Trọng tài liên tiếp mắc sai lầm: Phó ban TT bảo “hết sức bình thường”

15/03/2012 10:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- V-League 2012 đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ giải vì sự yếu kém từ công tác trọng tài (TT), nhưng khi trao đổi với báo chí, phó ban Trọng tài Đoàn Phú Tấn vẫn tỏ ra khá bình thản: “Chúng tôi làm việc rất minh bạch, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng đã vạch ra từ trước, công tác TT ở những vòng đấu vừa qua phần lớn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn có những sai sót, song chuyện đó hết sức bình thường, tất nhiên, mật độ sai sót không nhỏ”.

Theo đánh giá của những người trong nghề, chất lượng TT ở mùa giải 2012 vừa yếu, vừa thiếu, trong khi sức nóng cũng như độ quyết liệt của các trận đấu đang tăng lên rất nhanh, điều này đã khiến các TT không theo kịp tốc độ cũng như diễn biến trên sân, cùng với việc áp lực từ nhiều phía luôn đè nặng đã dẫn đến sai sót.

Theo dự kiến, hôm nay VPF sẽ có cuộc họp với ban TT để trao đổi về những vấn đề liên quan đến giới cầm cân nảy mực khiến dư luận nổi sóng trong thời gian vừa qua. Nguồn tin của TT&VH cho biết nhiều khả năng một trong 2 vị trí lãnh đạo của ban TT sẽ có sự thay thế do bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.


Có người nói vui, bóng đá VN đang bị vấn nạn TT đang hoành hành, quả thật không sai! Người khác lại cho rằng, nội bộ của ban TT đang lục đục và có “đường dây” đang thao túng làm ảnh hưởng đến nhiều trận đấu khiến dư luận và các đội bóng bức xúc!

Tuy thế, dường như ông Đoàn Phú Tấn lại không nghĩ như vậy. Ông Tấn nói: “Một số cá nhân và tổ chức nói ban TT và các TT đang làm không tốt, tôi không có bình luận gì, mọi người đều có quyền tán dương hoặc phản ứng, ai cũng có quan điểm đánh giá riêng của mình, cá nhân tôi không hề quan tâm đến những vấn đề đó. Tôi là người trực tiếp thuộc ban TT, tôi không thấy có vấn đề gì liên quan đến lục đục nội bộ hay việc phân công công tác TT có vấn đề ở những vòng đấu vừa qua. Chúng tôi làm việc rất minh bạch, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng đã vạch ra từ trước”.

Về đề nghị tạm dừng V-League 2012 của SHB.ĐN nếu như công tác tổ chức giải đấu và vấn đề TT không được cải thiện, ông Tấn cho biết: “Theo quan sát của tôi tại sân Chi Lăng ở trận đấu SHB.ĐN-K.KG, SHB.ĐN không có những phản ứng quyết liệt như thế. Sự việc chỉ được dư luận và truyền thông thổi bùng lên thôi. Còn việc SHB.ĐN đề nghị dừng giải đấu là việc của họ, tôi không bình luận”.     



Nếu không vì nghe theo trợ lý trọng tài thì trọng tài Võ Minh Trí đã không mắc sai lầm ở sân Thanh Hóa và trở nên nổi tiếng thế giới như mấy ngày vừa qua. Ảnh: VSI

Cũng trong hôm qua, ban TT đã “mổ băng” và đưa ra kết luận tổ trọng tài điều khiển trong 2 trận đấu Thanh Hóa-V.Hải Phòng và SHB.ĐN-K.KG đã không hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng ban TT Dương Vũ Lâm cho biết: “Sai sót lớn ở 2 trận đấu này thuộc về trợ lý trọng tài. Cái sai của trọng tài Trí là phối hợp không tốt với trợ lý”.

Theo giải thích của ông Dương Vũ Lâm thì trong tình huống trọng tài Hoàng Anh Tuấn công nhận bàn gỡ ở bàn gỡ 2-2 của K.KG vào lưới SHB.ĐN, trợ lý trọng tài sai do không căng cờ khi mà Oseni (K.KG) đã việt vị.

Biện pháp xử lý của ban TT là 2 TT Hoàng Anh Tuấn và Võ Minh Trí sẽ không được cầm còi trong vài trận đấu tới mà chỉ làm TT bàn, còn các trợ lý đã mắc lỗi nặng tạm thời sẽ không được triệu tập để làm nhiệm vụ.

Thanh Ba

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm