Trọng tài Nhật Bản bình thản trước sức ép từ 1 vạn khán giả xứ Thanh

16/10/2017 05:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài người Nhật Bản, ông Jumpei IIda đã điều hành tốt trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League 2017 giữa FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC. Cầm còi dưới sức ép từ 1 vạn khán giả xứ Thanh, trọng tài Jumpei vẫn đưa ra những quyết định quyết đoán và chính xác.

Chú thích ảnh
Trọng tài Jumpei IIda (giữa), 36 tuổi, người Nhật Bản là trọng tài ngoại đầu tiên được VPF mời điều khiển một trận đấu tại V-League 2017. Ảnh: Hiếu Lương.

Ông Jumpei điều khiển trận FLC Thanh Hóa gặp Hà Nội FC, trận đấu được coi là chung kết sớm của mùa giải diễn ra với tốc độ cao và có nhiều pha bóng quyết liệt. Ngay đầu hiệp 1, ông khiến cầu thủ Hà Nội FC bất bình vì không phạt Omar sau pha va chạm với Alvaro Silva.

 

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Hà Nội FC cho rằng Omar đã đánh nguội trung vệ Alvaro Silva và cần có thẻ phạt. Tuy nhiên, ông Jumpei chỉ cho đội khách hưởng quyền phát bóng lên. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Trọng tài người Nhật Bản nhắc nhở riêng Pape Omar sau pha bóng. Ở cuộc họp báo sau trận, HLV trưởng Hà Nội FC, ông Chu Đình Nghiêm khẳng định pha bóng đó trọng tài Jumpei quyết định hợp lý vì trận đấu vừa mới diễn ra. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Những phút sau đó, trọng tài 36 tuổi vẫn kiểm soát tốt trận đấu, ông cắt còi quyết đoán ở nhiều tình huống nhạy cảm, trong đó có những pha bóng cầu thủ Hà Nội FC để bóng chạm tay sát vòng 16m50. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Ông Jumpei cũng thể hiện sự cứng rắn trước mỗi lời phàn nàn của cầu thủ hai đội. Duy Mạnh của Hà Nội FC trong một tình huống phản ứng đã được ông gọi riêng ra nhắc nhở. Trước đó, cầu thủ số 28 này đã nhận 1 thẻ vàng. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Alvaro Silva sút bóng trúng tay Đình Đồng trong vòng cấm. Trọng tài Jumpei nhanh chóng cắt còi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Không có bất cứ sự phản ứng nào với quyết định đó từ cầu thủ chủ nhà. Ảnh: Hiếu Lương.

 

Chú thích ảnh
Trên chấm phạt đền, Nguyễn Văn Quyết dứt điểm lạnh lùng ấn định tỷ số hòa 3-3. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Trước đó, Hà Nội FC là đội mở tỷ số từ rất sớm với bàn thắng của Samson ở phút thứ nhất, bàn thắng còn lại của họ được ghi do công của tiền đạo Oseni. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Đội chủ nhà FLC Thanh Hóa vẫn giữ được sự bình tĩnh. Họ thi đấu tự tin và có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 3 nhờ công Mai Tiến Thành. Đội bóng xứ Thanh hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Pape Omar và Lê Văn Thắng. Tuy nhiên, họ đã không thể bảo toàn chiến thắng đến phút cuối. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Chú thích ảnh
Trước 10.000 khán giả xứ Thanh, trọng tài Jumpei IIda điều hành trận đấu tốt và công bằng sau mỗi pha cắt còi. Trọng tài người Nhật Bản đã giúp trận cầu tâm điểm của vòng 21 diễn ra suôn sẻ và có chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: Hiếu Lương.

  

Highlights FLC Thanh Hóa 3-3 Hà Nội FC.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm