Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường: Tuần sau sẽ tuyên án “vụ” Hồng Sơn, Sỹ Mạnh

04/04/2009 12:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua (3/4), trao đổi với TT&VH, Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết sớm nhất phải sang tuần sau ban Kỷ luật mới có thể bắt tay vào xét xử vụ việc của 2 cầu thủ Dương Hồng Sơn và Lê Sỹ Mạnh.

Ông Hường cho biết phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đã gửi thông báo số 208 yêu cầu các CLB cũng như cầu thủ liên quan làm tường trình để gửi lên VFF. Trong thông báo này, BTC giải yêu cầu các bên phải tường trình thật đầy đủ và trung thực nguyên nhân cũng như toàn bộ diễn biến của vụ việc tại Trung tâm TDTT Thành Long vào ngày 29/3 vừa qua.
 
Thủ môn Dương Hồng Sơn (trái)

Về khả năng các cầu thủ hoặc CLB phối hợp khai báo với nhau để VFF không kỷ luật nặng thêm, ông Hường khẳng định: “Chúng tôi sẽ có kênh riêng để điều tra sự thực nên hễ phát hiện bất cứ ai khai báo không trung thực chúng tôi sẽ phạt nặng hơn rất nhiều”. Cũng theo ông Hường, trong vụ việc này, ban Kỷ luật sẽ không xem xét tới tư cách tuyển thủ quốc gia của Hồng Sơn bởi cầu thủ này đang trong thời gian do CLB T&T HN quản lý.

Cuối giờ chiều qua, CLB T&T HN đã chuyển lên BTC giải bản tường trình của CLB cũng như bản kiểm điểm cá nhân của thủ môn Hồng Sơn cùng 3 cầu thủ khác là Đại Đồng, Xuân Tú và Ngọc Quân. T&T HN cũng cho biết đã gửi công văn cho V.Ninh Bình để đề nghị CLB này xử lý và làm rõ động cơ đánh người của Sỹ Mạnh.

Dự kiến, ngày 6/4, ban Kỷ luật sẽ đưa ra quyết định chính thức về vụ việc nói trên.

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm