Trước vòng 8 giải hạng Nhất QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Chủ nhà thắng?

26/03/2011 10:26 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Đã có những bất ngờ xảy ra trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất QG mùa này. Và sẽ có thêm những điều tương tự nào xảy ra khi ưu thế đều nghiêng về các đội chủ nhà trong các cặp đấu ở vòng 8 vào chiều nay.

XSKT.Cần Thơ sau “kỳ tích” buộc SG.XT đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa sẽ gặp một chướng ngại không nhỏ ở vòng đấu này, khi hành quân đến đất Long Xuyên. Sở dĩ có nhận định trên vì An Giang luôn rất mạnh mỗi khi thi đấu trên sân nhà. 4 kết quả thắng từ đầu mùa của thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đều căn cứ vào yếu tố này. Khi lực lượng ngang bằng, có thể lợi thế chủ nhà sẽ quyết định trận đấu này. Nếu thế, đây sẽ là trái đắng đầu tiên của HLV Nguyễn Ngọc San từ khi thay thế HLV Vũ Quang Bảo trên cabin huấn luyện của đội bóng xứ Tây Đô. Dự đoán: 2-1.

Kẻ phá bĩnh K.Kiên Giang sau trận thua uất ức trước SG.XT vòng 6 đã có dấu hiệu chững lại, từ kẻ bám đuổi ngôi đầu, thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã rớt xuống vị trí thứ 6 trên BXH. Nhưng có thể đó chỉ là vấn đề trên sân khách, còn khi về lại xứ biển Hà Tiên, họ sẽ có thêm cái động lực tinh thần của những người dân Kiên Giang rồng rắn tới sân ủng hộ đội nhà, họ chưa để thua bất cứ trận nào ở đây. Vòng này, khi chỉ phải tiếp đội bóng được đánh giá không mạnh Đồng Nai, thiếu vắng chân sút chủ lực Oseni nhưng đó cũng không phải là vấn đề quá lớn, 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay chủ nhà nếu họ thi đấu đúng sức. Dự đoán: 2-0.

SG.XT (trái) sẽ tiếp tục giữ ngôi vị đầu bảng khi được đá trên sân nhà?

SG.XT sẽ trở lại Thống Nhất để tiếp đội khách F.Tây Ninh đang lận đận ở cuối BXH mùa này. Dù không có sự phục vụ của chân sút tốt nhất Huỳnh Kesley vì chấn thương nhưng với mũi nhọn Nsi và Opara sẵn sàng thay thế. Dàn sao đất Sài thành dư sức bắn hạ thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn chiều nay. Dự đoán: 2-0.

SG.XT được dự đoán dễ dàng lấy 3 điểm vòng này. Thế nên, SQC.BĐ không có lý do gì để tiếp tục xảy chân trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng đang xếp vị trí át chót trong nhóm cầm đèn đỏ: H.Huế. Tự bắn vào chân mình sau 2 trận hòa và thua, qua đó tạo điều kiện cho đối thủ cạnh tranh SG.XT bức tốc bỏ xa trên bảng xếp hạng. Nếu không tỉnh táo, đội bóng đất Võ dễ bị các đội bóng ở nhóm dưới vượt mặt, và nguy cơ đó đang hiển hiện. Được thi đấu sớm trước đội bóng dưới cơ, thầy trò ông Thiện phải bung sức để giành một kết quả có lợi qua đó tạo chút áp lực trước SG.XT, nếu họ vẫn còn tham vọng mùa này. Dự đoán: 1-2

Tại Cửa Ông, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ có cơ hội “rửa mặt” sau trận thua trắng bụng trong chuyến làm khách ở Hà Nội vòng trước. 1 trận thắng sẽ giúp Than Quảng Ninh leo lên tốp đầu, kèm theo hệ lụy cho đội khách M.Nam Định tiếp tục kéo dài chuỗi tháng ngày tăm tối mùa này. Dự đoán: 3-1.

Cặp đấu còn lại, TP. HCM sẽ có chuyến đi đầy bão táp trên sân của đội bóng Thủ đô. 2 trận thua và hòa liên tiếp trên sân nhà, thầy trò HLV Simunic đã lộ ra những điểm yếu trong cuộc đua đường trường mùa này. Hành quân ra Bắc lần này, họ còn đối mặt với sự thay đổi thời tiết, với không khí lạnh đặc trưng nơi đây. Khó có thể tin vào một kết quả có lợi cho đội khách chiều nay. Dự đoán: 2- 0

Việt Hà


Lịch thi đấu vòng 8

Ngày 26/3

15h30 Sân Cửa Ông: Than Quảng Ninh - M.Nam Định

           Sân Hàng Đẫy: Hà Nội - TP.HCM

           Sân Kiên Giang: Kienlongbank.KG - Đồng Nai

           Sân Long Xuyên: An Giang - XSKT.Cần Thơ

           Sân Tự Do: H.Huế - SQC.BĐ

17h00 Sân Thống Nhất: SG.XT - F.Tây Ninh

Đấu muộn ngày 27/3:

Sân Bình Dương: TDC.Bình Dương - BHTS.Quảng Nam

Cầu thủ ghi 5 bàn:De Jesus (TDC.Bình Dương), Belibi Celestin Didier(Than Quảng Ninh)

Cầu thủ ghi 6 bàn: Obinna Darlington (SQC.Bình Định), Kesley Huỳnh Alves (SG.XT)

* Những con số trước vòng 8

1 F.Tây Ninh và H.Huế là những đội ghi được ít bàn thắng nhất trên sân khách kể từ đầu giải với chỉ duy nhất 1 bàn.

2 Có 2 đội chưa hòa trận nào tại giải hạng Nhất năm nay. Đó là An Giang và TDC.BD.

6 Với 6 lần sút tung lưới đối phương, Darlington (SQC.BĐ) và Huỳnh Kesley (SG.XT) đang cùng nhau dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất.

7 M.NĐ đã trải qua 7 trận đấu liên tiếp ở giải hạng Nhất mà chưa được hưởng hương vị chiến thắng.

12 Có 12 cầu thủ phải làm khán giả bất đắc dĩ ở vòng đấu này là: Hải Huy, Trọng Hòa (TQN), Goran, Khoa Nhật (H.Huế), Đình Long (SQC.BĐ), Trung Nghĩa (TDC.BD), Thanh Thắng (ĐN), Hoàng Hiếu (XMFC.TN), Huỳnh Kesley (SG.XT), Thanh Tiến, Văn Sang (AG), Oseni (KB.KG).

14 Sau 7 vòng đấu, các trọng tài ở giải hạng Nhất đã phải rút ra 14 chiếc thẻ đỏ, trung bình 0,28 thẻ/trận.

19 SG.XT đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất với 19 lần sút tung lưới đối phương kể từ đầu giải.

39 TP.HCM đang là đội bóng phải nhận nhiều thẻ vàng nhất kể từ đầu giải - 39 thẻ vàng.

120 Tính đến trước vòng đấu thứ 8, đã có 120 bàn thắng được ghi ở giải hạng Nhất năm nay, trung bình 2,44 bàn/trận.

119.900 Đã có 119.900 lượt khán giả tới sân theo dõi trực tiếp các trận đấu của giải hạng Nhất 2011, trung bình 2446 người/trận.

Thành Quang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm