Thầy trò Hữu Thắng chạm trán Hong Kong tại giải tứ hùng Myanmar

11/04/2016 17:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu đầu tiên tại giải bóng đá quốc tế Myanmar 2016. Lịch thi đấu chính thức vừa được công bố chiều nay 11/4.

Giải giao hữu quốc tế do LĐBĐ Myanmar tổ chức với sự tham dự của 4 đội tuyển Việt Nam, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Myanmar. Đây được đánh giá là cơ hội thi đấu cọ xát không chỉ đối với chủ nhà Myanmar mà còn đối với cả đội tuyển Việt Nam, Singapore trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016.

Theo điều lệ, 4 đội được phân cặp để thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội thắng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết tranh ngôi vô địch, 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh giải ba.

Ở vòng đấu loại và trận tranh giải ba, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội sẽ thi đấu luân lưu 11m để phân định thắng bại.


Những cầu thủ như Xuân Trường (6) có thể sẽ vắng mặt tại Myanmar vì đây chỉ là một giải đấu giao hữu.Ảnh: Hà Lê

Còn tại trận chung kết, nếu sau 90 phút thi đấu chính thức trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu kết quả vẫn hòa, 2 đội sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng.

Ở vòng loại, cặp đấu đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc), cặp đấu còn lại là trận đấu giữa Myanmar và Singapore.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp và 20000 USD tiền thưởng, đội thứ nhì nhận 10000 USD và đội xếp thứ ba nhận 5000 USD.

Ngày 23/5, sau vòng 11 V-League 2016, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội. Trước khi lên đường sang Myanmar, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với Syria trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/5.

Hiện tại, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm, sàng lọc nhân sự cho đội tuyển Việt Nam bằng cách tới sân, theo dõi các trận đấu tại V-League.

Hôm 10/4, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ, HLV Bruno Garcia Formoso của đội tuyển futsal nam quốc gia đã có buổi làm việc với Hội đồng HLV quốc gia thống nhất kế hoạch hoạt động của đội tuyển trong thời gian tới.

Tuyển Việt Nam: Tốt nhất hãy nghĩ đến việc thắng Thái Lan từ bây giờ

Tuyển Việt Nam: Tốt nhất hãy nghĩ đến việc thắng Thái Lan từ bây giờ

Xây dựng tương lai lâu dài cho đội tuyển là công việc của đào tạo trẻ, lèo lái giải VĐQG. Còn với đội tuyển là những giải đấu trước mắt, các đối thủ chuẩn bị phải đối diện.


Những trận đấu giao hữu như tại Myanmar chính là cữ dượt quan trọng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cho mục tiêu quan trọng là AFF Suzuki Cup 2016.

Ngày mai 12/4, lễ bốc thăm, chia bảng cho vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Sau khi có kết quả bốc thăm, Liên đoàn bóng đá Thái Lan và HLV Kiatisuk sẽ chốt lại kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển nước này cho hai giải đấu quan trọng sắp tới.

Mặc dù đã có những thông tin cho rằng Thái Lan chỉ đến AFF Suzuki Cup 2016 bằng đội hình trẻ, tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất là giành vé dự World Cup 2018 nhưng trên tờ SiamSport mới đây, HLV Kiatisuk khẳng định, mọi việc vẫn chưa được quyết định.

Không loại trừ khả năng, Thái Lan sẽ xây dựng hai BHL với đội hình cân đối sức mạnh cho cả hai để tham dự cả AFF Suzuki Cup lẫn vòng loại World Cup 2018.

Người Thái không xem nhẹ AFF Suzuki Cup 2016, giải đấu mà họ hiện đang là đương kim vô địch.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm