Tiếp tục vụ việc của cầu thủ Đinh Thanh Trung: Hình như là “bóng chuyền”!

06/03/2012 10:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù VFF đã đưa ra phán xét về cuộc tranh chấp hợp đồng giữa CLB BĐ Hà Nội và cầu thủ Đinh Thanh Trung, nhưng tương lai của tiền vệ gốc Hà Tĩnh này giờ đây vẫn cứ phụ thuộc vào đội bóng mà xét về lí thuyết thì Thanh Trung không còn chịu sự ràng buộc nào nữa.

Ngay khi nhận được lời phán xử của VFF rằng Thanh Trung đã là cầu thủ tự do và CLB Hà Nội phải trả giấy thanh lí hợp đồng cho Thanh Trung, trong niềm vui chưa trọn vẹn, Thanh Trung đã dè dặt nói rằng: “Phải đến khi cầm được tờ giấy thanh lí hợp đồng trong tay, chuyện của tôi mới thực sự kết thúc”.


Số phận của Thanh Trung bây giờ vẫn phải phụ thuộc vào bầu Kiên. Ảnh: T.U.V

Và đúng là câu chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc và tiếp tục kéo dài, dù trong thời gian bao lâu thì cũng chưa ai có thể biết được. “Không biết bầu Kiên có khiếu nại hay không”, lo lắng của Thanh Trung sau “phiên xử” của VFF tuần trước có vẻ đã không thừa, khi tất cả đều biết rằng dường như ông chủ của CLB BĐ Hà Nội luôn có sở thích kéo dài những “trận đấu pháp lí” sang tận hiệp phụ khiến tất cả phải mệt mỏi.

Cho đến thời điểm này, đã gần một tuần sau ngày Thanh Trung, người đại diện là luật sư Phạm Huỳnh và đại diện CLB BĐ Hà Nội là GĐĐH Lê Xuân Thông kéo nhau lên phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ của VFF để rồi phán quyết được đưa ra. Thế nhưng, VFF quyết định là một chuyện, CLB BĐ Hà Nội có ngay lập tức chấp hành phán quyết ấy, đồng nghĩa với việc trả tự do cho cầu thủ, hay không lại là một chuyện khác. Thanh Trung đã chủ động liên lạc nhưng tấm giấy thanh lí hợp đồng mà cầu thủ này đang rất cần vẫn chưa thể được trao đến tay anh khi CLB BĐ Hà Nội chưa muốn làm điều đó.

Sáng qua, Thanh Trung lại một lần nữa liên hệ với GĐĐH Lê Xuân Thông về vấn đề của mình và ông Thông đã hẹn đến chiều sẽ trả lời. Đến chiều, liên lạc lại vẫn chưa được, Thanh Trung lại đành phải đợi đến ngày hôm nay để có câu trả lời. Rất có thể, với cách làm việc kiểu này, lại sẽ có một cái hẹn đến mai cho Đinh Thanh Trung.

Lượt đi của V-League 2012 sẽ kết thúc vào ngày 8/4/2012 và trong giai đoạn đăng kí bổ sung thay thế lực lượng giữa mùa, nếu Thanh Trung không kịp nhận được giấy thanh lí hợp đồng từ CLB BĐ Hà Nội để đầu quân cho đội bóng khác thì cầu thủ này sẽ phải ngồi chơi xơi nước cho đến hết giải.

Để có cái nhìn nhiều chiều, TT&VH đã liên lạc trực tiếp với GĐĐH của CLB BĐ Hà Nội là ông Lê Xuân Thông. Ông Thông đã đưa ra câu trả lời như thế này: “Hiện tại, cả tôi và anh Kiên đều đang đi công tác nên chưa giải quyết được vụ việc cho cầu thủ Thanh Trung”. Đặt tiếp câu hỏi rằng phía CLB Hà Nội sẽ sớm trả giấy thanh lí cho cầu thủ hay sẽ khiếu nại quyết định của VFF, ông Thông cho biết: “Cái này thì phải đợi ở quyết định của anh Kiên”.

Như vậy, vụ việc sẽ sớm thực sự kết thúc hay sẽ kéo dài thêm nữa giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào bầu Kiên, phụ thuộc vào việc bầu Kiên muốn để cho vụ việc xong xuôi, cầu thủ được hoàn toàn tự do tìm đội bóng mới hay cứ cho cầu thủ đợi thêm một thời gian nữa cho… vui.

TT&VH không có thêm bình luận gì về vụ việc này, chúng tôi chỉ xin đối chiếu với cách mà đội bóng hàng xóm của CLB BĐ Hà Nội là HN.T&T vẫn thường làm trong các vụ việc liên quan đến hợp đồng của cầu thủ. Đã có vài lần, GĐĐH của HN.T&T là ông Nguyễn Quốc Hội khẳng định: “Tất cả những gì liên quan đến việc kí kết hợp đồng với cầu thủ, chúng tôi luôn dựa trên các điều luật đã quy định. Cầu thủ nào muốn đến chơi bóng, muốn cống hiến cho HN.T&T thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận, còn ai muốn ra đi chúng tôi sẽ giải quyết sớm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cầu thủ. Bất cứ vấn đề gì, cứ luật mà làm, đơn giản vậy thôi”.

Ở CLB BĐ Hà Nội , bầu Kiên đã từng nhiều lần xuống sân chỉ đạo chiến thuật như một HLV đích thực. Còn giờ đây, bầu Kiên tiếp tục nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong vụ việc của Đinh Thanh Trung, nên nếu bầu Kiên còn chưa hài lòng với phán quyết của VFF và chưa trao giấy thanh lí hợp đồng thì Thanh Trung vẫn cứ phải tập chay và mòn mỏi chờ đợi ngày này qua ngày khác. 

Luật sư Nguyễn Hữu Chí, phó ban Tư cách cầu thủ VFF, sau khi nghiên cứu hồ sơ của các bên và nghe các bên trình bày đã kết luận Thanh Trung đã hết hạn hợp đồng với CLB bóng đá Hà Nội và được tự do kí kết hợp đồng mới. Luật sư Chí có lời khuyên với Thanh Trung là nên tiếp tục kí hợp đồng với CLB bóng đá Hà Nội, vì như thế Thanh Trung sẽ được thi đấu trở lại ngay lập tức, nhưng Thanh Trung cũng có quyền kí kết hợp đồng với bất cứ CLB nào mà cầu thủ này mong muốn. Theo ban Tư cách cầu thủ VFF, căn cứ trên nguyên tắc của Luật lao động thì biên bản ghi nhớ giữa Thanh Trung và CLB HP.HN trước đây không có giá trị nên không thể lấy đây là cơ sở để ràng buộc Thanh Trung.


Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm