Trọng tài quên thẻ trận Quảng Nam - HAGL

25/07/2016 05:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một sự cố hy hữu xưa nay hiếm trong làng bóng đá thế giới khi trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên quên đem thẻ ở trận đấu QNK Quảng Nam thắng HAGL 2-0. Tình huống buồn cười này chẳng khác nào cầu thủ ra sân quên giày, ấy thế mà, trong bối cảnh trọng tài đang là tâm điểm thì vị vua áo đen này có thể làm được việc không mấy ai có thể làm trên.

Phút 18, Văn Toàn vượt qua một lúc 3 hậu vệ nhưng đến chốt chặn cuối cùng là Hoàng Vissai thì cầu thủ này buộc phải đưa chân cản phá. Vì tình huống diễn ra ở trước vòng cấm và cơ hội rõ ràng để HAGL ghi bàn nên ngay lập tức, trọng tài Nguyễn Trung Kiên cắt còi.

Thời điểm đó, nhiều cầu thủ 2 đội vây quanh ông. Bất ngờ, trọng tài Trung Kiên có những trao đổi với đồng nghiệp rồi tiến sang vị trọng tài thứ 4. Tưởng chừng đó là pha bóng nguy hiểm cần sự hội ý thì mới biết rằng ông Kiên bị quên thẻ và cần sự trợ giúp của đồng nghiệp. Vừa chạy vừa cầm chiếc thẻ trên tay với thẻ đỏ thấy rõ, nhiều khán giả sân Tam Kỳ nhấp nhổm lo âu vì ngỡ cầu thủ đội chủ nhà sẽ bị truất quyền thi đấu thì ông Kiên chỉ rút ra chiếc thẻ vàng.


Tổ trọng tài bắt chính trận QNK Quảng Nam – HAGL. Ảnh: Nam Giao

Nói về sự cố hy hữu này, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra thông cảm. “Tôi có thể thông cảm cho trọng tài Trung Kiên. Đó chỉ là một tình huống bị đãng trí chứ không phải căng thẳng. Hoặc đôi lúc trong quá trình khởi động nhưng trọng tài lại quên đem thẻ khi thay lại áo. Đó là bài học với anh ấy”.

Trong khi đó, HLV Quốc Tuấn tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. “Xưa nay chưa có trường hợp nào mà trọng tài quên mang thẻ cả. Đã trở thành trọng tài chuyên nghiệp thì phải chuẩn bị đủ mọi thứ, đủ tư chất của một trọng tài. Còn việc đãng trí hay không là việc của anh.”

Ngoài ra, ông Tuấn còn tỏ vẻ không hài lòng và cho rằng trọng tài mới chính là bước ngoặt ở trận thua này. “Ở tình huống trong những phút đầu tiên, trọng tài đã cướp mất của chúng tôi một quả penalty. Thêm nữa, pha bóng dẫn đến bàn thua đầu tiên, trọng tài đã xử lý không đúng. Chính xác tình huống đó phải thổi phạt QNK Quảng Nam khi mà Ideguchi bị phạm lỗi rõ ràng như thế. Sau đó, Thanh Trung cầm bóng rồi tạt cho tiền đạo ngoại ghi bàn khiến chúng tôi bị thua.

Ngoài ra, cứ tranh chấp một cái là cắt còi, thổi phạt chúng tôi. Tôi không đổ lỗi thất bại này cho trọng tài bởi thất bại này là do chuyên môn nhưng trọng tài là bước ngoặt của trận đấu. Nếu ở 2 tình huống nêu trên, trọng tài kiểm soát được thì chúng tôi đã không phải nhận thất bại này”, ông Tuấn bày tỏ.

Một trận đấu không có nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn khi QNK Quảng Nam gần như kiểm soát trận đấu. 2 bàn thắng của Claudicer và Diao là quá ít so với số cơ hội mà họ tạo ra.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm