Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi: 'Cần xử lý nghiêm phản ứng vô lối về trọng tài'

08/07/2015 05:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trưởng Ban Trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi đề nghị những phát biểu gay gắt hướng về trọng tài sau trận đấu Hà Nội T&T gặp SHB Đà Nẵng vòng 14 vừa qua của HLV Lê Huỳnh Đức, Ban kỷ luật V-League cần phải xem xét xử lý nghiêm.

Ông Mùi cho biết: “Đây là giai đoạn quyết liệt ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch và tranh suất lên xuống hạng nên các đội thường soi xét kỹ các sai sót của trọng tài để đổ thừa cho thất bại, làm giảm sự yếu kém về chuyên môn của cầu thủ, của đội bóng.

Như trường hợp của HLV Lê Huỳnh Đức sau trận đấu SHB Đà Nẵng thua Hà Nội T&T ở vòng 14 vừa qua rõ ràng là đổ lỗi trách nhiệm cho trọng tài. Những phát biểu gay gắt về trọng tài của Huỳnh Đức rõ ràng không tốt, và chiếu theo quy chế, Ban tổ chức giải, Ban kỷ luật giải cần phải xem xét đưa ra biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định”.

HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng với quyết định của trọng tài là chuyện không xa lạ, ông Mùi khẳng định: “Nói chung trọng tài không ưu  ái cho SHB Đà Nẵng, trong bóng đá trọng tài nhận định trận này có lợi, trận kia bị thiệt là chuyện bình thường có thể xảy ra. Còn thực tế không bao giờ có chuyện trước đây trọng tài ưu ai còn bây giờ không ưu ái, mà chỉ là những sai sót của trọng tài nếu có xảy ra, HLV họ có quyền phản ứng”.

Ông Mùi chia sẻ thêm: “Đổ lỗi cho trọng tài là vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam, nên trong giai đoạn nghỉ giữa giải, ở lớp tập huấn trọng tài giữa mùa, chúng tôi cũng đã nhắc nhở đội ngũ trọng tài cần phải lưu ý, cẩn thận, tỉnh táo, tập trung, hạn chế sai sót, tránh bị đổ thừa. Mặt khác, Ban trọng tài và Ban tổ chức giải cũng đã lên phương án, trong một số trận đấu then chốt sẽ mời trọng tài ngoại về điều khiển để tránh tác động tâm lý”.

Nói về các vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác trọng tài ở vòng 14, Trưởng Ban TT Nguyễn Văn Mùi khẳng định các trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ, đồng thời cho rằng các đội bóng, HLV, cầu thủ, dư luận không nên phán xét trọng tài chỉ qua một tình huống, một trận đấu và thông qua màn hình tivi.

Ông nói: “Xem lại băng quay chậm rõ ràng hậu vệ Franklin của HAGL có động tác kéo tay đối với tiền đạo Fagan của Hải Phòng và HAGL cần phải chấp nhận điều đó. HLV của HAGL phản ứng chỉ là về mặt cá nhân của ông ấy, còn việc trọng tài thổi 11m thì họ phải tôn trọng quyết định đó, chứ không thể nói đúng sai theo ý kiến của HLV.

Cũng giống như trường hợp trong trận đấu giữa Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, quả phạt đền lúc đầu bảo là không đúng, nhưng khi xem xét lại rõ ràng Phước Vĩnh đã có tình huống xoạc bóng vào chân trụ khiến Samson té ngã. Còn pha Vũ Phong té ngã là quả phản công, trọng tài ở vị trí rất xa nên không thể quan sát thuận lợi, người ta không cho đó là lỗi nên không thổi phạt cũng là chuyện bình thường.

Chúng ta cũng nên không xem qua tivi, tình huống được quay chậm nhiều lần để phán xét trọng tài, bảo trọng tài sai phải chịu trách nhiệm là không công bằng. Cầu thủ sai dẫn đến bàn thắng thì được xem là chuyện bình thường, nhưng trọng tài sai dẫn đến bàn thắng thì lại bị xem là này khác. Trọng tài cũng là con người thôi không thể đòi hỏi họ chính xác một cách tuyệt đối được, nhưng đã sinh ra trọng tài thì cần phải tôn trọng quyết định của trọng tài”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm