Tiền vệ Lê Tấn Tài, B.Bình Dương: 'Tôi chưa đến mức vô dụng'

28/01/2015 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời gian điều trị chấn thương và ngồi dự bị ở đội bóng đất Thủ, hàng loạt thông tin bất lợi ập đến với cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài. Tuy nhiên, trò chuyện với Thể thao & Văn hóa, tiền vệ quê Khánh Hòa vẫn giữ vẻ bình thản, đồng thời khẳng định, bản thân Tấn Tài vẫn hạnh phúc khi ở trong ngôi nhà chung B.Bình Dương

* Sau hơn 1 tháng điều trị, chấn thương của Tấn Tài đã chuyển biến thế nào rồi?

- Tôi đã bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể ra sân thi đấu trở lại. Tuy nhiên, để lấy lại được thể trạng, cảm giác chơi bóng tốt nhất, tôi cần thêm chút thời gian nữa. Tôi tin với những nỗ lực tập luyện của mình, tôi sẽ được ghi nhận và sẽ được HLV trưởng tin tưởng cho ra sân thường xuyên trong thời gian sắp tới.

* Trong thời gian điều trị chấn thương và ngồi dự bị ở CLB có khá nhiều thông tin bất lợi với Tấn Tài?

- Là cầu thủ, nhiệm vụ của tôi chỉ có tập luyện và thi đấu tốt để mang về niềm vui cho người hâm mộ, làm hài lòng lãnh đạo đội bóng, mang tiền về nuôi gia đình. Tôi không xấu hổ với những gì bản thân mình đã và đang làm trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Ngoài ra, tôi cũng quan niệm ghi nhận của lãnh đạo đội bóng, các thầy, các đồng đội trong BHL mới là quan trọng nhất.

* Nhưng vừa qua HLV Lê Thụy Hải đã phát biểu rằng: “Tấn Tài bây giờ coi như vứt đi rồi”, anh có chia sẻ gì về điều này không?

- Mối quan hệ giữa tôi và bố Hải (HLV Lê Thụy Hải – PV) vẫn bình thường, nên tôi nghĩ bố Hải nói vậy chỉ là muốn tôi cần nỗ lực hơn nữa. tôi không bức xúc vì câu nói này, đồng thời bản thân thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn để đáp lại những kỳ vọng của bố Hải.

ĐậmTấn Tài (phải) khẳng định vẫn đang cảm thấy hạnh phúc với môi trường hiện tại. Ảnh: VSI

Ai tốt ai xấu với mình, tôi là người hiểu rõ hơn cả nên tốt nhất không cần phải trình bày về vấn đề này, cho tôi giữ im lặng nhé.

* Vậy ở B.Bình Dương hiện Tấn Tài cảm thấy thế nào?

- Tôi thấy mọi chuyện vẫn rất bình thường chứ không có vấn đề gì cả. Tôi và các đồng đội, các thầy trong BHL có mối quan hệ tốt, chẳng có khúc mắc gì, tất cả đang nỗ lực, đoàn kết để xây dựng đội bóng B.Bình Dương ngày càng vững mạnh. Nói tóm lại đây là giai đoạn tôi chưa được BHL tin dùng, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với môi trường hiện tại.

* Trải qua 5 vòng đấu đầu tiên Tấn Tài có cảm nhận gì về B.Bình Dương, cũng như hiện tượng HA.GL?

- B.Bình Dương đang có sự khởi đầu tốt, song cũng có những nhược điểm của mình. Tuy nhiên, ưu điểm, nhược điểm của đội thì BHL mới có thể nói rõ được chứ tôi không có đủ khả năng, cũng như vai trò để nói về chuyện này.

Còn HA.GL thì rõ ràng họ đang nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Cách đây 8 năm, tôi cũng có lên Hàm Rồng gặp những cậu bé Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... lúc họ nhỏ loắt choắt, không ngờ bây giờ các em ấy đã trở thành những thanh niên cao lớn, đá bóng rất kỹ thuật và thi đấu tại V-League. Đấy là sự thay đổi rất nhanh, tôi rất vui vì điều này, và cũng hồi hộp muốn được so tài cùng các em ấy.

* Cảm ơn Tấn Tài về cuộc trao đổi!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm