Thắng Hong Kong '5 sao' tuyển nữ Việt Nam 'đại chiến' Thái Lan ở tứ kết

23/09/2014 16:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Hong Kong (Trung Quốc), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chiếm vị trí nhì bảng C và lọt vào vòng tứ kết. Đây là một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của đoàn quân HLV Mai Đức Chung.

Cả đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) đều đặt mục tiêu chiến thắng và hướng đến vòng tứ kết nhưng khoảng cách chuyên môn là không thể phủ nhận.

Mọi chuyện còn diễn ra thuận lợi hơn với đội tuyển Việt Nam khi ngay ở phút thứ 4, Wong So Han đã lúng túng đánh đầu phản lưới nhà khi lui về cản phá đường tạt bóng bên cánh trái của Vũ Thị Nhung.


Pha đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ Hong Kong (Trung Quốc)

Dẫn trước từ sớm và áp đảo hoàn toàn về thế trận, thời gian kiểm soát bóng trong hiệp 1 của đội tuyển Việt Nam lên tới 66%. Thế nhưng, các pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam hầu hết chỉ phát huy hiệu quả bên cánh phải và chính xác ở bên ngoài khu vực 16m50.

Còn trong những tình huống xâm nhập vòng cấm địa Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt hay Tuyết Dung lại tỏ ra thiếu chính xác.


Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0...

Dù vậy, tỷ số vẫn tiếp tục được nới rộng cho đội tuyển Việt Nam ngay từ hiệp 1 khi hàng phòng ngự Hong Kong (Trung Quốc) liên tiếp mắc sai lầm. Phút 33, hậu vệ Hong Kong (Trung Quốc) kéo ngã Nguyễn Thị Nguyệt trong vòng cấm địa, trọng tài cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt 11m và Tuyết Dung thực hiện chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, đến lượt Nguyễn Thị Muôn bị cản trái phép và một lần nữa đội tuyển Việt Nam được hưởng 11m.


...Rồi 3-0

Cú đá đầu tiên của Tuyết Dung bị cản lại nhưng trọng tài thổi phạt thủ môn Leung Wai Nga vì lỗi di chuyển sớm. Nguyễn Thị Xuyến là người thực hiện lại quả phạt 11m này để đưa tỷ số trận đấu lên 3-0, nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam khi trận đấu mới trôi qua được ½ thời gian.

Hồng Nhung vào thay Hải Hòa, đội tuyển Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp  2 để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng tứ kết. Lợi thế về điểm số khiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu tương đối ung dung.

Phút 60, Vũ Thị Nhung có đường chuyền thuận lợi từ cánh trái vào cho Nguyễn Thị Muôn đánh đầu, bóng đi vọt xà ngang khung thành Hong Kong (Trung Quốc) trong gang tấc.


Minh Nguyệt nâng tỷ số lên 4-0

Liền sau đó, tiền đạo vào sân thay người Minh Nguyệt dứt điểm nhưng thủ môn Leung Wai Nga đã ôm gọn bóng. Bàn thắng thứ 4 đến với đội tuyển Việt Nam cũng rất dễ dàng khi hậu vệ Hong Kong (Trung Quốc) phá bóng như một đường chuyền cho Minh Nguyệt để tiền đạo này dứt điểm chính xác ở phút 69.

Phút 80, Hải Yến ấn định chiến thắng 5-0 cho đội tuyển Việt Nam bằng pha dứt điểm tương đối hiểm hóc.


Bàn thắng đẹp mắt ấn định chiến thắng 5-0 của Hải Yến

Trong trận đấu này, sức tấn công mà các cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) tạo ra không quá lớn nhưng ở một số tình huống, hậu vệ đội tuyển Việt Nam tỏ ra thiếu chắc chắn và HLV Mai Đức Chung phải liên tục nhắc nhở.

Nếu tiếp tục thể hiện sự hớ hênh như vậy thì đội tuyển Việt Nam rất dễ phải trả giá ở vòng tứ kết.

Đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận tứ kết chiều 26/9 sẽ là đội nhì bảng A Thái Lan.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm