Tiền vệ Vũ Phong: 'Tôi có niềm tin với HLV Miura'

22/05/2015 13:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không được trọng dụng dưới thời HLV Miura nhưng tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Vũ Phong vẫn dành rất nhiều sự tôn trọng cho ông thầy người Nhật. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, đội trưởng SHB Đà Nẵng tin tưởng dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, ĐT U23 và ĐTQG Việt Nam sẽ gặt hái thành công ở các giải đấu trong năm nay.

“Có thể HLV Miura đã quên tôi, nhưng…”

Hỏi Vũ Phong tâm trạng của anh thế nào khi bị HLV Miura trả về CLB trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2014, tiền vệ quê Vĩnh Long khẳng định chắc nịch: “Tôi chẳng oán thán gì với quyết định ấy cả”.

Anh giải thích: “Chơi ở vị trí của tôi trong giai đoạn này có rất nhiều cầu thủ tốt, thể lực và chuyên môn của họ có phần nhỉn hơn. HLV Miura là người làm việc có kỷ luật, đề cao tính tập thể, sự công bằng nên việc tôi không góp mặt trong đội hình ĐTQG tham dự AFF Cup 2014 cũng là dễ hiểu.

Với tôi, một lần là thầy mãi mãi sẽ là thầy, huống hồ HLV Miura là người cho đến bây giờ tôi vẫn dành rất nhiều sự tôn trọng.

Tôi nghĩ, không chỉ tôi mà toàn bộ cầu thủ từng được làm việc với HLV Miura đều dành sự tôn trọng cho ông ấy. Tôi tin, một HLV như thế không sớm thì muộn cũng sẽ thành công trong nghiệp cầm quân, và hy vọng thành công sẽ đến với ông ở SEA Games 28, cũng như vòng loại World Cup 2018 sắp tới của 2 ĐT chúng ta”.

“U23 và ĐTQG sẽ có thành tựu”

Vũ Phong cho biết thêm, việc anh giã từ màu áo ĐTQG sau đợt tập trung AFF Cup 2014 không liên quan gì đến quyết định của HLV Miura, mà đơn giản Phong thấy mình không còn sung sức, trong khi nhiều cầu thủ trẻ chơi cùng vị trí tiến bộ rất nhanh và đã có thể thay thế được anh. Ngoài ra đội trưởng SHB Đà Nẵng còn tiết lộ, chính Miura là người tiếp thêm động lực, giúp anh nỗ lực không ngừng để có thể thi đấu tròn vai ở tuổi 30.

“Những ngày tập trung ở ĐTQG, chứng kiến một ông thầy thư sinh, tuổi đã cao ngày nào cũng chạy mấy vòng sân để giữ gìn sức khỏe, vừa làm gương cho các học trò, tự nhiên nó tiếp thêm cho tôi khá nhiều động lực trong việc trau dồi nghề nghiệp, bởi nói thật ở tuổi của mình, có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Có thể HLV Miura giờ đã quên tôi, nhưng bản thân tôi thì luôn xem ông ấy là người thầy và luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho ông ấy. Một chữ cũng là thầy”.

Dành sự tôn trọng cho ông thầy người Nhật, Vũ Phong tin tưởng 2 ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura nhất định sẽ có thành tựu trong các giải đấu sắp tới. Theo nhà vô địch AFF Cup 2008, triết lý phòng ngự chặt, đề cao sức mạnh tập thể, sức mạnh tranh chấp mà HLV Miura đang áp dụng cho cả 2 đội tuyển hiện nay không dễ để các đối thủ qua mặt.

“Tôi nghĩ với ĐT U23 Việt Nam chúng ta sẽ vào tới trận chung kết SEA Games 28. Những cầu thủ trẻ hiện tại đều rất tài năng, đơn cử như Huy Toàn, Công Phượng, Phi Sơn…, họ chơi bóng kỹ thuật, thông minh và tinh thần cống hiến thì luôn căng tràn.

Một tập thể như thế lại đặt dưới sự chỉ đạo của một HLV đề cao kỷ luật, tất nhiên khả năng thành công sẽ rất cao”.

Nhận định về trận giao hữu với U23 Myanmar vào chiều nay, Vũ Phong đặt U23 Việt Nam xếp “cửa trên” với lý do: “Về chuyên môn, các học trò của HLV Miura được đánh giá cao hơn, bản thân tôi cũng tin điều này. Về điều kiện khách quan, chúng ta có lợi thế sân nhà, lợi thế lịch sử đối đầu khi thường giành nhiều chiến thắng trước các ĐT của Myanmar. Tôi nghĩ với những lợi thế ấy, nếu chơi đúng khả năng của mình, U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Myanmar với cách biệt từ 3 đến 4 bàn”, Vũ Phong tự tin khẳng định.

“HLV Miura nên tham khảo HLV Calisto”

Để giúp thầy trò HLV Miura vững tin trong chuyến làm khách Thái Lan, Vũ Phong, một trong những nhân tố quan trọng giúp ĐT Việt Nam quật ngã ĐT Thái Lan tại Bangkok trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, chia sẻ: “Trước khi đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 tại Bangkok, Việt Nam bị đánh giá yếu hơn Thái Lan, nhưng nhờ đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý nên chúng ta đã đánh bại được họ.

Tôi thì luôn có niềm tin với Miura, lối chơi đề cao tính kỷ luật, sức mạnh tranh chấp mà ông ấy đang xây dựng hoàn toàn có thể khắc chế được được Thái Lan. Tuy nhiên, nếu có thể, tôi nghĩ, HLV Miura nên nghiên cứu băng ghi hình trận chung kết AFF Cup 2008, tham khảo cách bày binh bố trận của HLV Calisto, có thể sẽ giúp ích được ít nhiều cho Việt Nam trong trận đấu sắp tới”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm