Thêm S.Khánh Hòa bức xúc trọng tài

19/07/2016 08:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 84 của trận SLNA – S.Khánh Hòa, khi đội bóng phố biển đang tạm dẫn 2-1 và từ một pha tấn công của SLNA bị hóa giải, Cao Văn Triền tổ chức phản công nhưng bị Odah phạm lỗi. Đáng nói, ngay sau khi phạm lỗi, tiền đạo của SLNA đã đá thẳng vào đầu cầu thủ đội khách. Một thẻ vàng được rút ra và rất may, chấn thương cho Cao Văn Triền không quá nặng.

“Đó là pha bóng mà rất may khoảng cách giữa 2 cầu thủ sát nên khi vung chân, lực không quá mạnh. Dẫu vậy, cầu thủ của SLNA đã cố tình chơi xấu ở tình huống này. Cho dù cầu thủ của tôi không bị chấn thương nghiêm trọng nhưng nếu đặt giả thiết, khoảng cách lớn hơn thì rất có thể chấn thương nặng sẽ xảy đến như pha bóng trên sân Vinh (Ngọc Hải phạm lỗi với Anh Khoa) ở mùa giải trước”, HLV Đình Tân cho biết.

Theo ông Tân, ở giai đoạn nước rút này, các đội bóng sẽ tranh chấp quyết liệt, bất chấp mọi thứ nên trọng tài cần kiên quyết. “Nếu không cương quyết sẽ dẫn đến những hệ lụy xấu. Không căng thì cầu thủ sẽ lờn, cứ đá láo, không chỉ một lần mà còn nhiều lần nữa và sẽ nhân rộng ra”, ông Tân nói.

“Tôi không nói S.Khánh Hòa chơi đẹp hay gì hết mà chơi là phải sòng phẳng. Ví dụ một số cầu thủ nội đá trung vệ thì thua thiệt hơn các ngoại binh rồi. Thế là họ chơi tiểu xảo, kích động khiến cầu thủ của tôi phản ứng, không giữ được mình. Tôi nghĩ chơi tiểu xảo không hẳn là sai nhưng tiểu xảo có chừng mực, trong mức độ con người chứ không phải dạng bất chấp mọi thứ”, ông Tân nói thêm.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm