Tiền vệ Hải Huy: Chân chuyền có hạng

28/04/2015 12:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trực tiếp hoặc gián tiếp ghi dấu giầy trong hơn nửa số bàn thắng của Than Quảng Ninh (17 bàn tính đến sau vòng đấu thứ 11), tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Hải Huy vẫn chứng tỏ là một chân chuyền có hạng ở mùa giải thứ 2 anh cùng đội bóng đất mỏ lên chơi V-League.

Sau Nguyễn Minh Phương, người ta mới lại thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của một “play-maker” (chuyên gia làm bóng) có số má nơi cầu thủ đeo áo số 14, Nguyễn Hải Huy.

Khi ĐTQG và U23 Việt Nam phải chia sẻ lực lượng cho 2 mặt trận vòng loại ASIAN 2019 (cũng là vòng loại World Cup 2018) và SEA Games 28, nếu Hải Huy không được trao cơ hội lần này, đó có lẽ sẽ là một sự thiệt thòi lớn.

Trong trận hòa 3 – 3 rất đáng tiếc của Than Quảng Ninh trước S.Khánh Hòa BVN ở vòng đấu 11 mới đây, Hải Huy chính là tác giả cú chọc khe "chết chóc", buộc hậu vệ đối phương phải cản phá trái phép, dẫn đến quả phạt đền (Minh Tuấn sút thành công, nâng tỷ số lên 3 – 2).



Hải Huy (giữa) chơi rất ăn ý với người đồng đội Minh Tuấn (trái). Ảnh: Quang Nhựt

Những người yêu thích các con số đã thống kê rằng, ngoài 7 bàn thắng ghi được ở V-League mùa giải 2014, Hải Huy còn đóng góp ít nhất 12 đường chuyền thành bàn khác cho Minh Tuấn và Uche lập công, một tỷ lệ khủng khiếp và thập chí chưa từng có tiền lệ.

Nhưng tiếc rằng, Hải Huy đã không thể chen chân vào tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2014 khi HLV Miura trao các cơ hội cho Huy Hùng, Hoàng Thịnh và Tấn Tài. Trước đó, năm 2013, Hải Huy đã từng là một phần trong kế hoạch sử dụng của HLV Hoàng Văn Phúc tại SEA Games 27.

Minh Tuấn đã nhận được lá phiếu bầu Quả bóng vàng 2014 từ tay ông thầy Toshiya Miura sau một mùa bóng thành công trên mong đợi. Ai biết được Minh Tuấn và đội tuyển Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở bán kết AFF Cup 2014, nếu anh tiếp tục được chơi cạnh Hải Huy?

“Tôi và Minh Tuấn chơi bóng với nhau từ bé nên hiểu nhau như chân với tay. Rất nhiều đường bóng, tôi gần như không cần quan sát cậu ấy di chuyển, cũng có thể biết Tuấn đang ở đâu”, Hải Huy chia sẻ. Huy vẫn thế, thường không thích nói về mình, mà chỉ dành những lời tốt đẹp cho đồng đội.

Than Quảng Ninh đang có thành tích rất đáng nể ở mùa này (thắng 6, hòa 3 trong tổng số 11 trận đã đấu) và ai cũng thấy, Hải Huy, Minh Tuấn, Quang Hải và Mạc Hồng Quân chính là bộ khung, là vũ khí chiến thắng của đội bóng. Trong đó, Hải Huy chính là ông chủ ở vòng tròn trung tâm, bên cạnh “máy quét” Kizito.

Minh Tuấn, Hồng Quân và cả thủ môn Tuấn Linh, đã được trao cơ hội, liệu lần này sẽ có thêm Hải Huy và Quang Hải, một trong số các chân sút tốt nhất V-League 2015, tính đến thời điểm này (5 bàn). Thực tế mà nói, chưa bao giờ họ xứng đáng hơn lúc này!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm