Tổng kết mùa giải 2014: Cơ bản là thành công

20/08/2014 06:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một mùa giải đầy sóng gió nữa, nhưng theo Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn thì “các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2014 đã đạt được một số thành công nhất định”.

Chỉ có rất ít đại diện CLB xung phong phát biểu, trước khi được Ban Chủ tịch đoàn mời đích danh. Phần hỏi đáp của báo chí cũng bị hạn chế thời gian, do những phát biểu “chỉ đạo” của Tổng cục TDTT và VFF quá dài.

Quả thật, cuộc họp tổng kết chỉ thực sự nóng lên khi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đăng đàn...

Theo kế hoạch, tối nay BTC sẽ tổ chức Gala tổng kết tại Nhà hát Hoà Bình, rồi xong xuôi tất cả lại về!

VFF lại ghi công đầu

Sự thật không thể chối bỏ là mùa giải 2014 được nhắc nhiều nhất với 2 vụ tiêu cực, của V.Nình Bình (tại AFC Cup 2014, dẫn đến việc ông bầu đội bóng này đệ đơn xin ngừng đá V-League vô thời hạn) và thứ hai là chuyện 6 cầu thủ Đồng Nai tham gia dàn xếp tỷ số. Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, đây là 2 sự việc khác nhau hoàn toàn về bản chất!

“Tôi đã ngồi với anh Trường (Chủ tịch V.Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường - PV) suốt 3 tiếng để cuối cùng đi đến thống nhất sẽ đưa vụ việc ra ánh sáng. Anh Trường nói với tôi là như thế anh sẽ “đi đứt” 500 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Nhưng tiêu cực thì phải làm mạnh tay và làm tới cùng. Cuối cùng, chính anh Trường là người trực tiếp đề nghị công an Ninh Bình vào cuộc”, ông Lê Hùng Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, không chỉ có 9 cầu thủ V.Ninh Bình “nhúng chàm” như khoanh vùng, và ông khẳng định đã đề nghị với Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng như phòng Các ĐTQG sẽ không triệu tập vào ĐTQG những người bị nghi vấn hoặc có liên quan đến tiêu cực. Sự quyết liệt trong phòng chống tiêu cực của ông chủ VFF nghiễm nhiên được cơ quan điều tra hợp tác, bởi theo ông Dũng, phải làm trong sạch nền bóng đá.

“Trước trận đấu Than Quảng Ninh - Đồng Nai, cơn bão lớn đổ vào vịnh Bắc bộ và các cán bộ an ninh đã gọi cho tôi để hỏi rằng có làm hay không, khi trận đấu có nguy cơ bị hoãn? Tôi trả lời là chưa nhận được thông tin hoãn trận đấu, nhưng dù sao thì vẫn phải “bắt”. Có thể nói vụ Đồng Nai đã “thành công rực rỡ”, từ khâu chuẩn bị, đến công đoạn “cất vó, lấy lời khai và khởi tố”, vẫn lời người đứng đầu VFF.

Hưởng ứng nhiệt liệt tiêu chí chống tiêu cực của Chủ tịch VFF, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn cũng đã lên động viên tinh thần và đưa chỉ đạo dành cho VFF và VPF. Theo ông Tuấn, khi nào nền bóng đá và các giải đấu còn quá nhiều tồn tại, thì chừng ấy bóng đá Việt Nam khó thể phát triển được. Ông Tuấn đề nghị các phòng ban VFF và VPF phải làm việc tích cực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn nữa.

Thoạt nghe giống như một buổi phê bình định hướng của VFF dành cho thành viên VPF, chứ không phải một buổi tổng kết giải mà đáng ra VPF mới là nhân vật chính. Song nói như Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng thì ở đâu cũng thế thôi. “Bên Nhật họ cũng làm vậy và chúng tôi không cảm thấy bị tổn thương hay gặp bất cứ vấn đề gì. Điều quan trọng là tất cả đều chung tay để mọi thứ tốt dần lên”, ông Thắng chia sẻ.

Sẽ “kỷ luật mềm” V.Ninh Bình và Đồng Nai?

Theo ý kiến phản biện của giới truyền thông, ở vụ việc của Đồng Nai, không chỉ mỗi bản thân cầu thủ phải chịu các hình thức kỷ luật của pháp luật và VFF, mà đội bóng, HLV trưởng hay ông Chủ tịch CLB cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Tương tự là tình huống “nghỉ ngang” của V.Ninh Bình, khiến BTC V-League 2014 phải chạy đôn chạy đáo, đồng thời đơn vị tổ chức đã bị tổn thất không ít về tài lực và sức lực.

Chiếu theo luật, V.Ninh Bình cũng sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật: Giáng xuống hạng 3 và phạt tiền, như K.Kiên Giang hay XMXT.Sài Gòn từng phải chịu. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường thì hiện Ban của ông (với 5 thành viên đều là luật sư) chưa nhận được bất cứ hồ sơ nào từ vụ V.Ninh Bình đến Đồng Nai nên chưa thể xử, nhưng chắc chắn sẽ xử?!

Về vấn đề này, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, sẽ xin ý kiến của Thường trực VFF cũng như các ban bệ có liên quan để có thể đưa ra những hình thức “kỷ luật mềm” hoặc các tình tiết giảm nhẹ với V.Ninh Bình. Bởi, V.Ninh Bình có “tội” (bỏ giải), nhưng lại có công lớn trong việc phòng chống tiêu cực, mà đích thân Chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường phải được tuyên dương?! V.Ninh Bình vẫn được khuyến khích trở lại.

Ngoài các phát biểu của 2 nhân vật vừa nhắc ở trên, không có nhiều ý kiến gây chú ý khác và bản thân người trong cuộc, VPF, cũng gần như chỉ biết lắng nghe. “Bất cứ lúc nào các nhân vật có mặt trong phòng họp hôm nay, các đội bóng và giới truyền thông, cũng có thể đóng góp ý kiến. Chúng tôi là những người rất biết lắng nghe. Tôi tin rằng, mùa bóng 2015 sẽ tốt hơn”, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng khẳng định.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm