Thủ thành Nguyễn Mạnh Dũng: “Không thể bỏ qua cơ hội mãi được”

22/06/2011 11:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Từng tuyên bố giã từ ĐT Việt Nam vì “những cái… ngoài lề một chút”, nhưng cuối cùng thủ môn Mạnh Dũng vẫn quyết định quay lại khi được triệu tập, bởi “cơ hội không đến nhiều lần trong đời mỗi người nên tôi cũng không thể bỏ qua mãi được”, Rất thẳng thắn và thừa quyết tâm, đấy là điều có thể dễ dàng cảm nhận trong cuộc trò chuyện giữa thủ môn Mạnh Dũng với TT&VH sau buổi tập của ĐT Việt Nam hôm qua.

* Nguyên do nào khiến anh chia tay ĐT trước thềm AFF Cup 2010 và suy nghĩ của anh về lần trở lại này?

- Năm ngoái, tôi cũng đã một lần được gọi lên tập trung cùng ĐT, nhưng vì những cái …ngoài lề một chút nên tôi quyết định xin rút lui. Lần này cũng là một cơ hội nữa để tôi thể hiện mình. Tôi nghĩ cơ hội không đến nhiều lần trong đời mỗi người nên tôi cũng không thể bỏ qua mãi được.


Thủ môn Mạnh Dũng đã thể hiện phong độ rất ổn định ở Thanh Hoá trong 2 mùa giải gần đây. Ảnh: VSI

* Nói vậy là anh tin tưởng vào sự thành công đến với bản thân ngay tức khắc trong lần tập trung có thể gọi là chính thức đầu tiên này?

- Thành công không tự nhiên mà đến. Đã đặt chân đến đây, tôi đặt chỉ tiêu cố gắng trong từng buổi tập, tôi tin nếu được HLV tin tưởng xếp bắt chính, tôi sẽ thể hiện được hết những phẩm chất của mình.

* Có gì khác biệt giữa Thanh Hóa của HLV Lê Thụy Hải và ĐT Việt Nam của tân HLV Falko Goetz?

- Tôi xin không đánh giá về tư duy bóng đá của mỗi người. Ai cũng có một phong cách chơi riêng. Cũng như khi so sánh những gì HLV Calisto đã làm và những gì ông Goetz đang làm cho ĐT đã có những điều rất khác nhau, mỗi người áp dụng một triết lý bóng đá riêng mà họ nghĩ là cần thiết cho ĐT.

Cảm nhận của tôi về ông Goetz, là một người vui vẻ và đề cao tính kỷ luật trong công việc. HLV mới cần có thời gian để định hình một lối chơi riêng cho ĐT, thành công không thể đến trong ngày một ngày hai.

* Thế còn về môi trường Thanh Hóa và môi trường trên ĐT?

 - ĐTVN là tập thể các đội bóng gộp lại, phải cần thêm nhiều thời gian để các cầu thủ chơi bóng ăn ý với nhau hơn. Còn ở Thanh Hóa chúng tôi thì đa số các cầu thủ cùng tỉnh, đã tập luyện với nhau từ lâu nên toàn đội rất hiểu ý nhau, trên sân bóng lẫn trong sinh hoạt đời thường. Không khí ở Thanh Hóa vẫn tốt hơn nhưng không khí mà ĐT đang duy trì như hiện tại, tôi nghĩ cũng rất tốt rồi.

Những ngày qua, ĐT phải trải qua những giáo án rất nặng nhọc, anh em ai nấy cũng vất vả nhưng tất cả đều vượt qua được. Môi trường ĐT rất vui vẻ, mọi người sinh hoạt rất hòa đồng và giúp đỡ nhau cùng hòa nhập tốt hơn.

* Và về 2 người đồng nghiệp cùng vị trí với anh, Tấn Trường và Thanh Bình?

- Trường thì về chuyên môn đã được khẳng định trong làng bóng đá VN từ lâu nay rồi. Còn Bình là thủ môn trẻ nhưng chơi rất chững chạc, mùa giải này, Bình bắt rất tốt trong màu áo SHB.ĐN đấy chứ.

* Anh có thể chia sẻ một chút về “gia đình thủ môn” trong lòng ĐT?

3 thủ môn sống rất hòa đồng và chúng tôi có cùng một người thầy thủ môn khá vui tính (HLV Nguyễn Đức Cảnh-V.NB-PV).

* Cuối cùng, anh đánh giá như thế nào về cơ hội bắt chính trong đội hình ĐT Việt Nam ở 2 lượt trận sắp tới với ĐT Macau?

- Cơ hội bắt chính của tôi là 50%.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

Việt Hoà (thực hiện)


19h15 ngày 29/6, trận đấu mở màn triều đại HLV Falko Goetz giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Macau sẽ diễn ra tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM). Từ ngày 27-6, BTC bắt đầu bán vé vào xem cho khán giả có nhu cầu thưởng thức trận cầu này tại các quầy vé trước SVĐ. Vé xem trận đấu này gồm 3 mức giá, 50.000đ, 100.000đ và vé đắt nhất có giá 150.000đ.

Theo thông báo từ FIFA, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Macau vào ngày 29/6 tới sẽ do tổ trọng tài người Kyrgyzstan điều hành. Cụ thể, trọng tài chính là ông Mashentsev Dmitriy, trợ lý trọng tài 1 là ông Kochkarov, trợ lý trọng tài 2 là ông Grishchenko. Trọng tài thứ 4 là ông Faizullin Timur. Giám sát trận đấu là ông Bordallo Michael John (người Guam), còn giám sát trọng tài là ông Murugiah Maniam (người Australia). Theo lịch, các giám sát và trọng tài sẽ tới TP.HCM vào ngày 26-27/6 để chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho trận đấu.

Việt Hà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm