Tiền đạo của Malaysia ngán nhất Văn Quyết

23/11/2016 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá cao Việt Nam, tiền đạo Ahmad Hazwan Bakri của Malaysia cho rằng Nguyễn Văn Quyết có thể là người sẽ giúp Việt Nam mở toang cánh cửa hàng thủ của đội nhà.

"Tôi ấn tượng nhất về cầu thủ mang áo số 10 của tuyển Việt Nam", Ahmad nói với phóng viên TT&VH tại Yangon (Myanmar). "Anh ấy có kĩ thuật cực tốt và sẽ không bất ngờ nếu anh ấy là người giúp Việt Nam đánh bại chúng tôi".

Ahmad năm nay 25 tuổi. Anh chính thức được lên tuyển từ năm 2012 và lần đầu tiên được dự AFF Cup 2014. Tại giải đấu đó, Malaysia đã gặp Việt Nam ở bán kết. Họ thua 1-2 trên sân nhà nhưng lại thắng 4-2 tại Mỹ Đình để giành tấm vé vào chung kết, khi họ thất bại trước Thái Lan.

"Tôi vẫn nhớ cái cách đã vượt qua Việt Nam", Ahmad nói. "Nó để lại trong tôi cũng kí ức tuyệt vời ở giải đấu tầm cỡ châu lục đầu tiên của mình. Mong rằng trong trận đấu tới đây, chúng tôi sẽ lại là những người chiến thắng".

Ahmad Hazwan Bakri trong màu áo tuyển Malaysia.

Ahmad là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử lập hat-trick cho Malaysia. Cho đến thời điểm này, anh đã có 7 pha lập công cho Malaysia sau 17 lần khoác áo ĐTQG. Với một cầu thủ mới 25 tuổi, đó là một con số ấn tượng, nhất là khi anh luôn phải núp sau cái bóng của hai người đàn anh Talaha và Safee Sali. Ở AFF Cup 2016 này, khi Safee và Talaha đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp cũng là cơ hội để Ahmad đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh hàng công. "Tôi biết cơ hội của mình đang đến và tôi sẽ nỗ lực để chứng minh mình đủ khả năng đáp ứng sự kì vọng".

"Tôi biết, trận đấu với Việt Nam rất khó khăn. Các bạn có một đội hình đồng đều, sở hữu những cầu thủ có tốc độ và kinh nghiệm", Ahmad nhận định về trận đấu với tuyển Việt Nam.

Trước đó, trong cuộc họp báo kĩ thuật trước trận đấu, HLV Ong Kim Swee của Malaysia cũng chung quan điểm: “Chúng tôi không có gì thay đổi cả, vấn đề là phải chơi tốt hơn vì Việt Nam khác Campuchia và chúng tôi cần một kết quả tích cực từ trận đấu này. Chơi với thời tiết nắng nóng là không dễ dàng, chúng tôi chờ một kết quả tích cực và mong là không phải nhận những bàn thua như trận gặp Campuchia. Chúng tôi chắc chắn phải có sự chuẩn bị tốt vì Việt Nam không phải Campuchia, chắc chắn vậy”.

Thực tế, so với AFF Cup 2014, Malaysia đến Myanmar trong bối cảnh 4 trụ cột đã giải nghệ. Do vậy, sự thận trọng trước ĐT Việt Nam của người Malaysia là điều dễ hiểu.

Trần Giáp (từ Yangon, Myanmar)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm