Thủ môn Dương Hồng Sơn: 'Cầu thủ trọn đời cống hiến, CLB cần tri ân'

15/03/2016 11:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành Dương Hồng Sơn là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam được CLB chủ quản tổ chức một trận đấu bóng đá tri ân. Chia sẻ vấn đề này với báo Thể thao & Văn hóa, thủ thành người Nghệ An cảm thấy “tự hào” nhưng cũng hi vọng: “Cầu thủ đã trọn đời cống hiến, CLB ấy hãy làm một điều gì đó để bày tỏ lòng cảm ơn”.

* Chào Dương Hồng Sơn, điều đầu tiên anh muốn nói khi hay tin CLB Hà Nội T&T tổ chức trận đấu tri ân mình vào chiều mai (16/3)?

- Hồng Sơn: Tôi cảm thấy mãn nguyện và vinh dự khi được lãnh đạo đội bóng đứng ra tổ chức một trận đấu như vậy. Tôi cảm ơn chú Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội, những người sống tình cảm như cha chú của mình. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, Hội cổ động viên, gia đình đã sát cánh cùng mình từ khi khởi nghiệp cho đến lúc chia tay.

* Đây có thể coi là một sự kiện lịch sử bởi trước đây chưa từng có cầu thủ nào được như vậy, là một cầu thủ anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Một cầu thủ cống hiến cho CLB, đội tuyển nên được làm như thế. VFF hay các CLB cần có những dịp tri ân cho những cầu thủ trọn đời cống hiến cho bóng đá. VFF nên tổ chức những trận giao hữu tri ân những người cống hiến cho đội tuyển. Tôi lấy ví dụ như anh Minh Phương là một người xứng đáng khi cống hiến rất nhiều cho đội tuyển. Người ta đóng góp nhiều thành tích thì phải làm chứ.

* Không chỉ đơn thuần là một sự kiện tri ân, tác động đến cầu thủ trẻ từ câu chuyện này cũng rất lớn, anh có nghĩ vậy?

- Nhiều người nói nghiệp bóng đá bạc bẽo. Cầu thủ trẻ họ sẽ thấy bản thân không được tôn trọng về sau là điều hiển nhiên. Thế nên đây là một cách thức để cầu thủ trẻ nhìn vào, phấn đấu, cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Trên thế giới đã từng làm rồi. Thúc đẩy cho giới trẻ sau này cố gắng phấn đấu được như những cầu thủ xuất sắc, gắn bó trọn đời với một CLB cũng là một cách thức giáo dục tốt.

Thủ thành Dương Hồng Sơn mang ơn HLV Hữu Thắng

Thủ thành Dương Hồng Sơn mang ơn HLV Hữu Thắng

Tuyên bố giải nghệ từ đầu mùa giải năm nay và chuyển sang làm công tác huấn luyện, thủ thành Dương Hồng Sơn vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại những tháng ngày chinh chiến giành nhiều thành tích cùng ĐTQG Việt Nam, CLB SLNA, CLB Hà Nội T&T.






* Anh khoác áo Hà Nội T&T trong thời điểm cực thịnh của đội bóng, giờ nhìn đội thi đấu bết bát anh có nuối tiếc?

- Trong bóng đá, hưng thịnh của một đội bóng cũng do thế hệ cầu thủ. Có một chuỗi phong độ theo đồ thị hình sin lên xuống. Không một CLB nào luôn luôn lớn mạnh được. Như B.Bình Dương phải trải qua một thời kì khủng hoảng mới vô địch được 2 năm liên tiếp.

Hà Nội T&T cũng đang như vậy. Nhưng dần dần sẽ tốt. Quan trọng là toàn đội đồng lòng thì mới vượt qua được giai đoạn này. Những cầu thủ như Văn Quyết, Thành Lương cần là người lĩnh xướng.

* Mục tiêu tương lai mà anh hướng tới là gì?

- Tôi đặt mục tiêu là làm HLV thủ môn như anh Võ Văn Hạnh và đang học thêm nhiều. Tôi đang làm HLV U19 Hà Nội T&T vì còn một năm hợp đồng. Tôi sẽ cố gắng học hành và hoàn thiện mong ước hiện tại.

* Cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn!

Hiếu Lương (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm