Thanh Trung: Vẫn chưa hết ngại bầu Kiên

01/03/2012 08:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Vụ việc rắc rối của Đinh Thanh Trung và CLB bóng đá Hà Nội rốt cuộc đã có hồi kết, khi VFF xác nhận Đinh Thanh Trung là cầu thủ tự do và yêu cầu CLB bóng đá Hà Nội phải trả giấy thanh lí hợp đồng cho Thanh Trung. Dù niềm vui đã đến, nhưng sau những gì đã xảy ra, Thanh Trung vẫn còn một thắc mắc: “Phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ đã kết luận vậy rồi, nhưng chẳng biết bầu Kiên có khiếu nại không nhỉ”?!

Trao đổi với TT&VH một ngày trước khi diễn ra cuộc gặp 3 bên tại phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ VFF, Thanh Trung tâm sự: “Có lẽ phải đến khi cầm trên tay tấm giấy thanh lí hợp đồng, tôi mới thấy như được giải thoát…”.

Quả thật, suốt thời gian vừa qua, nếu không thực sự là người trong cuộc sẽ khó mà hiểu hết được những tâm trạng của Thanh Trung. Niềm tin, động lực để đấu tranh cho sự nghiệp và niềm đam mê của mình, Thanh Trung chắc chắn có rất nhiều, bởi cầu thủ này biết chắc rằng mình đã đúng về mặt luật pháp.



Những ngày tháng khoác áo CLB BĐ Hà Nội với Thanh Trung (phải) sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Ảnh: VSI

Nhưng bên cạnh đó, hẳn cũng có những lúc Thanh Trung cảm thấy thất vọng và chán nản. Có những lúc, trong sự bất lực, Thanh Trung thốt lên rằng: “Chẳng hiểu người ta chơi kiểu này là kiểu gì nữa…”. Đội bóng cứ “câu giờ”, cầu thủ thì như ngồi trên đống lửa với vô vàn những hoài nghi “ngày mai rồi biết sẽ ra sao?”, rồi không khỏi uất ức khi bị người ta đối xử theo cách ấy. 

Không thể giải quyết bằng cách đàm phán với CLB để nói cái đúng cái sai, cực chẳng đã, Thanh Trung đã phải nhờ đến luật sư và đưa vụ việc lên VFF. Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, rất nhanh chóng, phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ đã có kết luận ban đầu. Sau đó, đại diện phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ đã triệu tập 2 bên lên làm việc.

Chiều qua, được sự uỷ quyền của ông Lê Nguyên Hồng, trưởng ban Tư cách cầu thủ VFF, luật sư Nguyễn Hữu Chí, phó ban Tư cách cầu thủ VFF, sau khi nghiên cứu hồ sơ của các bên và nghe các bên trình bày đã kết luận Thanh Trung đã hết hạn hợp đồng với CLB bóng đá Hà Nội và được tự do kí kết hợp đồng mới. Luật sư Chí có lời khuyên với Thanh Trung là nên tiếp tục kí hợp đồng với CLB bóng đá Hà Nội, vì như thế Thanh Trung sẽ được thi đấu trở lại ngay lập tức, nhưng Thanh Trung cũng có quyền kí kết hợp đồng với bất cứ CLB nào mà cầu thủ này mong muốn. Theo ban Tư cách cầu thủ VFF, căn cứ trên nguyên tắc của Luật lao động thì biên bản ghi nhớ giữa Thanh Trung và CLB HP.HN trước đây không có giá trị nên không thể lấy đây là cơ sở để ràng buộc Thanh Trung.

Buổi làm việc hôm qua giữa Thanh Trung cùng người đại diện là luật sư Phạm Huỳnh và đại diện CLB bóng đá Hà Nội là GĐĐH Lê Xuân Thông đã diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Đích thân Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi đã trực tiếp làm người chủ trì cuộc gặp gỡ này. Theo lời Thanh Trung, không khí ban đầu khá vui vẻ, thoải mái, sau đó thì cũng có chút căng thẳng. Mọi chuyện sau đó đã sáng tỏ như ban ngày và kết luận cuối cùng đã được đưa ra.

Trong biên bản của phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ ghi rõ: Đinh Thanh Trung được xác nhận đã là cầu thủ tự do, không còn vướng mắc hợp đồng với CLB bóng đá Hà Nội. Yêu cầu CLB bóng đá Hà Nội trao giấy thanh lí hợp đồng cho cầu thủ Đinh Thanh Trung.

Sau buổi họp trên, Thanh Trung cho biết: “Tôi cảm thấy thực sự vui mừng. Tôi đã được xác nhận là cầu thủ tự do và bây giờ tôi có thể tìm kiếm đội bóng mới cho mình. Tôi nghĩ chắc chỉ một hai hôm nữa là đội bóng sẽ trả giấy thanh lí hợp đồng cho tôi”.

Thanh Trung đã nói rất ngắn gọn, rất đơn giản, bởi bản thân tiền vệ này không bao giờ muốn dính vào một vụ việc tranh chấp, rắc rối, không phải “đấu” để lấy thắng lấy thua mà chỉ đơn giản là một người lao động bị đặt vào thế buộc phải đấu tranh vì quyền lợi của mình. Mọi việc rất đơn giản, những quy định trong hợp đồng rất rõ ràng, vậy mà ai đó hình như cứ cố tình không chịu hiểu, đã cư xử không hợp lí lại thiếu tình, rồi thậm chí dồn ép người khác. Rút cuộc, sau tất cả, đã có thể kết luận rằng: công lí đã chiến thắng.

Vụ việc đã đến hồi kết, nhưng Thanh Trung vẫn có đôi chút dè dặt: “Phải cầm được tờ giấy thanh lí hợp đồng trong tay thì chuyện của tôi mới thực sự kết thúc”.

Trần Uy Vũ



2 Trước khi ngừng thi đấu cho CLB BĐ Hà Nội từ vòng 4 V-League 2012, Thanh Trung đã ghi được 2 bàn thắng cho đội bóng của bầu Kiên, và cả 2 bàn đều được thực hiện trong trận CLB BĐ Hà Nội đánh bại CLB K.KH với tỷ số 4-1 ở vòng 3 V-League 2012.

4 Thanh Trung đã có 3 năm gắn bó với Hoà Phát Hà Nội, bắt đầu từ năm 2007 cho đến khi CLB này được chuyển giao cho bầu Kiên vào cuối năm 2011 và được đổi tên thành CLB BĐ Hà Nội như hiện tại. 5 Bầu Kiên đã đề nghị trả Thanh Trung 5 tỷ đồng cho một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, tương đương với 1 tỷ đồng/năm, nhưng Thanh Trung đã từ chối vì anh cho rằng mức giá này chưa tương xứng với năng lực của anh.

7 Số áo ưa thích của Thanh Trung ở CLB Hoà Phát Hà Nội và CLB BĐ Hà Nội, ngay cả địa chỉ e-mail và nick chat của Thanh Trung trên Yahoo Messenger cũng có sự hiện diện của số 7.

45 Tính từ thời điểm Thanh Trung đá trận cuối cùng cho CLB BĐ Hà Nội (ngày 14/1/2012) cho đến lúc Thanh Trung được xử thắng trong cuộc tranh chấp hợp đồng với CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên (ngày 29/2/2012), Trung đã có 45 ngày không được thi đấu liên tiếp mà chỉ có tập “chay”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm