THỐNG KÊ: Lạch Tray 'vỡ sân' ba lần chỉ trong 6 tháng

09/01/2017 13:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tính từ tháng 7/2016 tới nay, sân Lạch Tray đã dính ít nhất ba vụ bê bối lớn liên quan tới công tác tổ chức giải như vỡ sân, CĐV đòi đánh trọng tài, ngăn cản báo chí tác nghiệp.
24/7/2016: CĐV Hải Phòng bao vây phòng họp báo, “truy sát” trọng tài


Vòng 17 V-League 2016, Hải Phòng chịu thua 0-3 trước SHB Đà Nẵng trong một trận đấu mà CĐV Hải Phòng cho rằng trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết đã thiên vị đội khách. Trong trận đấu, họ nhiều lần đồng thanh chửi tục, ném chai lọc, túi nước, vật cứng xuống khán đài.

Sau trận, trọng tài Hiền Triết được hộ tống rời sân bởi hàng chục nhân viên an ninh nhưng vẫn bị ném chai lọ trúng người. Hàng nghìn CĐV Hải Phòng tiếp tục vây kín phòng họp báo, chửi bới, đòi gặp trọng tài Triết. Họ vây kín phòng họp báo trong suốt 60 phút. Một CĐV quá khích còn chạy qua rào an ninh, suýt nữa hành hung trọng tài.
60 phút sinh tử giữa vòng vây CĐV Hải Phòng

60 phút sinh tử giữa vòng vây CĐV Hải Phòng

Phóng viên Thể thao & Văn hóa đã có mặt tại “chảo lửa” Lạch Tray đêm 24/7, chứng kiến Hải Phòng bại trận 0-3 trước SHB Đà Nẵng, tận mắt mục kích màn “truy sát” của CĐV đất cảng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu.


18/9/2016: Lạch Tray vỡ sân trong ngày Hải Phòng giành ngôi Á quân

Vòng 24 V-League 2016, Hải Phòng đánh bại SLNA với tỷ số 3-0 nhưng chỉ về nhì chung cuộc do thua Hà Nội T&T về hiệu số bàn thắng bại. Dẫu vậy, ngôi Á quân V-League lần thứ 2 trong lịch sử là quá đủ để khiến CĐV Hải Phòng phát cuồng.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, gần chục nghìn CĐV Hải Phòng đã ùa xuống sân, tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Họ quấn lấy các cầu thủ, tung hê HLV Việt Hoàng. Vụ “vỡ sân” ấy cũng khiến Hải Phòng bị phạt nhưng đã để lại một hình ảnh đẹp trong lòng người yêu bóng đá.


VPF phải tường thuật trực tiếp từ quán trà đá ở Lạch Tray hôm qua (8/1). Ảnh: VPF


8/1/2017: VPF tác nghiệp từ quán trà đá ở Lạch Tray

Vụ việc mới nhất liên quan sân Lạch Tray không phải một vụ “vỡ sân”. Nhưng vụ việc ấy cũng một lần nữa cho thấy năng lực tổ chức yếu kém của Ban tổ chức sân này khi họ từ chối cho đội truyền hình trực tiếp của VPF vào sân tác nghiệp trong cabin theo quy định.

Kết quả, VPF phải dựng bàn tác nghiệp, bình luận viên phải tường thuật từ... bên ngoài sân qua màn hình tivi.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm