Thày trò Kiatisuk ăn mừng khi Việt Nam bị gỡ hòa, tin có thể thắng ở Mỹ Đình

09/10/2015 08:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk và các cầu thủ Thái Lan ăn mừng như thể họ đã vừa giành vé đi World Cup khi Việt Nam bị thổi penalty trước Iraq, và tin rằng họ không ngại khi tới Mỹ Đình ngày 13/10 tới.

Tối qua 8/10, khi đội tuyển Việt Nam đọ sức với Iraq trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì tại Bangkok, thầy trò HLV Kiatisuk “dán mắt” vào màn hình tivi theo dõi trực tiếp trận đấu này.

Khi Younis Mouhmoud ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Iraq sau khi đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh trên chấm 11m ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu HLV Kiatisuk “đứng hình” với diễn biến bất ngờ này trong khi các học trò thì vui mừng hết cỡ.


Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng khi đội tuyển Việt Nam bị Iraq gỡ hòa những phút cuối. Nguồn: Thai Rath

Theo hình ảnh từ clip mà kênh truyền hình Thai Rath phát trực tiếp tối 8/10, thời điểm Thanh Hiền bị thổi phạt vì để bóng chạm tay và đội tuyển Việt Nam phải chịu một quả phạt 11m, Chanathip Songkrasin, Bunmathan và Sarawat hò reo sung sướng.

Sau khi đội tuyển Việt Nam cần chân Iraq, Thái Lan vẫn là đội nắm lợi thế lớn nhất tại bảng F vì sau 3 lượt trận với 7 điểm hơn Iraq 2 điểm và hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm.


HLV Kiatisuk tin tưởng có thể thắng đội tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Ảnh: Goal

Trên Goal phiên bản Thái Lan, HLV Kiatisuk đánh giá: “Trận hòa giữa Việt Nam và Iraq có tác động lớn đến Thái Lan cả về tinh thần lẫn điểm số. Trận đấu tới gặp đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn khi họ được chơi trên sân nhà và có khán giả cổ vũ nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là đánh bại Việt Nam”.

Trong khi đó, chia sẻ trên Bangkok post, ông Kiatisuk khẳng định trận giao hữu với Hong Kong tối nay chỉ là nhằm để giúp các cầu thủ Thái Lan lắp ghép đội hình, làm quen với chiến thuật để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào thứ ba tuần sau.

“Chanathip Songkrasin, người không tập trung cùng đội tuyển Thái Lan từ ngày đầu vì chấn thương nhưng đã hồi phục nhanh và có thể tôi sẽ sử dụng cậu ấy trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng các cầu thủ Thái Lan có thể chịu được áp lực trên sân Mỹ Đình trong trận đấu sắp tới.

Tuyển Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Hong Kong vào lúc 19h00 tối nay trên sân Rajamangala trước khi đặt chân đến sân bay Nội Bài lúc 8h30 ngày 11/10 để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 13/10. Hiện tại, Thái Lan đang đứng đầu bảng F vòng loại World Cup với 2 trận thắng và 1 trận hòa, trên Iraq (5 điểm), Việt Nam (4 điểm) và Đài Loan.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm