‘Tôi hy vọng họ cũng sẽ chăm chỉ như Sao Đỏ Belgrade’

11/12/2016 14:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù sắp 70 tuổi và phiêu bạt khắp nơi suốt hơn 20 năm qua nhưng Ljubo Petrovic vẫn là HLV danh tiếng nhất xưa nay của BĐVN. Ông chia sẻ với truyền thông sau khi chính thức ra mắt FLC Thanh Hóa.

+ Trước khi sang VN, ông đã từng xem qua các trận đấu trong khuôn khổ giải V-League hay chưa? Và ông có nhận xét gì đối với giải đấu này?

Bóng đá Việt Nam rất chuyên nghiệp, và các cầu thủ có nền tảng kỹ thuật khá tốt. Sau khi theo dõi một vài trận đấu của FLC Thanh Hóa tại V-League, tôi đánh giá khá cao chất lượng của CLB. Tuy nhiên, tôi có một góp ý nho nhỏ về tình trạng sân bãi của phần lớn các sân bóng tại Việt Nam. Tôi cho rằng, về mặt bằng chung, về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các sân bóng tại đây có chất lượng chưa thực sự tốt.

+ Tại các nước châu Mỹ và châu Phi, các cầu thủ thường sẽ có thể hình cao lớn hơn so với các cầu thủ tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Vậy, ông có định hướng như thế nào về lối chơi đối với các cầu thủ tại Việt Nam? Và đối với thành tích của các đội bóng ở Việt Nam, ông nghĩ rằng ông sẽ đưa đội bóng xứ Thanh đạt được tới vị trí nào?

Hiện tại, tôi cũng đã nắm được phần nào về chất lượng kỹ thuật của FLC Thanh Hóa. Tuy vậy, để có thể hiểu rõ hơn nữa, có lẽ khi bắt tay vào công tác huấn luyện, tôi sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn. Và khi đó, tôi mới có thể đưa ra được phương pháp huấn luyện cũng như chiến thuật thi đấu phù hợp cho các cầu thủ. Về việc FLC Thanh Hóa có thể leo tới vị trí nào, tôi không thể đưa ra được những lời hứa cụ thể. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể đưa CLB đạt được thành tích tốt nhất có thể.

+ Trước kia, ông từng rất thành công khi dẫn dắt CLB Red Star Belgrade, với đội hình hầu hết là các cầu thủ cây nhà lá vườn. Tại Việt Nam nói chung và tại FLC Thanh Hóa nói riêng, chúng tôi cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ có kỹ thuật tốt. Vậy, ông sẽ tiếp tục ưu tiên các cầu thủ người Thanh Hóa, hay sử dụng thêm các ngoại binh?

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, để mà so sánh về trình độ của FLC Thanh Hóa hiện tại và CLB Red Star mà tôi từng dẫn dắt thì quả thực là hơi khập khiễng. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể giúp các tài năng của Thanh Hóa có thể phát huy hết khả năng của mình. Bên cạnh đó, các cầu thủ của Nam Tư khi đó rất có ý chí, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng qua từng ngày, từng trận đấu. Tôi hy vọng, các cầu thủ của Thanh Hóa cũng sẽ có sự cố gắng tương tự.

HLV vô địch Champions League về với FLC Thanh Hóa như thế nào?

HLV vô địch Champions League về với FLC Thanh Hóa như thế nào?

Trong đội hình của FLC Thanh Hóa liên tục có sự xuất hiện của những bản hợp đồng “bom tấn” cầu thủ từng đá World Cup, Europa League và gần nhất là tân HLV Ljupko Petrovic, người đã dẫn dắt Red Star Belgrade vô địch Cúp C1 châu Âu.

+ Mỗi HLV sẽ có một phong cách huấn luyện khác nhau. Vậy, ông sẽ áp dụng phương pháp huấn luyện nào đối với CLB xứ Thanh?

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tìm ra được phong cách huấn luyện phù hợp nhất đối với các cầu thủ trong quá trình luyện tập. Sau khi xem một số trận đấu của V-League, ông có đánh giá như thế nào đối với các đối thủ của CLB FLC Thanh Hóa?

Tại V-League, tôi nhận thấy hầu hết các đội bóng đều có trình độ kỹ tăng tốt. Vì vậy, để có thể có được thành tích tốt, chúng ta cần phải luyện tập chăm chỉ và kỷ luật nhất có thể. Tôi cho rằng, mỗi trận đấu, các bạn cần phải thi đấu bằng 100% sức mạnh và sự tập trung của mình.

+ Trong những ngày tới Việt Nam, ông cảm thấy cuộc sống ở đây như thế nào?

Tôi cảm thấy Việt Nam là một đất nước thân thiện. Tôi ấn tượng về sự cuồng nhiệt của các CĐV của nước bạn, đó là điều mà tôi tưởng chừng như chỉ có thể thấy ở các đấu trường châu Âu. Hơn hết, các cầu thủ tại FLC Thanh Hóa, nơi tôi chuẩn bị dẫn dắt, có kỷ luật rất tốt. Tôi thấy rất vui khi tới đây.

“Trích ngang” của HLV Ljubo Petrovic

• Sinh ngày 15 Tháng năm 1947, tại Velika Brusnica, Bosnia và Herzegovina (Nam Tư cũ)

• Quốc tịch: Serbia

• Nơi cư trú: Belgrade, Cộng hòa Serbia, Châu Âu

• Nghề nghiệp: HLV bóng đá chuyên nghiệp

• Đã lập gia đình, có hai con

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bulgaria, Serbia

• Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Nam Tư cũ

• Bắt đầu sự nghiệp huấn luyện bằng việc dẫn dắt cầu thủ học viện thanh thiếu niên và sau đó dẫn dắt nhiều đội bóng nổi tiếng và cầu thủ trên toàn thế giới.


Trần Tú
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm