Trả lời phỏng vấn độc quyền FIFA: Công Vinh quyết thắng Thái Lan

22/05/2015 13:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước cuộc đối đầu Thái Lan, tiền đạo Lê Công Vinh đã trả lời phỏng vấn độc quyền trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định quyết tâm giành chiến thắng ngay tại sân Rajamangala.

Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh, đang háo hức chờ đợi trận đấu này, hy vọng gia tăng tỉ lệ ghi bàn ấn tượng của anh cho đội tuyển quốc gia.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á được tổ chức tại sân Rajamangala ở Bangkok ngày 24/5 tới.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại vòng loại World Cup, kể từ trận đấu năm 1973 ở Hàn Quốc.


Công Vinh quyết tâm giành chiến thắng cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trí Thiện

“Chúng tôi sẽ thi đấu với thật nhiều sự quyết đoán để giành kết quả cao nhất” - Công Vinh nói, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với FIFA.com.

Tiền đạo đang dẫn đầu thành tích ghi bàn của đội tuyển quốc gia là thành viên đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2007 với tư cách đội đồng chủ nhà.

Công Vinh cũng có nhiều ký ức đẹp trong các lần gặp Thái Lan, như bàn thắng gỡ hòa muộn mang về chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.

“Hiện tại, rất khó để nói đội nào có lợi thế hơn”, Công Vinh chia sẻ. “Nhưng tôi khá tự tin  và tôi sẽ cố gắng hết sức để lặp lại thành tích quá khứ, và có thể thậm chí còn thành công hơn. Cả đội đều háo hức, tặng món quà bất ngờ cho những CĐV”.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam xếp trên Thái Lan 18 bậc. Đội tuyển Việt Nam là hạt giống thứ 2 tại bảng F vòng loại World Cup 2018, sau Iraq (86), trên Thái Lan (142), Indonesia (159), Đài Loan - Trung Quốc (179). Nhưng khi được hỏi, Công Vinh vẫn rất cảnh giác.

“Đây vẫn là bảng đấu khá khó khăn nhưng chúng tôi tự tin và sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để đạt được mục tiêu, đền đáp niềm tin các CĐV đã đặt vào đội bóng”.

Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam hiện giờ là cao nhất kể từ năm 2011, sau chiến dịch AFF Cup 2014, giải đấu đội tuyển lọt vào bán kết. Công Vinh đội trưởng đặt rất nhiều niềm tin vào sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ.

“Đó là giải đấu thành công”, Công Vinh nhớ lại. “Đội tuyển quốc gia đã thay đổi phong cách chơi. Thể lực của đội bóng cũng được cải thiện. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn sản sinh ra các tài năng trẻ, cho họ cơ hội thể hiện, cải thiện kỹ thuật của họ để cạnh tranh với các đội tuyển mạnh trong khu vực”.



Công Vinh và đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Thái Lan

Công Vinh đến vòng loại World Cup 2018 khi đang có phong độ tốt. Becamex Bình Dương là nhà vô địch V-League 2014 còn Công Vinh là Vua phá lưới của AFF Cup 2014.

Mới đây, Công Vinh đã ghi bàn trong trận gặp CLB mạnh của Nhật Bản là Kashimas Reysol ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng AFC Champions League 2015.

“Tôi luôn tìm kiếm cơ hội ghi các bàn thắng”, Công Vinh nói. “Ở tuổi 29, tôi cảm thấy tràn đầy sức mạnh và sự nhiệt tình để cống hiến cho đội tuyển quốc gia, các CĐV. Tôi luôn cố gắng 100% sức lực và hy vọng có thể giữ phong độ cao”.

Đội tuyển Việt Nam của Công Vinh đang thua kém Thái Lan nếu so về thành tích đối đầu. Việt Nam chỉ thắng 1/13 trận gần nhất gặp đối thủ này.

Tuy nhiên, Công Vinh và đồng đội vẫn hy vọng về một màn trình diễn ấn tượng và hy vọng giành một chiến thắng lịch sử ở vòng loại World Cup 2018.

Đỗ Hiếu
Theo FIFA.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm