Tiền đạo Anh Đức (B.Bình Dương): 'Tiền không phải yếu tố quyết định thành công'

31/08/2015 09:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng B.Bình Dương lý giải cùng Thể thao & Văn hóa sự thành công của đội bóng đất Thủ.

* Là người trong cuộc, Anh Đức hãy nhìn lại những gì mà B.Bình Dương trải qua đến thời điểm này của mùa giải.

- Với quan điểm của tôi thì trừ những trận thua thì trận thắng nào cũng quan trọng. Trận thắng nào cũng mạng lại 3 điểm cả. Thành quả có được hôm nay là công sức của cả toàn đội, nó đến từ quá trình chắt chiu, tích lũy từ đầu mùa giải đến nay. Cũng có một vài thời điểm không như ý, anh em chơi không tốt nhưng chúng tôi đã đoàn kết, rút kinh nghiệm để vượt qua. Tinh thần toàn đội luôn duy trì được sự hưng phấn thì mới có được như ngày hôm nay.

* Bản thân Anh Đức cho mình mấy điểm với màn trình diễn trong mùa giải này?

- Nói bao nhiêu điểm thì tôi cũng không thể tự cho mình được mà việc đó xin nhờ giới chuyên môn, các nhà báo và CĐV đánh giá (cười).

* Theo Anh Đức thì đâu là nguyên nhân làm nên thành công cho B.Bình Dương, có phải vì đội bóng chi rất nhiều tiền cho các anh không?

- Tôi nghĩ rằng tiền không phải là điều quyết định cho thành công của B.Bình Dương. Vấn đề là chúng tôi luôn khao khát danh hiệu. Tôi biết có nhiều CLB ở V-League bây giờ ra giá rất cao, thậm chí gấp đôi B.Bình Dương nếu CLB đó vô địch cuối mùa giải.

Nhưng có tiền chưa chắc mua được thành công nếu CLB đó chuyên môn không thực sự nổi trội và các cầu thủ không đồng lòng, khát khao chinh phục đỉnh cao.

Cuộc thư hùng ở vòng 23 giữa B.BD và FLC Thanh Hóa đã cho thấy đọi bóng đất Thủ xứng đáng vô địch hơn. Ảnh V.H.

Lấy ví dụ như bản thân tôi, tôi được giao trọng trách đá chính, lại là đội trưởng nên tôi xác định trách nhiệm của mình càng cao mỗi khi ra sân. Tôi tự hào là người Bình Dương, góp phần làm nên thành công cho đội bóng quê hương.

Với tôi, mỗi chức vô địch đều mới mẻ và mang một giá trị riêng. Nhưng năm 2007, 2008, tôi vô địch với B.Bình Dương khi còn là cầu thủ trẻ. Khi đó, vai trò của tôi chưa nổi bật nhưng đoạt Cúp VĐQG đầu đời thì cảm giác rất tươi mới. Còn năm 2014, phải rất lâu chúng tôi mới đoạt chức vô địch trở lại, tôi lại là đội trưởng đội VĐQG. Nó sung sướng lắm.

Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch càng khó khăn hơn. Tôi không cho phép mình thỏa mãn với những gì đã làm được. Vì thế nếu B.Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch năm nay, đó là một niềm vui, tự hào và hãnh diện với cá nhân tôi.

* Còn 3 vòng đấu, Anh Đức nghĩ rằng chức vô địch lần thứ 4 đã nằm trong tay B.Bình Dương chưa?

- B.Bình Dương chỉ đang nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua đến chức vô địch. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và chúng tôi không được phép chủ quan. Tôi nghĩ B.Bình Dương cần tích lũy thêm 4 điểm số nữa thì mọi chuyện sẽ chắc chắn. Sẽ là cái kết hoàn hảo nếu B.Bình Dương đánh bại QNK Quảng Nam trên sân nhà và đăng quang.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi và chúc Anh Đức sẽ có lần thứ 4 vô địch V-League cùng B.Bình Dương!

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm