Tranh hạng 3 VCK futsal châu Á 2016: Thái Lan tin lần thứ 6 vượt qua Việt Nam

21/02/2016 06:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 5 lần gặp nhau trước đây giữa hai đội, tuyển futsal Thái Lan thắng cả 5, đó là lý do khiến HLV trưởng đội bóng này Victor Hermans tự tin có thể vượt qua đội tuyển Việt Nam trong trận tranh hạng ba.

Trận tranh hạng ba VCK futsal châu Á 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ duyên nợ Thái Lan sẽ bắt đầu vào lúc 18h00 (giờ Việt Nam) hôm nay 21/2, sau đó hai giờ là trận chung kết giữa chủ nhà Uzbekistan và Iran.

Thái Lan và Việt Nam đã từng chạm trán nhau ở vòng bảng. Trong trận đấu đó, đội tuyển Thái Lan giành phần thắng 3-1 và đây cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của họ trước đội tuyển Việt Nam.


HLV Victor Hermans đặt cược vào chiến thắng của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam.Ảnh: AFC

Đó là lý do khiến HLV Victor Hermans cực kỳ tự tin khi tái đấu đội tuyển Việt Nam: “Gặp lại Việt Nam, đối thủ chúng tôi đã chơi 5 lần và giành chiến thắng cả 5, vì thế toàn đội rất tự tin. Rất nhiều người không biết nhưng có những cầu thủ tốt nhất của tôi phải ở lại Bangkok vì chấn thương.

Quá trình chuẩn bị cho giải đấu của chúng tôi cũng bị gián đoạn vì không có được lực lượng tốt nhất. Vì vậy, lọt vào đến bán kết cũng là kết quả không tồi với chúng tôi.

Nếu như Thái Lan đã hai lần giành ngôi á quân, ba lần về đích ở vị trí thứ 3 giải futsal châu Á thì đội tuyển Việt Nam mới lần đầu tiên lọt vào bán kết sau khi lập kỳ tích vượt qua Nhật Bản trong trận tứ kết, đồng thời giành vé tham dự World Cup.

Thua Thái Lan 1-3, tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản tại tứ kết

Thua Thái Lan 1-3, tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản tại tứ kết

Hat-trick của Suphawut Thueanklang đã mang về chiến thắng 3-1 cho Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu quyết định vị trí dẫn đầu bảng C.


Tuy vậy, trận thua 1-13 trước Iran ở bán kết đã chỉ ra những mặt hạn chế của đội tuyển Việt Nam. Về vấn đề này, HLV trưởng Bruno Formoso cho biết: “Chúng tôi cần quên đi trận thua Thái Lan ở vòng đấu bảng để tập trung chuẩn bị cho trận đấu này.

Trận thua Thái Lan ở vòng bảng là điều đáng tiếc khi chúng tôi để thua những phút cuối cùng. Từ thời điểm đó, chúng tôi đã phải tập luyện hết sức vất vả để có được thành công”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm