Thế giới HLV ở V-League: Tướng già, tướng trẻ

20/05/2012 13:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khác với những mùa giải trước, ở V-League 2012, vì nhiều lý do khác nhau, người ta không còn thấy sự xuất hiện của các HLV lão làng như Vương Tiến Dũng, Mai Đức Chung, Trần Văn Phúc…trên băng ghế huấn luyện của các đội bóng mà chỉ còn lại 2 HLV kỳ cựu là Nguyễn Thành Vinh CLB BĐHN và Lê Thụy Hải, V.HP). Sau vòng đấu thứ 16, đến lượt HLV Nguyễn Thành Vinh từ chức khiến cho V-League 2012 chỉ còn lại duy nhất 1 tướng già là HLV Lê Thụy Hải mà đội bóng do ông Hải lơ dẫn dắt cũng đang chết chìm ở dưới đáy của bảng xếp hạng.



V-League 2012 chỉ còn lại duy nhất 1 tướng già là HLV Lê Thụy Hải

Sự thật là các tướng già như Nguyễn Thành Vinh, Lê Thụy Hải đều đang tỏ ra mệt mỏi khi phải gồng mình lên để theo kịp thời đại và chống chọi với sức ép ngày càng khốc liệt của V-League. Cũng không khó để nhận ra rằng các tướng già hiện nay chủ yếu "điều binh" bằng kinh nghiệm. Kinh nghiệm tất nhiên là một thứ tài sản vô giá nhưng nó cũng chỉ có tác dụng trong một số trường hợp, ở một số thời điểm chứ không thể thay thế được cả một quá trình vận động và phát triển của bóng đá chuyên nghiệp. Đó là chưa kể đến việc tiếp thu những ý tưởng chiến thuật hiện đại, những phương pháp cầm quân tiên tiến, hay chí ít là việc hoàn thiện đủ các loại bằng A, bằng B HLV hay học ngoại ngữ như trường hợp của HLV Mai Đức Chung vừa phải từ chối chiếc ghế HLV trưởng đội U22 QG do thiếu bằng B HLV.

Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các đội bóng đang dẫn đầu V-League 2012 tính đến thời điểm này đều do các tướng trẻ cầm quân. HN T&T, SHB.ĐN, SLNA đang nằm trong Top 5 V-League nhờ công sức không nhỏ của các vị tướng trẻ Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng - những người đã để lại dấu ấn của mình một cách khá sâu sắc tại V-League năm nay. Chức vô địch mà 3 đội bóng này giành được trong 3 mùa giải gần đây nhất cũng có công sức đóng góp không nhỏ của các vị tướng trẻ này. Bên cạnh đó ở v-League 2012 còn có một loạt các tướng trẻ khác như: Nguyễn Văn Sỹ (V.NB), Triệu Quang Hà (Thanh Hóa)…

Ưu thế của các tướng trẻ là họ được tiếp cận với các phương pháp huấn luyện của bóng đá hiện đại, có khả năng ứng dụng khoa học và công nghệ, vận dụng các sơ đồ chiến thuật mới vào thực tiễn cũng như có những sự đột phá trong tư duy và táo bạo trong cách thực hiện. Mặc dù chịu ảnh hưởng ít nhiều của các HLV đi trước nhưng các HLV trẻ không dập khuôn mà đã dám mạnh dạn áp dụng những cái mới và tỏ ra khá linh động trong việc điều chỉnh chiến thuật để theo đuổi ý đồ của mình đến cùng. Một thuận lợi nữa của các tưởng trẻ là họ hiểu rõ được tâm lý của các “đàn em”, thiết lập được quyền lực với các cầu thủ và được tạo điều kiện tối đa trong việc quản quân cũng như tạo động lực thi đấu cho đội nhà.

Sự thành công của các HLV trẻ trong thời gian gần đây cùng với những vất vả mà các tướng già đang trải qua trên băng ghế huấn luyện khiến lúc này không ít người đang tự hỏi: phải chăng đã đến lúc các tướng trẻ thế chỗ các tướng già  thống trị tại V-League.

Như Quỳnh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm