, vượt qua áp lực. Khi giới cầm còi bình tâm và làm tốt trở lại, chúng tôi mới có thể an tâm nghỉ ngơi một chút được.

Xin cảm ơn ông !

MỘC MIÊN(Thực hiện)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm