Trưởng ban TT Dương Vũ Lâm: “Tôi chấm trọng tài mùa này được 8 điểm”

05/09/2012 07:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Sau một năm ra đời và đi vào hoạt động, ban Trọng tài (TT) đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong lực lượng cầm còi. Nhìn lại mùa giải 2012, trưởng ban TT Dương Vũ Lâm thừa nhận các TT đã có nhiều tiến bộ, cố gắng, nhưng để có sự thừa nhận toàn diện về chuyên môn và tâm lý, TT VN còn phải phấn đấu rất nhiều.

* Xin chúc mừng ông khi lực lượng TT điều hành tốt trong 6 lượt cuối cùng!

- Tôi rất mừng khi lực lượng TT không còn chịu nhiều lời kêu ca như năm trước. Một phần từ sự nỗ lực từ phía anh em TT, một phần không nhỏ có may mắn hỗ trợ. Chỉ cần một quyết định sai, trong trận cầu căng thẳng SG.XT-HN.T&T ở vòng cuối chẳng hạn, tất cả sẽ bị xóa sạch. Phải thừa nhận một thực tế như thế, để lực lượng cầm còi cố gắng phấn đấu, chứ không hài lòng với một số kết quả đã có.

* Theo ông, tín hiệu tích cực ở lực lượng TT nằm ở những điểm nào?

- Tín hiệu từ 6 vòng cuối là minh chứng. Các TT đã điều khiển rất tốt trận đấu, không để cầu thủ đánh lừa mình trong các tình huống. Khả năng chịu áp lực tốt hơn, chứ không bị căng cứng, dễ rơi vào những lỗi nhận định như đầu mùa. Hoặc ở cuối mùa, VPF hỗ trợ bộ đàm, khả năng phối hợp TT chính và TT biên hoàn hảo, chính xác hơn, không còn tình trạng ''trống đánh xuôi, kèn thổi ngược''.

Điều tôi mừng nhất số TT trẻ, mới được nâng cấp đã đúc rút kinh nghiệm từ sai lầm đầu mùa. Ngày mới ngồi ghế trưởng ban TT, tôi thực sự đau đầu để giải quyết hàng loạt sai lầm từ TT kinh nghiệm đến trẻ tuổi. Áp lực dồn về ban TT lên tận đỉnh, rồi chưa kể nhiều trì trệ từ quá khứ còn tồn đọng. Hiện tại ban TT đang thay đổi dần nếp nghĩ, nếp làm từ quá khứ. Nhưng vẫn cần thời gian nữa để hoàn thành mục tiêu đề ra.


Ông Lâm cho rằng trọng tài đã trải qua một mùa bóng đầy nỗ lực. Ảnh: V.S.I

* Còn đâu là nỗi lo chưa thể xóa được sau V-League 2012?

- TT là nghề nhạy cảm, quyết định đúng và sai là ranh giới rất nhỏ. Đôi khi sự nhạy cảm trong nghề cũng bị ảnh hưởng trước áp lực đè lên vai. Đầu mùa nhiều tình huống thổi sai đến vô lý, hay những quyết định thiếu đồng nhất của lực lượng cầm còi trên sân. Rồi việc TT Võ Minh Trí bị tấn công, một số TT có vấn đề lý lịch hay lối sống chưa tốt. Tất cả đều ảnh hưởng không nhỏ bộ mặt của lực lượng TT. Đây thực sự một năm sóng gió nhưng nhiều tiến bộ của người cầm còi ở VN.

Như trận đấu V.HP-SLNA, một bàn thắng của SLNA không được công nhận, dù bóng đã vào lưới đúng luật. Không chỉ một mình TT phải chịu trách nhiệm, chính ban TT phải xin lỗi đội SLNA, vì một cá nhân của ban TT đã làm ảnh hưởng kết quả của một đội bóng. Không thể nói TT làm gì cũng đúng, mà quan trọng dám nhìn thẳng, nhìn thật vào vấn đề mình đã sai.

* Trong cuộc bầu chọn Còi vàng năm nay, ông tiếc nhất sự thiếu vắng của gương mặt nào?

- Trong số những gương mặt không có mặt danh sách đề cử Còi vàng, tôi tiếc cho Võ Minh Trí, Hoàng Anh Tuấn. Cả 2 TT có bằng FIFA, nhiều kinh nghiệm và tài năng trong giới cầm còi VN. Tiếc rằng Trí hay Tuấn đều mắc sai sót và bị chấm dưới 8 điểm trong một số trận, nên bị loại đáng tiếc. Nhưng Trí, Tuấn hay những TT khác phải tự rút kinh nghiệm cho mình. Tôi nghĩ Còi vàng là một danh hiệu cao quý, đáng tự hào. Người TT có danh hiệu ấy phải toàn diện, chuyên môn tốt, tâm phải sáng và không được mắc sai lầm chết người.

* Chính bầu Kiên từng tiết lộ có ông bầu đội bóng định ''bắn tỉa'' TT hồi đầu mùa?

- Tôi không có mặt trong cuộc họp của VPF, nhưng nghe đâu có 6,7 ông bầu có ý đồ trên. Cảnh tỉnh từ phía lãnh đạo VPF nhằm khẳng định chúng ta cần gạt bỏ tư tưởng xấu trên. Về phía ban TT cũng gắn kết chặt chẽ với lực lượng an ninh suốt cả mùa giải. Tôi thầm cảm ơn lực lượng an ninh khi phát tín hiệu cảnh báo, giúp chúng tôi ngăn chặn một số TT đi lầm đường. Nên nhớ rằng bài học 2005 còn nóng hổi và 2 TT chưa tốt bị đình chỉ vừa qua, cũng là lời cảnh tỉnh cho những TT còn lại. Dù đau đớn, ban TT cũng cần mạnh tay chống lại tiêu cực trong làng TT nội.

* Theo ông, TT VN năm nay xứng đáng được chấm mấy điểm?

- Nếu TT chính cầm còi, tôi chấm từ 7,5 - 8 điểm trong thang điểm 10. Riêng số TT biên năm nay còn mắc nhiều lỗi trong báo việt vị, phạm lỗi và chưa thực sự tạo sự kết nối chính xác với TT chính trong nhiều trận đấu. Cho nên điểm với TT biên thấp hơn một chút với lực lượng TT chính. Dù điểm chưa cao nhưng quan trọng TT đã làm tốt ở cuối mùa. Vẫn còn một số mảng tối, mảng thiếu tích cực, nhưng tôi lẫn thành viên ban TT hài lòng với sự thể hiện của họ trong một năm vừa qua.

* Ban TT đã có kế hoạch chuẩn bị cho mùa sau như thế nào?

- Từ 6 đến 9/10, một lớp bồi dưỡng nâng cao cho TT sẽ được FIFA, AFC tổ chức tại Nha Trang. Trong lớp bồi dưỡng này, một số tiến bộ trong khoa học phục vụ cho lực lượng TT sẽ được giới thiệu. Ngoài ra, đầu tháng 9 này, ban TT có đợt thi thử cho số TT chuẩn bị thi lấy bằng FIFA. Sau thất bại trong cuộc thi thể lực ở Bangkok (Thái Lan) giữa năm vừa rồi, ban TT đã rút nhiều kinh nghiệm.

Đó là việc tăng cường sát sao các bài tập kiểm tra thể lực bằng máy móc, chứ không bấm giờ bằng tay như trước. Hiện tại ban TT có một số máy móc hiện đại để phục vụ quá trình kiểm tra chuyên môn, thể lực cho mùa giải 2013. Có đủ thể lực, sức khỏe, TT mới có thể theo sát diễn biến, tránh thổi sót các tình huống. Không những thế, TT VN cần hướng ra tầm khu vực hoặc thế giới, để có thể tăng cơ hội để hoàn thiện mình.

* Rõ ràng còn nhiều thách thức cho ban TT lẫn lực lượng cầm còi?

- Hiện tại lực lượng TT vẫn đa phần là gương mặt cũ. Muốn thay đổi, có sự thể hiện tốt ngay là điều không tưởng. Việc tìm kiếm, bồi dưỡng và nâng cấp để TT cũ hoàn thiện mình, TT trẻ tự tin đảm nhận công việc không dễ. Nghề TT chủ yếu là nghề tay trái, nên có cái khó riêng so với công việc khác. Chúng tôi cố gắng giúp anh em có chế độ để theo đuổi công việc, nhưng tạo sợi dây an toàn tránh anh em TT lạc lối. Dù còn nhiều khó khăn, tôi tin TT VN sẽ có bước tiến và nhận được sự tin tưởng hơn trong thời gian tới đây.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm