Trước trận SHB.Đà Nẵng – Hà Nội.T&T: Hâm nóng Chi Lăng

02/08/2014 05:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không khí bóng đá ở Chi Lăng đang nóng dần lên  trước trận thư hùng giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T, bởi trận đấu này ngoài phục vụ cho những toan tính chuyên môn còn mang ý nghĩa lớn lao với người Đà Nẵng.

Nếu không có gì thay đổi, trận đấu chiều mai (3/8) là trận đấu cuối cùng ở Chi Lăng, trước khi SVĐ này nhường chỗ cho một “siêu” dự án của TP.Đà Nẵng.

Chính vì thế, người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng những ngày này chộn rộn về trận đấu mang tính lịch sử giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T. Tin chắc rằng, CĐV sông Hàn sẽ đến sân xôm tụ hơn thường ngày để cổ vũ cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, đồng thời chia tay sân Chi Lăng trước khi nó bị xóa sổ vĩnh viễn.

Cũng chính vì thế, người ta tin rằng SHB.Đà Nẵng sẽ đá một ra trò như họ từng làm trước rất nhiều đối thủ mạnh khác ngay tại Chi Lăng trong ngày ý nghĩa này.

Thực tế, SHB.Đà Nẵng vẫn còn mục tiêu, đó là top 3 và tấm HCĐ để vớt vát danh dự cho cả mùa giải. Vì thế, càng có lý do để tin thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chơi cống hiến hết mình.

Biết rằng Hà Nội.T&T là đối thủ rất mạnh và nếu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành chiến thắng trong trận đấu tới là… bình thường. Thế nhưng, khán giả Đà Nẵng không muốn điều đó xảy ra bởi họ tin rằng đội bóng của họ luôn chơi tốt khi chạm trán những đối thủ mạnh, nhất là Hà Nội.T&T. Hơn nữa, đây là trận đấu chia tay sân Chi Lăng nên cầu thủ sông Hàn cần phải quyết tâm chiến thắng, bất chấp những giá trị “bên lề”.

Ông Bùi Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Cty CP Thể thao SHB.Đà Nẵng, nói: “Dư luận cho rằng chúng tôi sẽ đá vì Hà Nội.T&T ở 2 vòng đấu cuối. Tôi khẳng định, cầu thủ SHB.Đà Nẵng chẳng có lý do để đá cho ai cả, mà đá cho chính mình. Chúng tôi vẫn còn cơ hội cạnh tranh HCĐ nên càng không có lý do lơi chân được. Tôi và HLV Lê Huỳnh Đức đã làm công tác tư tưởng cho các em cầu thủ và tinh thần là đá thẳng cẳng”.

Xâu chuỗi lại tất cả những cuộc đối đầu giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T kể từ ngày đội bóng Thủ đô góp mặt ở V-League, dư luận có quyền phán xét này nọ nhưng nếu xem thái độ thi đấu của các cầu thủ SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T trong từng trận đấu, không ai có thể khẳng định điều đó. Đơn giản, giống như “con gà tức nhau tiếng gáy”, cứ mỗi lần gặp nhau, cầu thủ 2 bên lao vào nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Không chỉ cầu thủ trên sân, ở cabin kỹ thuật, 2 nhà cầm quân Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng lúc nào cũng dồn hết tâm huyết vào trận đấu chỉ với một quyết tâm chiến thắng.

Hà Nội.T&T cần thắng để đua vô địch với B.Bình Dương. SHB.Đà Nẵng khát điểm để cạnh tranh tấm HCĐ với Thanh Hóa, đồng thời làm món quà chia tay sân Chi Lăng. Bởi thế, cuộc chạm trán giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T đang thực sự hâm nóng Chi Lăng.

Phạm Tâm 
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm