Thầy trò Hữu Thắng thắng đẹp và thuyết phục!

08/02/2017 06:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Thống Nhất gần lấp đầy 15.000 chỗ ngồi trên khán đài. Khi Công Phượng ghi siêu phẩm trong rừng 5 hậu vệ đối phương, người ta thấy Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, người rất mê bóng đá, hân hoan vỗ tay trong niềm vui chung của tất cả người hâm mộ Việt Nam.

Bóng đá là thế, nhất là những ngày đầu năm người dân chỉ thích điều gì đó vui vẻ, hanh thông. Cho nên, mấy ai biết chiến thắng sẽ trọn vẹn hơn nếu đối thủ không đến Việt Nam để chịu trận.

Giá như đối thủ tôn trọng hơn

HLV Frank Bernhardt tiết lộ chi tiết rất bi hài rằng đội bóng của ông phải vá víu đến mức có nhiều người phải tập trung tại sân bay để sang Việt Nam giao hữu. Với quân số 18 người, không có thời gian chuẩn bị, sang Việt Nam trước 2 ngày và chỉ có 1 buổi tập duy nhất làm quen sân, U23 Malaysia có thừa lý do để hứng chịu trận thua thảm hại trước các học trò của HLV Hữu Thắng.

Việc Liên đoàn bóng đá Malaysia không kêu gọi được các CLB nhả người do giải VĐQG đang diễn ra khiến HLV Frank chỉ đưa 18 cầu thủ không phải là lựa chọn tốt nhất của lứa U23 Malaysia hiện tại đến Việt Nam giao hữu tối 7/2. Và cũng vì các học trò quá yếu, ông cũng chỉ biết bất lực ngoài đường biên rồi cự cãi với trọng tài Võ Minh Trí.

Nhưng trong suy nghĩ ông thầy người Đức, ông cũng không thể tưởng tượng các học trò của mình đến Việt Nam giao hữu nhưng không sút được đến cầu môn Minh Long quả bóng nào ra hồn. Thế nên chuyện phối hợp một pha bóng “ra tấm ra miếng” trên phần sân U23 Việt Nam càng không tưởng.

HLV Hữu Thắng trong vòng vây chúc mừng của lãnh đạo VFF. Ảnh Liêm Hồ

Khách thiếu chuyên môn nên suốt cả 90 phút, 2 thủ môn Ahmad và Awang trở nên tội nghiệp trước hàng loạt pha hãm thành của chủ nhà. Chưa đầy 1 phút, sai lầm của hàng thủ đã biếu không cho Tuấn Tài bàn mở tỷ số. Họ vỡ trận khi CĐV chủ nhà chưa kịp định hình chỗ ngồi trên sân. Công Phượng sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ cũng kịp có cho mình 1 bàn thắng trong hiệp 2.

Trước đó, tiền đạo HAGL cũng có pha kiến tạo để Văn Toàn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. HLV Frank Bernhardt không khỏi thất vọng sau trận đấu: “Việt Nam chơi hay hơn chúng tôi, chơi nhanh, chuyền chính xác hơn. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trận này. U23 Malaysia vắng 6 cầu thủ chủ chốt, tôi phải đưa các cầu thủ U19 bổ sung vào tập với đội, họ chưa đủ khả năng và cũng không đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chúng tôi còn nhiều thời gian chuẩn bị và tôi cũng không khẳng định nếu có đủ quân số tốt nhất, U23 Malaysia có thua 0-3 như hôm nay hay không”.

Nhưng chắc chắn Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ phải nghĩ lại khi chuyến thăm dò đối thủ trước thềm SEA Games vừa qua đã phá sản từ trận đấu này.

Đêm của chàng đội trưởng

Đội khách trình diễn một lối đá thất vọng khiến người xem ngao ngán. May mắn, người CĐV chờ đợi tỏa sáng nhất là đội trưởng Công Phượng đã lên tiếng đúng lúc để cứu vãn trận đấu có chất lượng chuyên môn trung bình này. Bằng chứng là sau khi Công Phượng có bóng, đi bóng hay ghi bàn, các CĐV đã ăn mừng như thể họ mua vé vào sân và chỉ cần như thế là đủ.

So với trước đây, Công Phượng ít nhiều mất đi sự tự tin trong dứt điểm hay cầm bóng, có thể do nhiều ý kiến khuyên bảo cầu thủ này phải chơi đơn giản. Công Phượng cho thấy mình chơi đồng đội hơn trước, điển hình là pha chuyền bóng dọn cỗ để Văn Toàn ghi bàn. HLV Hữu Thắng sau nhiều đắn đo cho biết ông đã đúng khi lựa chọn Công Phượng là người đeo tấm băng đội trưởng cho U23 Việt Nam. Như cựu HLV SLNA cho hay từ thời điểm này, Công Phượng không chỉ đáp ứng tốt về chuyên môn mà còn phải là tấm gương ngoài đời thường để các đồng đội noi theo.

0. Cả trận, U23 Malaysia không sút cầu môn chính xác để thủ thành Minh Long có cơ hội trổ tài.

1. Lần đầu tiên dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu, HLV Hữu Thắng đã có niềm vui trọn vẹn, đúng như điều ông muốn ngày bóng đá Việt Nam khai xuân mới.

17. HLV Hữu Thắng đã sử dụng hết quyền thay 6 cầu thủ trận giao hữu với U23 Malaysia. Chỉ có 6/23 cầu thủ chưa được HLV Hữu Thắng tin dùng trong lần tập trung này.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm