Thủ môn được HLV Miura gọi lên tuyển bị Thanh Hóa sa thải

02/09/2015 14:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay buổi tối sau trận thua đau và có phần mất mặt ngay trên sân nhà trước QNK Quảng Nam, lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa đã quyết định sa thải thủ thành Tô Vĩnh Lợi trước hai vòng đấu cuối của V.League 2015.

Ở buổi họp báo sau trận đấu với QNK Quảng Nam, trợ lý Ngô Văn Hòa khẳng định bàn thua thứ nhất và thứ 3 của FLC Thanh Hóa trong trận này là bắt nguồn từ lỗi thiếu tập trung của thủ môn. Ông khẳng định, nếu ở tình huống bàn thua đầu tiên (Thanh Trung ghi bàn), thủ môn Tô Vĩnh Lợi tập trung khép góc thì hoàn toàn có thể ngăn cản được.

Ở bàn thua thứ 3 từ pha đá phạt vẫn của Thanh Trung bên phía QNK Quảng Nam, thủ môn Vĩnh Lợi đã phản ứng quá chậm”.

Dù chỉ là phát biểu thuần túy mang tính chuyên môn và tới ở một cuộc họp báo ngẫu nhiêu sau trận đấu nhưng được xem là sự khởi đầu cho việc FLC Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng với thủ môn Tô Vĩnh Lợi trước hai vòng đấu cuối V.League.


Tô Vĩnh Lợi bị FLC Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng sớm vì mắc sai lầm khó hiểu. Ảnh: V.S.I

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, thủ thành Tô Vĩnh Lợi đã trở về phòng thu dọn đồ đạc, một phần là chuẩn bị tập trung đội tuyển quốc gia nhưng cũng là “khăn gói” rời Thanh Hóa sau 3 mùa giải gắn bó.

Việc thanh lý hợp đồng với Tô Vĩnh Lợi đã được lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa khẳng định sau đó. Tuy vậy, lãnh đạo FLC Thanh Hóa chỉ đưa ra lý do sai thải Tô Vĩnh Lợi vì thủ môn này sa sút phong độ trong giai đoạn cuối mùa giải.

Có thông tin cho rằng, trước trận đấu với Becamex Bình Dương và cả trận gặp QNK Quảng Nam, thủ thành Tô Vĩnh Lợi đã có mâu thuẫn với một số đồng đội và suýt xảy ra xô xát nếu không có sự can ngăn của BHL.

Thêm vào đó, hợp đồng của Tô Vĩnh Lợi với FLC Thanh Hóa sẽ kết thúc cuối mùa giải này và đội bóng xứ Thanh vẫn chưa có động thái gì về việc thương thảo một hợp đồng mới. Do vậy, sự sa sút phong độ, thông tin mâu thuẫn, va chạm trong nội bộ với một số đồng đội được xem như là những “giọt nước làm tràn ly” và Tô Vĩnh Lợi đã phải khăn gói ra đi sớm.

Việc đội bóng xứ Thanh sa thải nhân sự ở thời điểm mùa giải còn 2-3 vòng đấu cuối đã trở thành thông lệ ở những mùa giải gần đây và năm nào cũng có những trường hợp gây bất ngờ. Nếu như mùa bóng 2014 là HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ không đạt yêu cầu về chuyên môn.

Đến mùa giải này, việc sa thải Tô Vĩnh Lợi đã khiến không ít khán giả, cổ động viên Thanh Hóa bị sốc, nhất là khi đội nhà vừa thua đau. Theo nguồn thông tin riêng, rất có thể chỉ trong vài ngày tới nữa, sẽ có thêm không ít trụ cột khác cũng sẽ “nối gót” Tô Vĩnh Lợi trước khi V-League 2015 khép lại.

Điều này khiến không ít CĐV Thanh Hóa cảm thấy buồn và lo lắng cho đội nhà khi vị trí thứ hai của FLC Thanh Hóa trên bảng xếp hạng đang lung lay dữ dội. Không còn Tô Vĩnh Lợi và nếu có thêm những trường hợp bị sa thải nữa, đội bóng xứ Thanh có nguy cơ bật ra khỏi top 3.

An Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm