Trọng tài V-League: 'Vua' chuẩn bị 'áo giáp'

08/07/2015 08:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2015 mới chỉ bước vào giai đoạn lượt về một vòng đấu nhưng vấn đề trọng tài đã trở nên nóng ran.

Vòng 14, có đến 3 trên 7 trận đấu các trọng tài bị tố là thiếu công tâm. Trong đó HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng phản ứng gay gắt nhất với phát biểu hướng về trọng tài Ngô Duy Lân: “Tôi nghĩ đừng để trọng tài thế này thổi nữa. Tôi nghĩ chắc chắn anh ta không công tâm”. Bên cạnh đó là những tranh cãi về quả phạt đền mà HAGL phải gánh chịu khi tiếp Hải Phòng trên sân nhà, hay SLNA không hài lòng với cách điều khiển của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh, trong chuyến làm khách B.Bình Dương.

Bức tranh hơi lộn xộn ấy thật trái ngược với những vòng đấu đầu tiên tạo cảm hứng là bóng đá đẹp đang có đất nảy mầm, bắt đầu từ  HAGL. Khi đó, các đội đều cố gắng đá đẹp, tránh những pha tranh chấp thô bạo, còn trọng tài điều khiển trận đấu dường như chỉ chịu áp lực vì sợ bị cho là sẽ bảo vệ lứa cầu thủ trẻ HAGL của Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức.

Nhưng rồi, mọi thứ không kéo dài được lâu. Giải đấu càng bước đi, áp lực về thành tích càng khiến các đội bóng nhanh chóng thay đổi tư tưởng, tìm đủ mọi cách để giành chiến thắng. Ngay cả HAGL họ cũng không còn là đội bóng thơ ngây nữa. Tần suất các cầu thủ HAGL phạm lỗi, nhận thẻ tăng lên, trong đó có cả tình huống trả đũa phải nhận thẻ đỏ rời sân, rồi phản ứng lại quyết định của trọng tài.

Áp lực với đội ngũ cầm còi vì thế cũng tăng lên. Bởi không chỉ các đội đá quyết liệt hơn mà họ cũng sẵn sàng soi xét kỹ lưỡng những sai sót trọng tài để đổ lỗi trách nhiệm.

Tất nhiên, vấn đề trọng tài được dự báo, càng đi về cuối giải sẽ càng có thêm nhiều trận đấu “vua sân cỏ” bị phàn nàn, bị gây áp lực. Tình trạng ấy, buộc đội ngũ cầm còi càng phải nỗ lực, tỉnh táo hơn khi làm nhiệm vụ. Nhưng các đội bóng, nhất là lãnh đạo,  cũng cần xem xét lại mình để uốn nắn cầu thủ. BTC giải phải có chế tài nghiêm khắc, đồng thời dư luận cũng cần có cái nhìn công bằng hơn để giới cầm còi không bị ảnh hưởng tâm lý khi làm nhiệm vụ.

Việc Ban trọng tài sẵn sàng cho thôi làm nhiệm vụ với các trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng, hay loại “còi vàng”, “con vua” vì không đáp ứng được yêu cầu trong đợt sát hạch thể lực giữa mùa, đấy là sự thiện chí.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm