Thắng ngược Đài Loan, Kiatisuk gửi lời thách đấu Iraq

13/11/2015 09:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc vượt qua Đài Loan 4-2 tối 12/11, Thái Lan đã tạo ra khoảng cách tới 13 điểm so với đội nhì bảng F Iraq. Thái Lan đặt một chân vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á và HLV Kiatisuk Senamuang thậm chí còn tuyên bố muốn đánh bại chính Iraq ở trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 2 vào ngày 24/3/2016 trên sân trung lập ở Teheran (Iran).

“Trước khi trận đấu diễn ra tôi đã cảnh báo các học trò là không có trận đấu nào dễ dàng, đối thủ Đài Loan cũng vậy. Bàn thắng mở tỷ số của Đài Loan ở phút thứ 3 tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Mặc dù kết thúc hiệp 1 tỷ số là 1-1 nhưng đầu hiệp 2, chúng tôi đã vươn lên dẫn trước 2-1. Nhưng chúng tôi thực sự đã không có trận đấu dễ khi sau đó Đài Loan lại gỡ hòa 2-2. Những cầu thủ vào sân thay người của Thái Lan ở hiệp 2 đã thích nghi nhanh chóng và sự thay đổi đó đã mang đến chiến thắng 4-2 cho chúng tôi” – HLV Kiatisuk nhìn lại trận thắng Thái Lan.


HLV Kiatiuk đặt mục tiêu cùng đội tuyển Thái Lan thắng nốt Iraq để duy trì mạch trận bất bại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018

Về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018, HLV Kiatisuk tự tin: “Khoảng cách điểm số hiện giờ đã là 13 điểm và chúng tôi có khoảng 95% cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng. Các cầu thủ đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo là trận gặp Iraq tại Teheran tháng 3 năm sau. Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu đó để độc chiếm ngôi đầu bảng đấu này.

Tuy nhiên, trước khi bước vào trận đấu cuối cùng này, tôi sẽ phải thảo luận với Liên đoàn bóng đá Thái Lan để xây dựng một kế hoạch chi tiết cho đội tuyển quốc gia. Trong năm 2016, ngoài vòng loại World Cup, chúng tôi còn phải thi đấu tại AFF Suzuki Cup. Ngoài ra, đội U23 hay U19 cũng có những giải đấu quan trọng mà chúng tôi không thể xem nhẹ” – Kiatisuk nói trên Siam Sport.

Đội tuyển Thái Lan đã đặt một chân vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á càng khiến tình thế của đội tuyển Việt Nam ở bảng F trở nên khó khăn hơn.

Thái Lan 4-2 Đài Loan: Thầy trò Kiatisuk rộng cửa vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018

Thái Lan 4-2 Đài Loan: Thầy trò Kiatisuk rộng cửa vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018

Bị Đài Loan (Trung Quốc) ghi bàn dẫn trước từ sớm ngay trên sân nhà nhưng các học trò của HLV Kiatisuk Senamuang đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm cao, tấn công hiệu quả để hoàn tất cú lội ngược dòng, giành thắng lợi 4-2.


Để có thể cạnh tranh vị trí thứ hai tại bảng F, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thắng Đài Loan và Iraq ở hai trận đấu còn lại trong tháng 3 năm 2016.

Bên cạnh đó, chúng ta phải trông chờ Iraq sảy chân trong trận gặp Đài Loan ngày 17/11 tới đây và cuộc đối đầu với Thái Lan tháng 3 năm 2016.

Có như thế, khả năng nằm trong nhóm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2 World Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam mới có thể trở thành hiện thực.

Lâm Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm