Tổng kết mùa Trung thu

09/09/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Buổi tổng kết mùa bóng 2011 và tết Trung thu chẳng có gì liên can với nhau nhưng buộc phải nhắc đến vì cái cách vào chuyện của bầu Kiên khi chỉ trích những nhà tổ chức giải không trung thực với báo cáo tổng kết. Ông bầu đầu bạc trắng của CLB HN.ACB trước hội nghị đã đặt câu hỏi thẳng vào những nhà tổ chức rằng có xem ông cũng như tất cả mọi người ở hội nghị là học sinh lớp 1, lớp 2 hay không mà lại đưa ra tổng kết kiểu giả dối như thế.

Khi ông bầu đội bóng HN.ACB cũng là một doanh nghiệp có tiếng đặt vấn đề như thế thì quả thật là những nhà tổ chức không thể cứ dối lòng mình, dối mọi người mãi như thế được. Nhất là thời điểm bầu Kiên lên tiếng lại cũng là lúc tập đoàn Hòa Phát vừa chính thức rút lui khỏi bóng đá vì thất vọng và mất niềm tin.


Bầu Kiên xứng đáng được coi là ngôi sao sáng giá nhất ở buổi lễ tổng kết mùa giải 2011 của VFF

Còn nhớ cách đây 5, 6 mùa bóng, trong buổi tổng kết mùa bóng, ông Nguyễn Văn Vinh từng lên tiếng chỉ trích những nhà điều hành giải về nguy cơ vo tròn trong các báo cáo tổng kết không đi vào chủ đề chính mà chỉ là tô vẽ bề nổi, né tránh sự thật. Ông Vinh hồi đấy rất mạnh mẽ trong việc làm sao phải để các đội, để những người làm bóng đá thấy được sự hữu ích khi cùng ngồi lại với nhau cùng tổng kết giải và cùng rút ra những vấn đề thay vì nghe những lời sáo rỗng xong vui vẻ đi cụng ly rồi ra về tốn kém tiền máy bay, khách sạn của nhiều người.

2 lần rồi 3 lần như thế ông Vinh vẫn giữ quan điểm đấy nhưng vẫn không chuyển biến trong các cuộc họp tổng kết cho đến lúc ngán tới cổ rồi thì ông Vinh không thèm nói trong các buổi tổng kết nữa mà chỉ lắc tay, lắc đầu một cách đầy thất vọng.

Hôm qua thì bầu Kiên lên tiếng và tiếng nói của ông Kiên mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn khi ông vừa là ông chủ đội bóng lại vừa là doanh nghiệp có uy tín. Ông nói đúng vào thời điểm Hòa Phát bỏ bóng đá vì mất niềm tin và thất vọng còn bản thân ông thì nói thẳng là mình vừa mua đội HP.HN và có thể nuôi thêm 5-10 đội bóng đá V-League nhưng với cái cách quản lý và điều hành của VFF thì ông sẵn sàng bỏ bóng đá bất cứ lúc nào.

Một doanh nghiệp đã bỏ bóng đá và một doanh nghiệp nói thẳng là sẵn sàng bỏ nếu cách điều hành không có những thay đổi, có lẽ quá đủ để những ai đang say ngủ với cái vỏ bọc giải đấu hàng đầu Đông Nam Á hoặc hấp dẫn nhất như V-League 2011 (theo báo cáo) phải tỉnh giấc và thay đổi mạnh.

Nếu những doanh nghiệp như bầu Tuấn, bầu Long hay như bầu Kiên dần mất hết niềm tin, mất hết sự tin tưởng vào sự điều hành nền bóng đá thì có còn là bóng đá chuyên nghiệp?

Cái kiểu trình bày rất thật (khác với bản báo cáo không trung thực) với lời phát biểu: “Những người như tôi muốn làm bóng đá đàng hoàng không bao giờ chịu mất một xu cho trọng tài như HN.ACB lại luôn luôn là những đội bóng phải chịu thiệt thòi!” nhức nhối và đáng để suy nghĩ lắm chứ.

Đừng biến buổi tổng kết theo kiểu mùa trung thu và xem các đội như học sinh lớp 1, lớp 2 nữa.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm