Tìm thầy nội cho ĐTQG: Kinh nghiệm từ các nước Đông Nam Á

09/04/2012 15:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau nhiều năm sử dụng HLV nước ngoài không ít những thăng trầm, giờ đây bóng đá VN đã quyết định nói lời chia tay với các ông thầy ngoại để quay trở lại với chính sách “người VN dùng hàng VN”. Hiện tại VFF vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một ông thầy nội thích hợp để tìm người dẫn dắt ĐTQG tham dự AFF Cup 2012. Nhìn sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, việc sử dụng các HLV nội cũng không phải là xu thế quá mới mẻ. (Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa)

Ngay từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Thái Lan đã thường xuyên sử dụng các HLV nội như: Worawit Sumpachanyasathit, Chatchai Paholpat, Arjhan Srongngamsub, Thawatchai Sartjakul, Withaya Laohakul và đã giành được khá nhiều thành tích ấn tượng như chức vô địch SEA Games trong giai đoạn từ năm 1993-1999, chức vô địch Tiger Cup 1996.

Bước sang thế kỷ 21, Thái Lan tuy sử dụng nhiều ông thầy ngoại hơn nhưng vẫn có những thời điểm trọng dụng các ông thầy nội, chẳng hạn như năm 2004 (với HLV Chatchai Paholpat) và giai đoạn từ năm 2005-2008 (với HLV Charnwit Polcheewin).

Bóng đá Indonesia sau một thời gian dài loay hoay với các ông thầy ngoại như Peter Withe, Alfred Riedl… mà vẫn không làm sao với tới được tấm HCV SEA Games cũng như AFF Cup, trong thời gian gần đây cũng đã quyết định quay trở lại với các HLV nội.

Sau khi không đưa được U23 Indonesia giành chức vô địch SEA Games 26 (chỉ giành được ngôi á quân), HLV nội Rahmad Darmawan đã phải ra đi nhường chỗ cho một HLV nội khác là Aji Santoso (cựu tuyển thủ quốc gia Indonesia) nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27 diễn ra trên đất Myanmar vào năm 2013.


Bóng đá Malaysia đang rất thành công với HLV nội - Ảnh Getty

Thế nhưng, quốc gia Đông Nam Á tiêu biểu nhất cho trường phái sử dụng “hàng nội” phải nhắc đến Malaysia. Trong vòng 10 năm trở lại đây, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã rất kiên định với đường lối trọng dụng các nhà cầm quân nội, bất chấp điều đó khiến bóng đá Malaysia tụt hậu một bước so với các đối thủ cùng khu vực.

Sau thất bại của các HLV nội Nozian Bakar và Sathianathan, bóng đá Malaysia trong thời gian gần đây bắt đầu gặt hái được những thành công ở đấu trường khu vực. Đầu tiên phải kể đến HLV Rajagobal với 2 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp: tại SEA Games 25 (cùng với ĐT U23) và tại AFF Cup 2010 (cùng với ĐTQG Malaysia).

Đường lối tin dùng "hàng nội" đó tiếp tục được phát huy và cho quả ngọt khi một HLV nội khác là Ong Kim Swee tiếp tục cùng các học trò bảo vệ thành công chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 26 vừa qua.

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm