Trọng tài làm tốt, sân Hải Phòng có thể bị 'treo'

24/01/2015 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi gặp gỡ giới truyền thông vào chiều qua, VPF cho biết tổ chức này sẽ mạnh tay hơn trong thời gian tới để cải thiện hơn nữa hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Mùi (Trưởng Ban trọng tài): “Trọng tài đang làm tốt”

“Vì mắc sai sót trong mùa giải 2014 nên những trọng tài Trần Trung Hiếu (Nam Định), Nguyễn Văn Kiên (Thanh Hóa), Phùng Quốc Quân (Bắc Ninh), Ngô Quốc Hưng (Hải Phòng) đã bị chúng tôi không sử dụng V-League 2015 và đưa xuống thử thách ở giải hạng Nhất.

Về trường hợp trọng tài Đinh Văn Dũng, năm 2014 anh ấy mắc 2 sai lầm nghiêm trọng. Đặc biệt ở trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Sinh viên Hàn Quốc, anh Dũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Mùa giải 2015 này, chúng tôi đã báo cáo với AFC về việc không sử dụng anh ấy đến tháng 6/2015.



Nếu không nhanh chóng cải tạo mặt sân, CLB Hải Phòng không được thi đấu sân nhà sau vòng 8. Ảnh: Khánh Nam

Trọng tài hiện nay không được tuyển chọn theo vùng miền mà chúng tôi tuyển theo năng lực của họ từ giải hạng Nhất, U21 báo Thanh Niên… khi đủ điều kiện mới đưa họ bắt giải VĐQG. 6 trọng tài và 3 trợ lý được đưa lên từ giải hạng Nhất để bắt giải VĐQG 2015 đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Ông Nguyễn Minh Ngọc (Trưởng BTC giải): “Sân Lạch Tray sẽ bị treo nếu…”

“Hải Phòng, Thanh Hóa sẽ đối diện với nguy cơ bị treo sân nếu không cải thiện vấn đề sân bãi, làm ảnh hưởng đến chuyên môn. Chúng tôi thông cảm với BTC các sân bóng này vì điều kiện thời tiết phía Bắc lúc này không thuận lợi.

Sương muối, thời tiết khô hanh, thậm chí mưa kéo dài liên tục làm cỏ chết và khó có khả năng phục hồi được nhanh. Dù vậy, BTC sẽ có những chế tài để buộc họ cải thiện cơ sở vật chất.

Chúng ta đã biết là giải VĐQG sẽ có khoảng nghỉ 2 tháng. Trong thời gian đó, yêu cầu các CLB chăm sóc mặt sân cho tốt để phục vụ cho các trận đấu, nếu các sân không đáp ứng tiêu chí mà BTC đã đưa ra, chúng tôi sẽ đề nghị xử treo các sân đó không tổ chức thi đấu. Đội bóng có sân bị treo phải thuê sân bãi để sử dụng, sân đó phải đáp ứng yêu cầu của BTC.

Từ sự cố vỡ sân Pleiku, chúng tôi đề nghị phối hợp tốt hơn với bộ phận an ninh để các trận đấu diễn ra trật tự, an toàn”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm