THỐNG KÊ: Thua 1-2 ở lượt đi AFF Cup, lượt về sẽ không phải thảm họa

03/12/2016 21:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thua 1-2 trên sân Indonesia của đội tuyển Việt Nam là một kết quả đáng thất vọng, nhưng không phải thảm họa, nhất là khi AFF Cup đã áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Điều đó có nghĩa, chỉ cần một chiến thắng tối thiểu tại Mỹ Đình vào ngày 07/12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền lọt vào chung kết. Thực tế, cơ hội của các đội bóng thua ở lượt đi trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp của AFF Cup là bao nhiêu? Dưới đây là ba ví dụ về các trận lượt đi có tỷ số 2-1 tại AFF Cup, kể từ khi áp dụng thể thức sân nhà - sân khách kể từ vòng bán kết.



Chung kết AFF Cup 2007: Singapore 2-1 Thái Lan, Thái Lan 1-1 Singapore


Thái Lan phản ứng tiêu cực ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2007

Ở trận chung kết lượt đi trên đất Singapore, Noh Alam Shah mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 17, nhưng đến phút 50, Pipat đã gỡ hòa cho Thái Lan. Kịch tính đến ở phút 83 khi Singapore được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi (Mustafic đá thành công), toàn đội Thái Lan bỏ ra ngoài để phản đối, nhưng sau đó đã trở lại sân.

Ở lượt về, Pipat lại nhen nhóm cơ hội cho Thái Lan với bàn dẫn trước ở phút 37, nhưng sang hiệp hai, Singapore gỡ hòa 1-1 nhờ công Khairul Amri, và đó cũng là một bàn thắng gây tranh cãi vì dường như anh đã việt vị.  Quá bực tức, Datsakorn Thonglao đã húc đầu Khairul Amri.

Chung kết AFF Cup 2008: Thái Lan 1-2 Việt Nam, Việt Nam 1-1 Thái Lan


Năm 2008, Việt Nam lần đầu lên ngôi ở khu vực

Trước sức ép của 55000 khán giả ở sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay khi ghi liên tiếp 2 bàn ở cuối hiệp một (Vũ Phong 40', Công Vinh 42'). Sang hiệp hai, Ronachai gỡ lại một bàn, nhưng không thể giúp đội nhà tránh được thất bại.

Ở lượt về Teerasil Dangda đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước, nhưng đến phút bù giờ thứ tư, Lê Công Vinh đã có cú đánh đầu lịch sử sau đường chuyền của Minh Phương để ghi bàn thắng vàng giúp Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch.

Bán kết AFF Cup 2014: Malaysia 1-2 Việt Nam, Việt Nam 2-4 Malaysia


Việt Nam thắng 2-1 ở Malaysia, nhưng sau đó bị loại

Minh chứng duy nhất cho việc lội ngược dòng sau khi thất bại 1-2 ở lượt đi, thật trớ trêu, chính là bán kết AFF Cup 2014 giữa Malaysia và Việt Nam. Tại chảo lửa Shah Alam, Việt Nam xuất sắc hạ Malaysia 2-1, nhưng khi trở về Mỹ Đình, họ gây thất vọng tràn trề khi gục ngã 2-4 và bị loại với tỷ số chung cuộc là 4-5.


17 năm nay, Việt Nam chưa thắng Indonesia

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm