Thanh Trung đã có thể tìm đội bóng mới

07/03/2012 11:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không cần đến tấm giấy thanh lí hợp đồng của CLB bóng đá Hà Nội, Thanh Trung vẫn có thể tìm đội bóng mới khi tiền vệ này đã được xác định là cầu thủ tự do.

Cho đến cuối giờ chiều hôm qua, Thanh Trung vẫn chưa gặp được lãnh đạo của CLB BĐ Hà Nội để có được tấm giấy thanh lí hợp đồng của mình. Một cái hẹn mới lại được đưa ra với thời điểm vẫn không cụ thể là “đến tuần sau”, khi GĐĐH đội bóng là ông Lê Xuân Thông đang đi công tác.



Để có thể khoác áo ĐTQG vào cuối năm nay, Thanh Trung cần sớm

thi đấu trở lại ngay từ giai đoạn 2 của V-League 2012. Ảnh: VSI

Việc Thanh Trung vẫn chủ động liên hệ để giải quyết vụ việc của mình cho thấy thiện chí của cá nhân cầu thủ này. Thanh Trung vẫn muốn vụ việc kết thúc trong êm đẹp, trọn vẹn chữ tình và để có thể ra đi một cách thoải mái nhất.  Bởi trên thực tế, theo tìm hiểu của TT&VH, Thanh Trung không còn phải cần đến tấm giấy thanh lí hợp đồng từ phía CLB BĐ Hà Nội nữa.

Liên lạc với luật sư Phạm Huỳnh, người đại diện của Thanh Trung trong vụ việc này và cũng là người đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhiều cầu thủ khác, ông Huỳnh cho biết: “Xét trên mọi khía cạnh pháp lí, Thanh Trung đã là một cầu thủ tự do. Phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ của VFF đã xem xét hồ sơ và đã ra quyết định công nhận điều này”.

Về việc có còn cần thiết phải có tấm giấy thanh lí hợp đồng từ phía CLB BĐ Hà Nội hay không, luật sư Huỳnh cũng đã giải đáp: “Thanh Trung đã không còn vướng mắc gì với CLB BĐ Hà Nội trong mọi vấn đề, từ tài chính đến những nghĩa vụ liên quan khác. Tấm giấy thanh lí hợp đồng chỉ cần thiết trong trường hợp cầu thủ và CLB còn có những vướng mắc, chẳng hạn như còn thời hạn hợp đồng và cần thương thảo, đền bù tài chính để ra đi, sau khi mọi việc được giải quyết xong thì CLB trả giấy thanh lí hợp đồng cho cầu thủ. Ở trường hợp của Thanh Trung, khi đã được xác định là cầu thủ tự do, Thanh Trung đã có thể tìm cho mình một CLB mới, có thể kí hợp đồng mới mà không có vấn đề gì ngay từ thời điểm sau khi có quyết định của phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ.”.

Từ nay đến thời điểm giai đoạn 1 của mùa giải 2012 kết thúc (8/4) là không còn nhiều, các đội bóng cũng chỉ có thời gian rất ngắn để thương thảo, kí hợp đồng với cầu thủ để bổ sung lực lượng cho giai đoạn 2. Tuy vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhận được giấy thanh lí hợp đồng từ đội bóng cũ (dù không cần thiết) nhưng vì tương lai của mình, Thanh Trung cũng đã có những tiếp xúc, thương thảo ban đầu với những đội bóng quan tâm đến anh.

Thanh Trung đã xác nhận việc có 2 đội bóng, một đội bóng ở phía Bắc và một đội bóng ở phía Nam ngỏ ý muốn mời tiền vệ này về thi đấu. Cả 2 đội bóng đều đưa ra mức lót tay khoảng 6 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng và con số này được cho là phù hợp với những gì Thanh Trung đã thể hiện.

Trần Uy Vũ

VFF bật đèn xanh cho Thanh Trung

Hôm qua, TT&VH đã liên lạc với các chuyên viên pháp lí và tổ chức thi đấu của VFF để hỏi về trường hợp của Thanh Trung, và được biết, Thanh Trung hoàn toàn có quyền tự do kí kết với CLB mới mà không cần phải nhận được sự cho phép từ phía CLB BĐ Hà Nội. Ngay từ buổi làm việc 3 bên với Thanh Trung và đại diện CLB BĐ Hà Nội diễn ra vào tuần trước, luật sư Nguyễn Hữu Chí của phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ VFF đã xác nhận Thanh Trung có toàn quyền lựa chọn tương lai của mình. Nếu muốn thi đấu trở lại ngay lập tức tại V-League 2012, Thanh Trung có thể kí hợp đồng mới với CLB BĐ Hà Nội, còn nếu muốn đầu quân cho CLB khác thì Thanh Trung phải chờ đến thời điểm đăng kí bổ sung ở giữa mùa giải.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm