Trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm: "Chúng tôi cần được tôn trọng"

31/05/2012 11:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Truớc những sự cố liên tiếp liên quan đến trọng tài (TT), ban TT đã có kiến nghị lên VFF về việc này. Trong cuộc nói chuyện với TT&VH hôm qua, trưởng ban TT Dương Vũ Lâm có những lo lắng trước việc đội ngũ cầm còi ngày càng bị áp lực, đe dọa từ nhiều phía.

* Ban TT đã gửi kiến nghị với VFF về việc TT bị SG.XT “tố bẩn”, phải chăng giọt nước tràn ly để ban TT đưa ra phản ứng mạnh?

- Các bạn cũng thấy những vòng đấu gần đây, hiện tượng cầu thủ, CLB rồi ông bầu phản ứng với TT ngày càng nhiều, có biểu hiện thiếu tích cực hơn. Tôi đơn cử như lãnh đạo SG.XT đã có lời lẽ không tốt với TT, rồi gửi công văn tố cáo TT nữa. Nguyên nhân lớn nhất từ án phạt từ ban Kỷ luật với CLB SG.XT chưa nghiêm. Việc cảnh cáo chẳng có tác dụng gì để răn đe tích cực với cầu thủ, CLB rồi ông bầu cả.

Để rồi vòng 19 vừa qua, những biểu hiện trên tiếp tục tái diễn trên sân Thanh Hóa và sân Chi Lăng. Chúng tôi lo lắng về hiện tượng này và gửi công văn kiến nghị lãnh đạo VFF về việc có mức án nặng với các CLB, cầu thủ cố tình gây sức ép, phê phán TT, chứ không phải riêng SG.XT như một số thông tin vừa đưa ra.



Trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm đã lên tiếng đúng vào thời điểm công tác
trọng tài của bóng đá VN đang phải chịu rất nhiều sức ép. Ảnh: VSI

* Nhiều người cho rằng việc TT thổi chưa tốt, có biểu hiện thiếu tích cực dẫn đến phản ứng hàng loạt như trên?

- Có thể mọi người nghĩ tôi là người trong cuộc nên phải bảo vệ TT, nhưng tôi thấy nhiều nghi ngờ từ dư luận rồi báo chí việc “có lửa mới có khói” như vậy oan ức cho người cầm còi quá. Thời điểm giải năm nay nhiều TT trẻ mới lên có thể kinh nghiệm, cách xử lý chưa tốt. Và một lý do khác, sức ép với TT ngày càng nhiều hơn, TT lại thiếu sự bảo vệ cần thiết, dẫn tới hệ quả nhiều TT kinh nghiệm cũng mắc sai lầm.

Còn thâm tâm TT đều muốn thổi tốt, thổi công tâm song quá nhiều cản lực khiến TT VN ngày càng khó khăn khi ra sân cầm còi. Muốn thổi tốt, TT phải thoải mái, ít chịu áp lực. Trọng tài Tây sai ầm ầm song sức ép không lớn như ở ta. Còn bây giờ lỗi nhỏ từ TT cũng bị nghi ngờ thì quá thực đáng buồn.

* Không thể phủ nhận TT VN vẫn chưa tạo được sự tin tưởng xét về chuyên môn?

- Hãy nhìn những biểu hiện thiếu tích cực từ chính các CLB trước khi phê phán TT. Khi các CLB có thể đăng đàn chỉ trích, thậm chí chửi bởi rồi hành hung TT, liệu người cầm còi còn đủ an tâm khi ra sân. TT là quan chức chứ không phải dân đen để CLB thích nói gì thì nói. Nhưng ở ta bây giờ loạn quá, các CLB thậm chí truyền thông cũng có thể phê phán, đả kích TT. Trong khi ấy, chúng tôi lại thiếu sự ủng hộ, cái nhìn tích cực, ủng hộ để cầm còi tốt hơn.

* Có lẽ TT VN đang thiếu sự bảo vệ họ cả thể xác lẫn tinh thần, đơn cử vụ TT Võ Minh Trí bị hành hung sau trận TĐCS.ĐT – V.HP?

- Giải đấu V-League tổ chức đã 12 năm chuyên nghiệp, mọi thứ phải chuyên nghiệp hơn. Công việc bảo vệ TT là việc BTC giải, BTC sân chứ không thể là việc của ban TT. Thú thực chúng tôi rất lo lắng cho anh em cầm còi sau vụ việc vừa rồi. Cần xử lý nghiêm, đưa những cá nhân hành hung TT Trí để xử lý. Và sau sự việc trên, tất cả mọi người phải hiểu V-League 2012 ngày càng nóng bỏng và nghiêm trọng hơn, chứ không còn đơn giản cuộc chơi thông thường.

* Sự việc diễn ra sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh cho rằng TT Đinh Văn Dũng xử lý non tay khiến CĐV chủ nhà dọa giết thì sao?

- TT Dũng mới lên thổi V-League chứ về tuổi đời, tuổi nghề không hề nhỏ. Đây là TT tiềm năng đang được AFC đánh giá cao và chuẩn bị được kiểm tra trước khi cầm còi ở các giải đấu khu vực. Tôi kiểm tra rõ ràng trận đấu đó TT Dũng thổi tốt và đúng các tình huống. Tuy nhiên, tình huống dẫn đến pha va chạm cầu thủ ở cuối hiệp 2, TT Dũng cũng có phần lúng túng, thiếu quyết đoán. Còn phản ứng các cầu thủ ngoại Thanh Hóa lẫn BHL đội chủ nhà như thế là sai và cố tình gây sức ép với TT.

* Trở lại cầu thủ  đội SG.XT cũng bỏ ra sân phản đối vì cho rằng bàn mở tỷ số SHB.ĐN đã việt vị, ông nghĩ sao?

- Trường hợp SG.XT tôi đã nói như trên rồi. Bất cứ tình huống nào, lãnh đạo, cầu thủ đội bóng này cũng chăm chăm phản đối TT. Rõ ràng tình huống ấy cầu thủ SHB.ĐN chưa việt vị. Bóng đưa vào lưới cũng đúng luật. Vậy mà cầu thủ phản ứng như thể họ bị thua oan ức vì TT. Tôi thấy việc SG.XT hay một số đội khác học theo phản ứng TT có sự nguy hiểm rất lớn. Nó vô tình khiến chính TT gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.

* Chúng ta không khó tiên liệu 7 vòng đấu cuối V-League 2012 là bài thi rất khó với ban TT và chính các TT?

- Quả thực 6 vòng cuối khi EURO 2012 kết thúc sẽ vô cùng khó khăn. Lúc này khu vực xuống hạng có rất nhiều CLB. Rồi nhóm vô địch hay vị trí thăng hạng V-League cũng nóng bỏng. Ban TT cũng đã nâng cao tinh thần, động viên anh em phải chuẩn bị chuyên môn, tâm lý tốt. Ngoài ra, ban TT cũng gửi danh sách TT cầm còi từng sân cho lực lượng an ninh A83 phối hợp kiểm tra, bảo vệ. Một mặt bảo vệ anh em giám sát, TT trước và sau trận, để tránh sự cố đáng tiếc như anh Võ Minh Trí.

Chúng tôi nói thẳng anh nào có ý đồ xấu, cố tình làm sai trận đấu sẽ bị lực lượng an ninh sớm muộn phát hiện và xử lý. Đó cũng là cố gắng tốt nhất từ ban TT để bảo vệ cả sức khỏe, suy nghĩ và chính danh dự từng TT và cả chúng tôi nữa.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ban TT lẫn các TT hoàn thành 7 vòng cuối một cách tốt nhất!

MỘC MIÊN (thực hiện)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm