'Thủy chiến', tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc 0-4

09/03/2016 17:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu trong điều kiện trời mưa, chênh lệch trình độ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã để thua Hàn Quốc, khép lại giải đấu với 5 trận toàn thua, chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Cú đúp của Lim Seon Joo và hai bàn thắng khác được ghi bởi Lee Geummin và Jeon Ga Eul mang về chiến thắng 4-0 cho Hàn Quốc trước đội tuyển Việt Nam, khép lại hành trình của hai đội tại vòng loại thứ 3.

Đây là chiến thắng đầu tiên và duy nhất của đội nữ Hàn Quốc tại vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016. Còn với đội tuyển Việt Nam, việc để thua cả 5 trận đấu, đều với các tỷ số đậm, ghi 1 bàn, thủng lưới 22 bàn là điều đã được dự báo từ trước.

Không chỉ từ 1 bàn thắng ghi được, đội tuyển Việt Nam vẫn có gì đó để tự hào và hy vọng khi có cơ hội đến Osaka (Nhật Bản) lần này, góp mặt tại vòng loại thứ 3 của một kỳ Olympic. “Chúng tôi là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á hội đủ điều kiện góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Chúng tôi đến đây và có cơ hội thi đấu, cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu Á.


Hàn Quốc (áo đỏ) lấn lướt hoàn toàn đội tuyển Việt Nam.Ảnh: AFC

Tôi hài lòng với lối chơi của đội tuyển, cách mà các cầu thủ đã thể hiện. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ giải đấu này. Trước tiên các cầu thủ đã cải thiện được kỹ năng và kỹ thuật, đặc biệt là biết cách nào thích ứng được với lối chơi của những đối thủ mạnh như Australia hay Trung Quốc.

Họ đã cho chúng tôi nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để có thể cải thiện trình độ trong tương lai. Chúng tôi đang xây dựng những chương trình dài hạn cho bóng đá nữ và hy vọng trong một tương lai gần, bóng đá nữ Việt Nam sẽ đạt tới trình độ hàng đầu châu Á” – HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trong khi đó, HLV trưởng của đội tuyển Hàn Quốc Yoon Duk Yeo cho biết: “Mặc dù chiến thắng này đã được dự đoán nhưng các học trò của tôi cũng đã làm hết sức mình. Trong suốt giải đấu, đã có những vấn đề chúng tôi cần phải cải thiện và với suy nghĩ đó, chúng tôi phải tiếp tục phát triển để có thể cạnh tranh với các đội bóng khác ở khu vực châu Á.

Futsal Việt Nam tập huấn 3 đợt nước ngoài, tuyển nữ Nhật Bản không được dự Olympic

Futsal Việt Nam tập huấn 3 đợt nước ngoài, tuyển nữ Nhật Bản không được dự Olympic

Những thông tin liên quan tới vòng loại Olympic bóng đá nữ 2016 khu vực châu Á, Futsal Việt Nam là tâm điểm bản tin ngày 8/3.


Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là cải thiện khả năng dứt điểm. Các cầu thủ có khả năng tạo ra những cơ hội nhưng dứt điểm vẫn là một vấn đề”.

Ngày 10/3, đội tuyển Việt Nam sau khi từ Nhật Bản về nước sẽ tạm thời giải tán để các cầu thủ trở về địa phương, chuẩn bị cho lượt đi giải VĐQG. Ngày 19/4, đội sẽ tập trung tại Hà Nội, bắt đầu chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2016 sẽ diễn ra từ 30/5 đến 10/6 tại Myanmar.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm