Tiền đạo Huỳnh Văn Thanh: 'Tôi đá máu lửa vì HLV Toshiya Miura'

09/06/2014 10:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ sự xuất hiện của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Toshiya Miura, trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa CLB Hà Nội-CLB Sanna.Khánh Hòa đã góp phần thổi bùng ngọn lửa khát khao thể hiện bản thân của các cầu thủ. Ấn tượng nhất phải kể đến màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Văn Thanh khi anh lập cú đúp giúp Sanna.Khánh Hòa có được trận hòa 2-2 quý giá.

Người hùng của Sanna.Khánh Hòa, tiền đạo Văn Thanh đã có cuộc trò chuyện chia sẻ cảm xúc với báo Thể thao & Văn Hóa ngay sau khi trận đấu kết thúc.

* Đầu tiên, xin chúc mừng Văn Thanh khi anh đã có một đấu xuất sắc. Cảm giác của anh lúc này là như thế nào?

- Thực sự lúc này tôi đang trong cảm giác lâng lâng sung sướng. Cảm xúc này khác hẳn với khi tôi có được bàn thắng vào lưới Hà Nội trong khuôn khổ lượt đi của mùa giải. Nó giúp tôi giải tỏa những áp lực vô hình khi khát khao thể hiện mình ngay khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu.

* Vậy khát khao trước trận đấu của anh là gì?

- Tất nhiên với một tiền đạo ai cũng luôn khát khao ghi bàn vào lưới đối phương. Thế nhưng, hôm nay khát khao đó lớn hơn rất nhiều khi tôi bất giác nghe thấy cái tên Toshiya Miura, nhìn thấy ông trên khán đài sân Hàng Đẫy. Tôi nghĩ rằng phải cố gắng thi đấu, thể hiện hết mình trong trận đấu. Thú thật, trước trận đấu tôi vẫn còn hơi mệt vì hôm trước bị cảm, đó có thể là một phần lí do tôi chơi không tốt trong hiệp 1.  Tuy nhiên, rất may là bước sang hiệp 2, với sự giúp đỡ của đồng đội, tôi đã có một hiệp thi đấu khá thành công.

* Tức là anh muốn ghi điểm trong mắt tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura?

- Tôi nghĩ là như vậy. Tôi không biết đó có phải là mong muốn viển vông hay không nữa nhưng thực sự đó là điều đã thôi thúc tôi thi đấu nỗ lực và cố gắng trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi nghĩ ông Toshiya Miura đến đây không phải là để chơi, vì thế, tôi coi đó như là một cơ hội tốt để chứng tỏ một điều gì đó. Cũng có thể nói tôi đá máu hơn vì sự có mặt của ông

* Anh có nghĩ rằng, đối với một cầu thủ chơi ở giải hạng Nhất thì cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia hay U23 Việt Nam là rất nhỏ không?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Có ai đánh thuế ước mơ đâu. Tôi luôn quan niệm rằng, cơ hội chia đều cho tất cả. Với một cầu thủ không ngừng tập luyện và hoàn thiện, cống hiến hết mình thì một ngày nào đó họ sẽ được góp mặt ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi cũng đã từng có thời gian vinh dự được “ăn cơm” tuyển U17, U19, U22 Việt Nam. Đó luôn là những kỷ niệm không thể nào quên.

* Anh có thể chia sẻ một vài dự định trong thời gian tới?

- Trước mắt là cùng đồng đội ở Sanna.Khánh Hòa thi đấu thật tốt để CLB đạt được thành tích tốt nhất khi mùa giải kết thúc. Kế tiếp là thi đấu, thể hiện ra sao cho xứng đáng với tâm niệm, khát khao được góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam và xa hơn nữa là được khoác trên mình màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

* Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này!

HLV trưởng CLB S. Khánh Hòa BVN Võ Đình Tân:
“Văn Thanh là cầu thủ có tài”

Tôi không quá bất ngờ với việc Văn Thanh có được 2 bàn thắng trong trận đấu với CLB Hà Nội. Đây đâu phải lần đầu tiên anh ta ghi bàn. Mặc dù mới chuyển tới chơi cho Sanna.Khánh Hòa từ đầu mùa giải nhưng cầu thủ sinh năm 1992 này đã ghi tới 9 bàn sau 11 vòng đấu. Đó mới là những gì tôi ấn tượng với Văn Thanh.

Cơ bản Văn Thanh là cầu thủ có tài khi sở hữu những tố chất của một tiền đạo giỏi. Anh rất khỏe, có sức rướn tốt và khả năng xử lý khéo léo. Tôi tin anh còn tiến xa trong thời gian tới. Nói về việc có Văn Thanh có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam hay không thì hãy để thời gian trả lời. Thời điểm hiện tại, tôi nghĩ anh hoàn toàn xứng đáng có tên trong đội hình U23 Việt Nam.


Đức Huân (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm