Thanh Hóa sợ V-League khai mạc 'ngày đen'

19/12/2015 09:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới hội thảo bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2016 của VPF là tâm điểm bản tin ngày 19/12.
“Messi Thái” làm đội trưởng U23 Thái Lan

Chanathip Songkrasin đã được HLV Kiatisak Senamuang chọn làm đội trưởng U23 Thái Lan dự VCK giải U23 châu Á 2016 này. CLB BEC Tero Sasana của Chanathip là đội bóng có đông thành viên lên tuyển nhất với 7 cầu thủ.

Ngày 17/12 này, U23 Thái Lan đã tập trung nhưng đến ngày 27/12, họ mới có đủ quân số do 7 cầu thủ của Buriram United và Muangthong United bận đá chung kết Thai FA Cup.

U23 Thái Lan nằm ở bảng B gồm Saudi Arabia, Nhật Bản và Triều Tiên. Mục tiêu của U23 Thái Lan là một vị trí trong tốp 3 và suất tới Olympic.

VFF sửa luật vì Ngọc Hải

Dự thảo Quy định kỷ luật bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2016 đã có những sự thay đổi quan trọng sau vụ việc của Quế Ngọc Hải ở mùa giải 2015 vừa qua.

Để tránh những sự việc tương tự trong tương lai, VPF, VFF và Ban kỷ luật đã có những điều chỉnh. Cụ thể, bản dự thảo Quy định kỷ luật gửi tới các câu lạc bộ hôm qua (18/12) có đoạn: “Người vi phạm còn phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra, mức chi phí được quy định cụ thể.”

Như vậy, người vi phạm vẫn sẽ phải chi trả nhưng con số sẽ được tính toán hợp lý hơn.
'Cách mạng kỷ luật' sau vụ Quế Ngọc Hải đền tiền tỷ

'Cách mạng kỷ luật' sau vụ Quế Ngọc Hải đền tiền tỷ

Án điểm Quế Ngọc Hải sau pha phạm lỗi với Anh Khoa vô tình trở thành chủ đề chính tại Hội thảo công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2016...


Thanh Hóa đề nghị đổi lịch vì sợ “ngày xấu”

Giám đốc điều hành Nguyễn Trọng Hoài của CLB Thanh Hóa đã khiến cả Hội thảo công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2016 bật cười khi đề nghị đổi lịch khai mạc V-League vì sợ “ngày xấu”.

Theo ông Hoài, ngày khai mạc 20/2 chính là ngày 13/1 âm lịch. Ông Hoài cho rằng BTC có thể đổi ngày để lấy may mắn cho giải. Bật cười trước kiến nghị của ông Hoài, Tổng giám đốc Cao Văn Chóng tiết lộ ban tổ chức đã nhờ thầy xem ngày rất kỹ trước khi quyết định.

Nữ Việt Nam mở màn vòng loại thứ 3 với Trung Quốc

Tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 khu vực châu Á từ ngày 29/2 tới 9/3 tại Osaka (Nhật Bản) vào năm 2016. Năm đối thủ của tuyển nữ Việt Nam là Trung Quốc, Australia, Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc.
 
Trận gặp Trung Quốc hôm 29/2/2016 là trận đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm