Tranh cãi trong ngày: Chẳng cần bằng đại học, bầu Đức vẫn thừa sức làm Chủ tịch VFF?

20/11/2012 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân ngày Nhà giáo 20/11, nói chuyện những người... không bằng cấp. Trong số đó, bầu Đức có lẽ là người nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam. Chẳng cần bằng đại học, vẫn có thể kinh doanh thành đạt tới tầm châu lục. Vậy nếu suy ra, thì cũng chẳng cần đến bằng đại học, bầu Đức vẫn thừa sức ngồi lên cái ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam!?

Bầu Đức thi đại học 3 lần, trượt cả 3. Ông không hề coi thường bằng đại học. Dưới tay ông có hơn nửa vạn nhân viên của bằng đại học. Nhưng chính ông khẳng định: "Đừng bao giờ ngộ nhận đại học là tất cả". Mà chả phải mình ông Đức nói vậy, nhìn ra thế giới còn có những Bill Gates, bộ óc thiên tài của AppleSteve Jobs hay gần với bóng đá hơn là ông chủ CLB Chelsea, Roman Abramovich - Chưa thèm tốt nghiệp đại học!

Không cần bằng đại học, bầu Đức vẫn được xem là thành đạt, rất thành đạt là khác, giàu có và nổi tiếng. Trong lĩnh vực bóng đá, ông được đánh giá là người có tiền, có tài, có tâm và có tầm. Những gì diễn ra trong một thập kỷ qua cho thấy, ông đã tạo ra những cuộc cách mạng thực sự. Việc xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG, với 4 học viên được HLV Arsene Wenger triệu tập qua Arsenal, chỉ là một trong số đó.

Không cần bằng đại học, bầu Đức vẫn được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF. Vậy nên, một câu hỏi được đặt ra: Liệu bầu Đức có đủ sức làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF?


Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) và bầu Đức

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần tìm hiểu bầu Đức có thể làm được gì cho bóng đá Việt Nam nếu ngồi vào cương vị Chủ tịch VFF. Từ những gì ông đã làm trong quá khứ, có thể đưa ra một số dự đoán tích cực:

Đầu tiên, dù không có bằng đại học, bầu Đức có thể dạy dỗ và giáo dục các cầu thủ. Chính ông từng thốt lên rằng: "Cầu thủ bây giờ càng lớn càng... mất dạy". Ông chỉ trích một số cầu thủ không biết trước biết sau, hay hạch sách, dở trò. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đau lòng chứng kiến nhiều cầu thủ dính vào ma túy, nghiện ngập, các trò "đỏ đen", thậm chí còn bị giới xã hội đen "xử". Một nền bóng đá mạnh thì phải "sạch", mà trước tiên phải "sạch" từ đơn vị cơ bản nhất là cầu thủ.

Thứ hai, có thể tin rằng bầu Đức sẽ đầu tư mạnh vào lĩnh vực đào tạo trẻ. Khi ngồi vào vị trí cao nhất, ông hoàn toàn có thể xây dựng cả chục, hay vài chục lò đào tạo kiểu Học viện HAGL.

Thứ ba, Chủ tịch VFF luôn phải mạnh về khả năng đối ngoại. Bầu Đức lại là chuyên gia "hướng ngoại", đi nước ngoài nhiều như đi chợ, thậm chí còn liên kết đào tạo với CLB khổng lồ của thế giới là Arsenal.

Theo dòng sự kiện:

*Tranh cãi trong ngày: Bóng đá Việt Nam sắp sản sinh ra Park Ji-Sung?

* Tranh cãi trong ngày: Từ "La Masia" đắt giá của bầu Đức đến Kagawa của người Nhật

Thứ tư, các đội tuyển Việt Nam hiện tại không có nhiều điều kiện ra nước ngoài cọ xát. Với bầu Đức, đây có lẽ chỉ là chuyện vặt, được thể hiện qua việc những tài năng của lò đào tạo được sang châu Âu học hỏi. Có khi, khi ngồi vào ghế Chủ tịch, bầu Đức còn đưa hàng chục cầu thủ qua Tây học hỏi dài hạn, như trường hợp của Indonesia trước đây, với lứa cầu thủ tài năng trưởng thành trong những năm tháng tập luyện ở Sampdoria.

Cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ không cần phải lăn tăn về vấn đề tài chính nếu muốn mời HLV nước ngoài. Như chúng ta đều biết, bầu Đức hiện giúp đội tuyển quốc gia Lào trả lương cho HLV người Nhật Kokichi Kimura đấy thôi.

Tất nhiên, khi ngồi vào chiếc ghế nóng thì nhiều vấn đề sẽ phát sinh, không phải lúc nào cũng được như ý, mong đợi. Nhưng không thể nghi ngờ cái tài, cái tầm và cái tâm của bầu Đức.

À quên! Vị Chủ tịch đương nhiệm của VFF cũng từng có thời gian dài làm nhà giáo, nhưng...

Lê Đồ

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, bầu Đức có đủ khả năng làm Chủ tịch VFF không?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm